Ứng dụng triển lãm ảo trong dạy học trực tuyến các môn khoa học xã hội

Thiều Trang |

Theo nhiều giáo viên, ứng dụng mô hình triển lãm thực tế ảo trong dạy học dự án trực tuyến các bộ môn Khoa học xã hội (KHXH) tạo phạm vi tiếp cận lớn, giúp giáo viên kết nối gần với học sinh.

Dạy học dự án phù hợp với bối cảnh chung

Sáng 22.1, Trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) tổ chức Hội thảo trực tuyến về ứng dụng công nghệ trong dạy học dành cho giáo viên phổ thông. Hội thảo là cơ hội để tổng kết những đột phá của công nghệ, đồng thời truyền lửa những khát vọng sáng tạo trong dạy học của các thầy cô giáo.

Ứng dụng mô hình triển lãm ảo trong dạy học dự án trực tuyến các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, cô Nguyễn Diệu Hoa - Phó Bộ môn Ngữ Văn, Trường Phổ thông liên cấp Olympia - cho biết, hiện nay, chúng ta đang hướng đến mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Dạy học dự án sẽ hỗ trợ tối ưu mục tiêu này.

Giáo viên trao đổi sôi nổi tại hội thảo.
Giáo viên trao đổi sôi nổi tại hội thảo.

Theo đó, dạy học dự án cho phép người học có cơ hội tiếp thu kiến thức và hình thành kỹ năng thông qua giải quyết tình huống hoặc thực hiện dự án có thật trong đời sống. Những hoạt động dự án sẽ kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học sinh tạo ra sản phẩm cụ thể, được nhìn thấy và đánh giá kết quả của mình.

Đặc biệt, dạy học dự án sẽ kích thích sự tò mò, khai phá, tìm kiếm kiến thức của học sinh khi vấn đề đặt ra đủ hấp dẫn và thiết thực với cuộc sống của chính các em. Học sinh có thời lượng đủ dài để khám phá tri thức và tạo ra những sản phẩm của mình mà không bị đo lường, giới hạn thời lượng số giờ, số tiết.

Theo cô Diệu Hoa, dạy học dự án cũng giúp học sinh học cách lập kế hoạch, kiểm soát tiến trình và lịch trình cá nhân để phù hợp và tương thích với nhóm thực hiện dự án. Đó chính là cơ sở để hình thành năng lực tự chủ, tự học, tạo cơ hội cho học sinh được cùng nhau tìm hiểu, thực hành, từ đó hình thành năng lực hợp tác và giao tiếp.

Tính ứng dụng cao của triển lãm thực tế ảo

Tại phiên hội thảo Ứng dụng mô hình triển lãm ảo trong dạy học dự án trực tuyến các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, các giáo viên cũng bàn luận sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện các dự án triển lãm thực tế ảo trong các bộ môn KHXH.

Cô Vũ Thị Loan - Trưởng bộ môn Sử Địa, Trường Phổ thông liên cấp Olympia - cho hay, triển lãm thực tế ảo là một trong những triển lãm dựa trên nền tảng trực tuyến, cho phép người dùng tham gia thực hiện các sự kiện với thiết bị thông minh.

 
Ứng dụng triển lãm thực tế ảo trong dạy học trực tuyến.

Trong quá trình dạy học, triển lãm thực tế ảo tạo phạm vi tiếp cận lớn, giúp giáo viên kết nối gần với học sinh. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin qua các nội dung tương tác, cho phép người xem không giới hạn, giúp học sinh có cảm giác thực với không gian trưng bày.

Lấy ví dụ cụ thể cho triển lãm thực tế ảo, cô Trần Thị Hội - giáo viên Trường Phổ thông liên cấp Olympia - đã đưa ra dự án "Rời đô - quyết định vượt thời đại" - dự án liên môn Lịch sử, Ngữ văn, Mỹ thuật của học sinh khối 7.

"Dự án nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm các bộ môn KHXH cấp THCS, căn cứ vào mục tiêu giáo dục toàn diện của từng bộ môn trong khung chương trình giáo dục, vì vậy, 3 bộ môn trên đã có giao hòa và mạch kết nối.

Theo đó, thông qua dự án, học sinh sẽ được học tích hợp 3 môn. Cụ thể, bộ môn Lịch sử học lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X - XV, bộ môn Ngữ văn học về thơ ca thời đại Lý Trần, bộ môn Mỹ thuật tìm hiểu về mỹ thuật Việt Nam thời đại Lý Trần. Trên tinh thần giao hòa kiến thức, tất cả học sinh đều được tìm tòi, học hỏi và tự thực hiện dự án lớn" - cô Hội thông tin.

Một góc dự án “Rời đô - Quyết định vượt thời đại“.
Một góc dự án “Rời đô - quyết định vượt thời đại“.

Theo chia sẻ của cô Hội, để hoàn thiện dự án, giáo viên cần xác định đầu ra. Cụ thể, với bộ môn Lịch sử, học sinh sẽ tìm hiểu các dòng sự kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử từ thế kỷ X - XV. Với bộ môn Ngữ văn, học sinh sẽ bình thơ của thời đại Lý Trần, chia sẻ tư tưởng của thế hệ trẻ ngày nay. Với bộ môn Mỹ thuật, trên cơ sở tìm hiểu sẽ tái hiện lại các nét hoa văn, kiến trúc độc đáo, nhân vật lịch sử của thời Lý Trần. Tổng hòa 3 bộ môn từ nội dung học sinh thực hiện sẽ xây dựng thành bảo tàng - triển lãm thực tế ảo.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Những khó khăn của giáo viên khi dạy học online mùa COVID-19

Hương Xuân |

"Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, các em cũng đang bước vào giai đoạn ôn thi gấp rút. Liệu có tìm được giải pháp để giúp các em học sinh yêu quý của mình học tập và ôn luyện hiệu quả nhất khi dạy học online mùa COVID?" - là nỗi trăn trở, băn khoăn của một cô giáo có các em học sinh chuẩn bị thi cuối cấp.

Những điều giáo viên cần biết để dạy học online hiệu quả

Quỳnh Hạ |

Dạy học online đã xuất hiện từ lâu nhưng đến thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, loại hình này mới trở nên phổ biến. Thời gian đầu tiếp cận công nghệ, không ít giáo viên và đội ngũ quản lý nhà trường gặp nhiều khó khăn. Vậy, các thầy cô cần chuẩn bị những kiến thức gì để dễ dàng hội nhập vào kỷ nguyên số?

Tọa đàm: Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến thích ứng với dịch COVID

Nhóm PV |

15h ngày 22.12, Báo Lao Động phối hợp với Trung tâm dịch vụ số MobiFone – chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Nâng cao hiệu quả dạy và học trực tuyến thích ứng với dịch COVID-19". Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử (http://laodong.vn) và fanpage của Báo Lao Động.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Những khó khăn của giáo viên khi dạy học online mùa COVID-19

Hương Xuân |

"Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, các em cũng đang bước vào giai đoạn ôn thi gấp rút. Liệu có tìm được giải pháp để giúp các em học sinh yêu quý của mình học tập và ôn luyện hiệu quả nhất khi dạy học online mùa COVID?" - là nỗi trăn trở, băn khoăn của một cô giáo có các em học sinh chuẩn bị thi cuối cấp.

Những điều giáo viên cần biết để dạy học online hiệu quả

Quỳnh Hạ |

Dạy học online đã xuất hiện từ lâu nhưng đến thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, loại hình này mới trở nên phổ biến. Thời gian đầu tiếp cận công nghệ, không ít giáo viên và đội ngũ quản lý nhà trường gặp nhiều khó khăn. Vậy, các thầy cô cần chuẩn bị những kiến thức gì để dễ dàng hội nhập vào kỷ nguyên số?

Tọa đàm: Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến thích ứng với dịch COVID

Nhóm PV |

15h ngày 22.12, Báo Lao Động phối hợp với Trung tâm dịch vụ số MobiFone – chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Nâng cao hiệu quả dạy và học trực tuyến thích ứng với dịch COVID-19". Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử (http://laodong.vn) và fanpage của Báo Lao Động.