Vụ "ép không thi lớp 10": Phòng GDĐT sẽ gọi điện cho 100% học sinh liên quan

Thiều Trang - Bích Hà |

Trước thông tin phụ huynh tố bị ép ký đơn cam kết không cho con thi lớp 10, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Cầu Giấy (Hà Nội) khẳng định, qua kiểm tra hồ sơ không có hiện tượng trên.

"Ép học sinh không dự thi là không có căn cứ"

Ông Đoàn Tiến Trung - Phó trưởng phòng GDĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã thông tin chính thức về vụ việc phụ huynh tố bị ép ký đơn cam kết không cho con thi vào lớp 10 gây xôn xao mạng xã hội trong những ngày vừa qua.

Theo ông Trung, sau khi tiếp nhận thông tin một số phụ huynh bị ép ký đơn cam kết học sinh yếu kém không được thi vào lớp 10 vì ảnh hưởng đến thành tích tại Trường THCS Dịch Vọng và THCS Nghĩa Tân, lãnh đạo quận Cầu Giấy và lãnh đạo Phòng GDĐT đã trực tiếp làm việc, yêu cầu trường báo cáo, rà soát hồ sơ để kiểm tra.

Qua báo cáo của các nhà trường và kiểm tra hồ sơ tại trường, Phòng GDĐT Cầu Giấy cho hay, số học sinh lớp 9 năm học 2021-2022 của Trường THCS Nghĩa Tân là 729 học sinh. Số học sinh chuyển trường từ đầu năm đến nay là 25.

Trường THCS Dịch Vọng có 596 học sinh, từ đầu năm đến nay trường có 11 học sinh lớp 9 chuyển đi. Trong 11 em thì có 3 học sinh chuyển trong nội thành, các em còn lại chuyển sang trường tỉnh khác.

"Thông tin ép học sinh chuyển trường cho đến thời điểm ngày 20.4 là không có căn cứ, đó là nguyện vọng của phụ huynh" - ông Trung khẳng định, đồng thời nhấn mạnh, đơn vị đã trực tiếp gọi cho phụ huynh và nhận chung câu trả lời không có chuyện nhà trường, giáo viên ép học sinh chuyển trường.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra và gọi điện trực tiếp đến 100% học sinh có liên quan xem có hay không tình trạng này. Phòng GDĐT Cầu Giấy sẵn sàng tiếp nhận thông tin về sự việc này. Nếu phát hiện nhà trường có hiện tượng giáo viên có biểu hiện ép học sinh hoặc tư vấn học sinh không tham gia thi thì Phòng GDĐT sẽ có biện pháp xử lý theo đúng quy định” - ông Trung khẳng định.

Không ép học sinh yếu bỏ thi, có thể phụ huynh hiểu nhầm

Trước câu hỏi không chỉ một mà nhiều phụ huynh phản ánh tình trạng bị trường ép, bắt ký cam kết không cho con thi vào lớp 10 do lực học kém, ông Trung cho rằng: "Có thể do thông tin từ giáo viên đến phụ huynh trong các buổi tư vấn bị nhiễu, khiến phụ huynh hiểu nhầm".

Ông Trung cho biết, 2021-2022 là năm học chưa từng có, khi 3 năm liên tục các em khối lớp 7, 8, 9 phải học online, áp lực thi vào lớp 10 với các em là rất lớn.

Do đó, Phòng GDĐT quận Cầu Giấy thường xuyên chỉ đạo các trường tổ chức tư vấn tâm lý, kiểm tra rà soát kiến thức của các em học sinh... nhằm giúp các em ổn định tâm lý, bù đắp những lỗ hổng kiến thức do phải học trực tuyến trong thời gian dài.

Các buổi tư vấn như vậy đều có trong lịch làm việc, có biên bản, một số lớp có sự tham gia của đại diện ban giám hiệu nhà trường. Phòng GDĐT cũng đã kiểm tra, đối chiếu với thông tin từ phía phụ huynh từng tham gia các buổi làm việc, không có việc trường hay giáo viên ép học sinh yếu, kém chuyển trường hay không thi THPT.

"Việc truyền đạt của giáo viên tới phụ huynh có thể gây hiểu sai. Sắp tới chúng tôi sẽ bồi dưỡng kỹ năng truyền đạt, trao đổi cho giáo viên" - ông Trung nói.

"Không đánh giá thi đua các trường dựa trên tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 10”

Theo ông Đoàn Tiến Trung, hằng năm, Phòng GDĐT cũng tập hợp, thống kê kết quả thi lớp 10 của học sinh các trường. Tuy nhiên, việc này không phải để xét thi đua, xếp hạng.

“Căn cứ điểm tuyển sinh mà các trường gửi về Phòng GDĐT, chúng tôi thống kê, tập hợp kết quả nhà trường đạt được trong kỳ thi. Mục đích không phải để thi đua mà có bức tranh toàn cảnh của các nhà trường, từ đó đề xuất kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục” - ông Trung giải thích.

Ông Trung cũng khẳng định, có rất nhiều tiêu chí đánh giá các trường nói chung và các trường THCS nói riêng. Việc tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 không phải là tiêu chí để đánh giá thi đua các trường.

Phó trưởng phòng GDĐT quận Cầu Giấy cũng thông tin, UBND quận Cầu Giấy đã giao Phòng GDĐT yêu cầu các nhà trường rà soát, kiểm tra trực tiếp 100% trường hợp có báo cáo. “Phòng sẵn sàng nhận thông tin, nếu phát hiện nhà trường, giáo viên có biểu hiện ép hoặc tư vấn các em không thi lớp 10 đúng nguyện vọng thì có biện pháp xử lý nghiêm” - ông Trung nhấn mạnh.

Thiều Trang - Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

“Con tôi vẫn trách sao bố mẹ ký đơn cho con không thi lớp 10”

Huyên Nguyễn |

Nhà cách trường THPT chỉ 100m nhưng vì lỡ ký đơn cho con không thi lớp 10 nên vợ chồng chị Lê Huyền (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chấp nhận để con đi học trường nghề cách nhà vài chục cây số. Mỗi ngày thấy con tất bật đi học, cả đi cả về mất 3-4 tiếng ngồi xe buýt, lòng người mẹ lại thấy xót xa.

Phòng GDĐT nói trường không có chủ trương ép học sinh không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Qua báo cáo của các nhà trường và kiểm tra hồ sơ tại trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Cầu Giấy báo cáo kết quả xác minh là: "Các trường không có chủ trương yêu cầu các học sinh học không tốt phải chuyển trường và không thi vào lớp 10 THPT".

Xác minh, xử lý nghiêm việc "ép" học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có) tình trạng "ép", vận động học sinh có học lực không tốt không thi vào lớp 10.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Con tôi vẫn trách sao bố mẹ ký đơn cho con không thi lớp 10”

Huyên Nguyễn |

Nhà cách trường THPT chỉ 100m nhưng vì lỡ ký đơn cho con không thi lớp 10 nên vợ chồng chị Lê Huyền (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chấp nhận để con đi học trường nghề cách nhà vài chục cây số. Mỗi ngày thấy con tất bật đi học, cả đi cả về mất 3-4 tiếng ngồi xe buýt, lòng người mẹ lại thấy xót xa.

Phòng GDĐT nói trường không có chủ trương ép học sinh không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Qua báo cáo của các nhà trường và kiểm tra hồ sơ tại trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Cầu Giấy báo cáo kết quả xác minh là: "Các trường không có chủ trương yêu cầu các học sinh học không tốt phải chuyển trường và không thi vào lớp 10 THPT".

Xác minh, xử lý nghiêm việc "ép" học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có) tình trạng "ép", vận động học sinh có học lực không tốt không thi vào lớp 10.