Yêu cầu rà soát lại toàn bộ hồ sơ sau lùm xùm xét chức danh GS, PGS

Tường Vân |

Sau loạt lùm xùm liên quan đến xét chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến ứng viên.

Theo thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước, việc rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu ứng viên để chuẩn bị cho phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước tới đây.

Theo đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến ứng viên, lưu ý các trường hợp có đơn thư tố cáo, khiếu nại và phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến nội dung chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học (như: bài báo công bố trên các tạp chí chất lượng thấp, hoặc nằm trong danh mục tạp chí bị cảnh báo về chất lượng; bài đăng trên tạp chí đã được đưa ra khỏi danh mục ISI/Scopus; công bố bài báo số lượng lớn trong thời gian ngắn,...), báo cáo cụ thể tại phiên họp để Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét quyết định.

Công văn số 33/HĐGSNN v/v chuẩn bị cho phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Ảnh: hdgsnn
Công văn số 33/HĐGSNN v/v chuẩn bị cho phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Ảnh: hdgsnn

Từ kết quả rà soát, nếu phát hiện có hiện tượng bất thường trong hồ sơ ứng viên như đề cập trên, đề nghị phối hợp với Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tập trung xử lý dứt điểm và báo cáo Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Trên cơ sở hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 của các Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành, tổng hợp những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề đặt ra cần xem xét, giải quyết trong thời gian tới để báo cáo tại phiên họp.

Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước cũng đề nghị văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước chuẩn bị báo cáo tổng hợp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2021; báo cáo về việc xem xét giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại liên quan đến ứng viên và hoạt động của Hội đồng Giáo sư các cấp; đôn đốc, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời trả lời cho ứng viên theo đúng quy định và thông tin đầy đủ đến các cơ quan truyền thông bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Trước đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố danh sách 373 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 của 28 ngành, liên ngành.

Ngay sau đó, một số ứng viên bị tố cáo vi phạm liêm chính học thuật, chất lượng công trình khoa học, chất lượng tạp chí không đảm bảo. Cụ thể, một ứng viên bị tố công bố công trình của mình trên các tạp chí quốc tế mạo danh, đăng bài trên một số tạp chí "quốc tế" có nguồn gốc không rõ ràng và không có ban biên tập.

Một ứng viên PGS thuộc liên ngành Xây dựng – Kiến trúc cũng bị tố cáo với nội dung liên quan đến vấn đề liêm chính khoa học và không đủ điều kiện cứng theo Quyết định 37 của Chính phủ...

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hủy vĩnh viễn hồ sơ của các ứng viên GS, PGS gian lận là xác đáng

Lê Thanh Phong |

Hội đồng xét chức danh GS, PGS nhà nước cần hủy vĩnh viễn hồ sơ ứng viên có dấu hiệu, hành vi gian lận để chấm dứt tình trạng tiêu cực xảy ra ở những năm tiếp theo, đó là đề xuất của GS.TS Phạm Tất Dong - Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Việt Nam.

Cần hủy vĩnh viễn hồ sơ của các ứng viên GS, PGS gian lận

Tường Vân |

GS.TS Phạm Tất Dong - Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Việt Nam - cho rằng, Hội đồng xét chức danh giáo sư, phó giáo sư nhà nước cần hủy vĩnh viễn hồ sơ ứng viên có dấu hiệu, hành vi gian lận để chấm dứt tình trạng tiêu cực xảy ra ở những năm tiếp theo.

Mong ước đầu năm của GS.TS Võ Tòng Xuân cho nông nghiệp, nông dân ĐBSCL

Lục Tùng (ghi) |

GS.TS Võ Tòng Xuân mong ước năm Nhâm Dần thực hiện "mạnh như hổ" di nguyện về nông nghiệp của Bác Hồ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hủy vĩnh viễn hồ sơ của các ứng viên GS, PGS gian lận là xác đáng

Lê Thanh Phong |

Hội đồng xét chức danh GS, PGS nhà nước cần hủy vĩnh viễn hồ sơ ứng viên có dấu hiệu, hành vi gian lận để chấm dứt tình trạng tiêu cực xảy ra ở những năm tiếp theo, đó là đề xuất của GS.TS Phạm Tất Dong - Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Việt Nam.

Cần hủy vĩnh viễn hồ sơ của các ứng viên GS, PGS gian lận

Tường Vân |

GS.TS Phạm Tất Dong - Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Việt Nam - cho rằng, Hội đồng xét chức danh giáo sư, phó giáo sư nhà nước cần hủy vĩnh viễn hồ sơ ứng viên có dấu hiệu, hành vi gian lận để chấm dứt tình trạng tiêu cực xảy ra ở những năm tiếp theo.

Mong ước đầu năm của GS.TS Võ Tòng Xuân cho nông nghiệp, nông dân ĐBSCL

Lục Tùng (ghi) |

GS.TS Võ Tòng Xuân mong ước năm Nhâm Dần thực hiện "mạnh như hổ" di nguyện về nông nghiệp của Bác Hồ.