Ứng viên nữ duy nhất đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư ngành Y năm 2021

Tường Vân |

Trong số 7 ứng viên đạt chuẩn Giáo sư ngành Y học năm nay, bà Vũ Thị Hoàng Lan, giảng viên Trường Đại học Y tế Công cộng là giáo sư nữ duy nhất.

Giáo sư Vũ Thị Hoàng Lan sinh năm 1976, quê Nam Định, là cựu sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 1998, bà tốt nghiệp và được cấp bằng Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa. Năm 2002, bà được Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada cấp bằng Thạc sĩ ngành Y tế Công cộng.

Đến năm 2005, bà được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Dịch tễ học thuộc ngành Y tế công cộng của Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada. Năm 2013, bà được công nhận chức danh Phó giáo sư ngành Y.

Hiện tân Giáo sư Vũ Thị Hoàng Lan là Trưởng Bộ môn Dịch tễ, Trưởng Khoa các Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y tế Công cộng.

 
Giáo sư Vũ Thị Hoàng Lan

Giáo sư Vũ Thị Hoàng Lan có 3 lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu chính, đó là: Nghiên cứu ứng dụng dịch tễ học và thống kê nâng cao; Sức khỏe sinh sản và sức khỏe bà mẹ trẻ em; Nghiên cứu về hệ thống y tế.

Đến nay, tân Giáo sư Vũ Thị Hoàng Lan đã có 107 công trình nghiên cứu đã xuất bản. Trong đó có 40 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Ngoài ra, bà đã xuất bản 14 cuốn sách phục vụ đào tạo, bao gồm 7 cuốn trước khi được công nhận chức danh Phó giáo sư (chủ biên, đồng chủ biên 5 cuốn), 7 cuốn sau khi được công nhận chức danh Phó giáo sư (chủ biên, đồng chủ biên 2 cuốn).

Các cuốn sách ứng viên chủ biên và hoặc tham gia biên soạn đều có tính ứng dụng cao trong đó có cuốn “Dịch tễ học” đã được Bộ Y tế thẩm định và đồng ý sử dụng thành sách giáo khoa cho đào tạo sau đại học của ngành Y tế.

Trong quá trình giảng dạy, Giáo sư Vũ Thị Hoàng Lan đã vinh dự được nhận nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016 vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Ngành Y học còn có 2 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư trẻ gồm: ông Võ Trương Như Ngọc sinh năm 1977, Trường Đại học Y Hà Nội và ông Phạm Minh Khuê sinh năm 1978, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Năm 2021, cả nước có 405 ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó, ngành Y học có 7 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, 45 ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư.

Danh sách 7 ứng viên đạt chuẩn giáo sư ngành Y học năm nay bao gồm:

1. Ông Đoàn Quốc Hưng, sinh năm 1968, Trường Đại học Y Hà Nội

2. Ông Phạm Minh Khuê, sinh năm 1978, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

3. Bà Vũ Thị Hoàng Lan, sinh năm 1976, Trường Đại học Y tế Công cộng

4. Ông Võ Trương Như Ngọc, sinh năm 1977, Trường Đại học Y Hà Nội

5. Ông Lê Văn Quảng, sinh năm 1972, Trường Đại học Y Hà Nội

6. Ông Võ Văn Thắng, sinh năm 1961, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

7. Trần Quyết Tiến, sinh năm 1961, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Công nhận chức danh GS, PGS: Làm sao để không “tắc đường”?

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

Một số ngành thuộc lĩnh vực Y học đang khan hiếm ứng viên làm hồ sơ xét công nhận chức danh GS, PGS do những tiêu chuẩn khắt khe trong công bố bài báo khoa học quốc tế. Chính vì thế, bên cạnh siết chặt việc ứng viên đăng tải bài trên các tạp chí khoa học “săn mồi” thì cũng cần tính đến điều chỉnh quy định phù hợp để tạo kế thừa cho những ngành hiếm, khó.

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Tường Vân |

Tại Phiên họp lần thứ VIII xét duyệt hồ sơ ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021, có 405 ứng viên Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) được bỏ phiếu tín nhiệm thông qua (đạt 98%).

Cần bãi bỏ quy định thu hút giáo sư về dạy trường phổ thông chuyên

QUANG ĐẠI |

Ý tưởng thu hút giáo sư về dạy trường phổ thông chuyên của tỉnh Hòa Bình không phù hợp thực tế và vướng luật, bất khả thi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhận chức danh GS, PGS: Làm sao để không “tắc đường”?

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

Một số ngành thuộc lĩnh vực Y học đang khan hiếm ứng viên làm hồ sơ xét công nhận chức danh GS, PGS do những tiêu chuẩn khắt khe trong công bố bài báo khoa học quốc tế. Chính vì thế, bên cạnh siết chặt việc ứng viên đăng tải bài trên các tạp chí khoa học “săn mồi” thì cũng cần tính đến điều chỉnh quy định phù hợp để tạo kế thừa cho những ngành hiếm, khó.

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Tường Vân |

Tại Phiên họp lần thứ VIII xét duyệt hồ sơ ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021, có 405 ứng viên Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) được bỏ phiếu tín nhiệm thông qua (đạt 98%).

Cần bãi bỏ quy định thu hút giáo sư về dạy trường phổ thông chuyên

QUANG ĐẠI |

Ý tưởng thu hút giáo sư về dạy trường phổ thông chuyên của tỉnh Hòa Bình không phù hợp thực tế và vướng luật, bất khả thi.