Vụ nữ sinh bị cô giáo cắt tóc giữa lớp là bài học của cả cô và trò

Phùng Nhung |

Vụ việc cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng tại Vĩnh Phúc chính là bài học cho cả cô và trò trong việc ứng xử ở môi trường học đường.

Mới đây, vụ nữ sinh Trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bị cô giáo cầm kéo cắt tóc ngay giữa lớp khiến dư luận xôn xao. Trong clip, cô giáo liên tiếp đưa ra lời khiển trách nữ sinh, vụ việc lên đến đỉnh điểm khi nữ giáo viên cầm kéo cắt tóc nữ sinh.

Hình ảnh cô giáo cắt tóc học sinh ngay tại lớp. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh cô giáo cắt tóc học sinh ngay tại lớp. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 23.3, nhà trường đã triệu tập cuộc gặp, lắng nghe, trao đổi trực tiếp giữa cô giáo chủ nhiệm, học sinh và cha mẹ của em, cùng các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường.

Sau buổi làm việc, cô giáo và học sinh đã lên lớp học, trước sự chứng kiến của các bạn, của phụ huynh học sinh và một số thầy cô, hai cô trò đã nhận lỗi, rút kinh nghiệm và trao nhau cái ôm khép lại sự việc.

Với nhiều người, vụ việc là bài học cho cả giáo viên và học sinh. Bày tỏ ý kiến của mình, thầy Đỗ Quốc Phòng - giáo viên tại Vĩnh Phúc cho hay, nội quy của nhà trường là học sinh không được nhuộm tóc thì các em cần tuân thủ, chấp hành nghiêm túc.

Xét về lý, hành động của giáo viên này bồng bột chưa thấu đáo. Nhưng xét về tình, giáo viên làm vậy cũng để học sinh của mình tốt hơn.

Theo thầy Phòng, nếu sau nhiều lần nhắc nhở nhưng học sinh vẫn nhất quyết không nghe, không thực hiện thì giáo viên báo cáo với phụ huynh và nhà trường để có hình thức xử lý như nhắc nhở, kỷ luật, hạ hạnh kiểm…

“Bản thân tôi khi các em không làm bài tập cũng không dám trách mắng, chỉ có những biện pháp như yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh trong giờ sinh hoạt, gọi điện về cho gia đình…

Vụ việc lần này chính là bài học cho tất cả giáo viên trong việc ứng xử, quản lý, giáo dục học sinh. Giáo dục hiện nay không như xưa, vì vậy giáo viên phải thay đổi phương pháp cho phù hợp” - thầy Phòng chia sẻ.

Mới đây, thầy Lê Quốc Châu - giáo viên Trường THPT Cù Huy Cận (Hà Tĩnh) cũng rơi vào tình huống tương tự khi học sinh cắt tóc hình máy bay.

"Trong nhiều năm đứng bục giảng, tôi thỉnh thoảng có gặp trường hợp học sinh cá biệt, nhất là ở các lớp thường chứ không phải lớp chọn. Cách xử lý của tôi là tìm hiểu rõ nguyên do và xử lý nhẹ nhàng, yêu thương, đôi khi khôi hài một chút.

Em học sinh cắt tóc hình máy bay đã hứa khi tóc tốt thì đi cắt và nói rằng nếu là thầy cô khác sẽ phạt em nhưng thầy lại khác. Đây là một kỷ niệm cuối cấp THPT đáng nhớ của em ấy" - thầy Châu nói.

Dưới góc nhìn của người học, em Hoàng Xuân Thanh - học sinh tại Thái Bình cho rằng, nhiều học sinh hiện nay rất ngỗ ngược, mục đích của giáo viên cũng xuất phát từ mong muốn các em ngoan hơn, thay đổi bản thân vào nền nếp. Tuy nhiên, hành động cắt tóc học sinh giữa lớp vẫn sai vì còn nhiều hình thức xử phạt thấu tình đạt lý hơn.

Sau vụ việc, Thanh hy vọng thầy cô và chính học sinh cùng thay đổi để trường học trở thành ngôi nhà thứ 2.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Không để xảy ra việc đáng tiếc tương tự

Vân Trang |

Sau vụ việc giáo viên cắt tóc học sinh ngay trên lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (GDĐT) chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử văn hoá học đường, không để xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự.

Chọn ngành học không phù hợp, sinh viên năm cuối lên kế hoạch thi lại trường khác

Trang Hà |

Ngay sau năm nhất, nhiều sinh viên nhận ra ngành học, trường học mà mình lựa chọn chưa phù hợp, nhưng vẫn cố chấp theo đuổi trong mệt mỏi.

Thu nhập thấp, giáo viên phải vay mượn lúc ốm đau, làm thêm thâu đêm

Phùng Nhung |

Thu nhập thấp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng khiến đời sống giáo viên gặp khó khăn. Nhiều thầy cô buộc phải làm thêm nghề tay trái để trang trải cuộc sống.

Tiếp diễn tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải Sông Công

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân sống gần khu chôn lấp, xử lý rác thải Sông Công (TP. Sông Công) vẫn đang từng ngày sống chung với khói bụi, mùi hôi thối bởi vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây chưa được giải quyết dứt điểm.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận tài sản của các đại gia

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng, ngoài mức án, tòa tuyên để ngân hàng tạm giữ sổ tiết kiệm đồng sở hữu của các đại gia.

Hiện trạng nơi bố trí tái định cư đường Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCMTại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có 240 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 122 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư khi thực hiện đường Vành đai 3 qua địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những trường hợp này sẽ được bố trí nền đất và căn hộ sẵn có tại TP Thủ Đức.

Những điểm trong quy định đăng kiểm mới bớt làm khó chủ xe

LÂM ANH |

Thông tư 02/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực từ ngày 22.3, ngoài việc miễn đăng kiểm lần đầu cho xe mới, kéo dài chu kỳ đăng kiểm với một số loại ôtô thì cũng có rất nhiều điểm mới như xe ôtô nâng cấp đèn chiếu sáng, đèn lùi không sáng… cũng được đăng kiểm.

Nga quan tâm tới vật thể lạ cạnh đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, điều quan trọng là phải xác định được vật thể lạ được phát hiện bên cạnh 1 trong 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 (Dòng chảy phương Bắc 1 và 2).

Sau vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Không để xảy ra việc đáng tiếc tương tự

Vân Trang |

Sau vụ việc giáo viên cắt tóc học sinh ngay trên lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (GDĐT) chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử văn hoá học đường, không để xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự.

Chọn ngành học không phù hợp, sinh viên năm cuối lên kế hoạch thi lại trường khác

Trang Hà |

Ngay sau năm nhất, nhiều sinh viên nhận ra ngành học, trường học mà mình lựa chọn chưa phù hợp, nhưng vẫn cố chấp theo đuổi trong mệt mỏi.

Thu nhập thấp, giáo viên phải vay mượn lúc ốm đau, làm thêm thâu đêm

Phùng Nhung |

Thu nhập thấp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng khiến đời sống giáo viên gặp khó khăn. Nhiều thầy cô buộc phải làm thêm nghề tay trái để trang trải cuộc sống.