Việt Nam có 5 đại học trong bảng xếp hạng châu Á 2022

Tường Vân |

Tạp chí Times Higher Education vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022 (THE châu Á). Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng này.

5 đại diện Việt Nam trong bảng xếp hạng các trường đại học Châu Á, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Duy Tân. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có vị trí xếp hạng trong nhóm 301-350 Châu Á.

Trong 5 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội được đánh giá cao nhất ở nhóm tiêu chí giảng dạy. Trong khi đó, trích dẫn là thế mạnh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Duy Tân. Đại học Quốc gia TPHCM vẫn duy trì thế mạnh ở thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ.

Để thực hiện và công bố bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022, Times Higher Education sử dụng bộ tiêu chí gồm 13 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí: Giảng dạy (25%), nghiên cứu (30%), trích dẫn (30%), thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ (7,5%), triển vọng quốc tế (7,5%).

Trước đó, vào tháng 4.2022, THE cũng đã công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Đây là bảng xếp hạng lấy việc tiên phong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc làm tiêu chí để xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu.

Ở lần xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng 601-800 thế giới. Ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, các cơ sở giáo dục đại học khác cũng có mặt trong bảng xếp hạng, gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Phenikaa; Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học FPT và Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Năm 2022, có 616 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á được xếp hạng, tăng 65 cơ sở giáo dục so với năm 2021. Kết quả xếp hạng năm 2022, top 7 đứng đầu vẫn là Đại học Thanh Hoa (Tsinghua - Trung Quốc), thứ 2 là Đại học Bắc Kinh (Peking - Trung Quốc), thứ 3 là Đại học Quốc gia Singapore, thứ 4 là Đại học Hồng Kông…

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Đại học Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp đến các công trình, hạng mục đã và đang xây dựng tại Trường Đại học Kiên Giang để khảo sát thực tế.

Hà Nội có 106.609 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10

Phạm Đông |

Hà Nội - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết, trên địa bàn thành phố có khoảng 106.609 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có 97.953 học sinh đăng ký dự thi.

Nhiều trường "hot" ở Hà Nội thi đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6

Tường Vân |

Hà Nội - Năm học 2022- 2023, Trường THCS Thanh Xuân và THCS Lê Lợi (Hà Đông) sẽ xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực học sinh để tuyển sinh lớp 6.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Đại học Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp đến các công trình, hạng mục đã và đang xây dựng tại Trường Đại học Kiên Giang để khảo sát thực tế.

Hà Nội có 106.609 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10

Phạm Đông |

Hà Nội - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết, trên địa bàn thành phố có khoảng 106.609 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có 97.953 học sinh đăng ký dự thi.

Nhiều trường "hot" ở Hà Nội thi đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6

Tường Vân |

Hà Nội - Năm học 2022- 2023, Trường THCS Thanh Xuân và THCS Lê Lợi (Hà Đông) sẽ xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực học sinh để tuyển sinh lớp 6.