Yêu cầu khôi phục chức vụ lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Huyên Nguyễn |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho TS Trương Thị Hiền, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tiếp tục giải quyết những vấn đề vướng mắc trong kiện toàn các vị trí lãnh đạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12.4 đã có yêu cầu nhà trường phải thu hồi thông báo do Chủ tịch Hội đồng trường ký vào tháng 3.2021 với nội dung "không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng" với TS Trương Thị Hiền.

Nội dung này do Hội đồng trường ban hành không đúng với quy định tại khoản 10 Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học .

Nhà trường cũng được yêu cầu khôi phục chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường với bà Hiền theo các quy định của Đảng.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chuẩn bị các bước giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch Hội đồng trường.

TS Trương Thị Hiền được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng từ tháng 7.2013. Khi đó, bà là nữ hiệu phó đầu tiên, trẻ nhất trong lịch sử hơn 50 năm của trường.

Tháng 3.2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tiến hành quy trình bầu Hiệu trưởng. Khi đó, ông Ngô Văn Thuyên trong vai trò Chủ tịch Hội đồng trường đã ký thông báo không giao chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền hiệu phó cho bà Hiền. Trước đó, Hội đồng trường có thảo luận về việc này nhưng không biểu quyết. Việc này được cho là không đúng với quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Thông báo này khiến bà Hiền không được tham gia các quy trình bầu Hiệu trưởng với vai trò là Thường vụ Đảng ủy và Phó Hiệu trưởng, làm ảnh hưởng đến kết quả.

Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo không công nhận PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh làm Hiệu trưởng theo kết quả bầu chọn. Bộ cũng yêu cầu Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật xem xét trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường vì ký thông báo nhân sự không đúng quy định.

Tháng 10, Chủ tịch Hội đồng trường Ngô Văn Thuyên xin từ chức, sau đó được Bộ GDĐT đồng ý cho miễn nhiệm chức vụ vào tháng 3.2021. Những sự việc lùm xùm kéo dài khiến trường này khuyết 4 chức vụ chủ chốt gồm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và Trưởng phòng Đào tạo. Hơn 3.800 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đủ điều kiện tốt nghiệp đã phải chờ bằng gần một năm nay, vì trường không có hiệu trưởng để ký bằng tốt nghiệp.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Miễn nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Huyên Nguyễn |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định chính thức công nhận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đối với ông Ngô Văn Thuyên.

Lãnh đạo ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM bị kỷ luật vì sai phạm tài chính

Tuệ Nhi |

Nhiều lãnh đạo giữ chức vụ nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng phó phòng... Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa bị kỷ luật do có sai phạm về tài chính.

Bộ GDĐT không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thông báo không công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề nghị của Hội đồng trường này.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Miễn nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Huyên Nguyễn |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định chính thức công nhận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đối với ông Ngô Văn Thuyên.

Lãnh đạo ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM bị kỷ luật vì sai phạm tài chính

Tuệ Nhi |

Nhiều lãnh đạo giữ chức vụ nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng phó phòng... Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa bị kỷ luật do có sai phạm về tài chính.

Bộ GDĐT không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thông báo không công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề nghị của Hội đồng trường này.