Tuyển sinh trường công an: Sẽ thi riêng, điều chỉnh nhiều quy định xét

Huyên Nguyễn |

Dự kiến phương án tuyển sinh năm 2022 vào các trường công an sẽ có nhiều thay đổi như tổ chức bài thi đánh giá năng lực riêng, gia tăng độ tuổi, kiểm tra thể lực…

Sẽ tổ chức thi riêng

Trong buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến về những lưu ý trong lựa chọn ngành Quân đội, Công an tối 20.2, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, chuyên viên chính, Cục Đào tạo - Bộ Công an đã chia sẻ với thí sinh về các phương thức tuyển sinh mới.

Theo đại diện Cục Đào tạo - Bộ Công an, năm 2022, 8 trường, học viện ngành Công an sẽ áp dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT; xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (quy định như năm 2021) và kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức. 7 tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04 được phân bổ tuỳ ngành và trường.

Ông Tuấn nhấn mạnh việc kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá năng lực là phương thức mới trong năm 2022. Với phương thức kết hợp 2 kết quả thi thì sẽ phân bố 40% kết quả thi tốt nghiệp THPT và 60% kết quả bài đánh giá năng lực và cộng thêm điểm ưu tiên, điểm thưởng theo quy định.

Điểm học bạ sẽ không được tính vào điểm thành phần xét tuyển, chỉ được tính vào điểm sơ tuyển.

Đại uý Nguyễn Mạnh Tuấn. Ảnh: Lưu Ly
Đại uý Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh tổ chức thi riêng để xét tuyển vào các trường công an năm 2022. Ảnh: Lưu Ly

Nội dung bài thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức, ngoài việc kiểm tra kiến thức, kỹ năng trong chương trình phổ thông thí sinh đã học thì sẽ có các nội dung kiểm tra về tư duy logic, khả năng phán đoán, xử lý tình huống, gắn với yêu cầu đào tạo đặc thù của ngành công an, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, dự kiến, bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an được tổ chức thi trong 1 buổi, tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thời gian thi là 180 phút với hai phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm gắn với kiến thức THPT theo tổ hợp xét tuyển và một phần trắc nghiệm khác sẽ kiểm tra tư duy logic, các năng lực cần thiết với ngành Công an. Phần tự luận là phần kiểm tra kiến thức môn Văn học và Toán học, thí sinh sẽ được lựa chọn 1 trong 2 phần này. Bộ Công an sẽ cung cấp đề thi mẫu trong khoảng tháng 3-4 để các em học sinh tham khảo.

Địa điểm thi đánh giá năng lực được tổ chức tại các trường công an do thí sinh đăng ký. Các đơn vị không tổ chức ôn thi. Ông Tuấn cho hay thí sinh chỉ cần ôn tập tốt kiến thức thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều điều chỉnh mới

Ông Tuấn cũng cho biết tuyển sinh Công an năm 2022 cũng có một số điều chỉnh. Cụ thể sẽ điều chỉnh quy định về chiều cao đối với thí sinh nam, tăng từ 1m62 lên 1m64, quy định với nữ giữ nguyên là 1m58. Riêng với thí sinh người dân tộc thiểu sẽ được hưởng chính sách giảm về số quy định chiều cao là 1m62 với nam và 1m56 với nữ.

Về độ tuổi, điểm mới năm nay là gia tăng thêm độ tuổi tuyển sinh đối với học sinh phổ thông từ không quá 20 tuổi lên không quá 22 tuổi (tăng 2 tuổi ); đối với người dân tộc thiểu số độ tuổi tăng từ không quá 22 tuổi lên không quá 25 tuổi (tăng 3 tuổi). Việc đăng ký sơ tuyển được thực hiện tại công an cấp quận, huyện.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn lưu ý, dự kiến năm nay sẽ kiểm tra thêm khả năng vận động thông qua 1 số bài kiểm tra thể lực như chạy 100m, 1500m, 800m, bật xa tại chỗ, co tay xà đơn… Bài thi kiểm tra thể lực dự kiến tổ chức tại công an tỉnh nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển. Tiêu chí đạt các bài thi sẽ được công bố trong hướng dẫn tuyển sinh năm 2022.

Dự kiến, khoảng tháng 3.2022, Bộ Công an sẽ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, học viện trong ngành Công an và thông tin cụ thể hơn về bài thi đánh giá năng lực. Chỉ tiêu chung cơ bản giữ ổn định như năm 2021.

Trả lời học sinh về việc có sử dụng kết quả kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hay không, ông Tuấn cho hay sẽ chỉ sử dụng 1 kỳ thi đánh giá năng lực duy nhất do Bộ Công an tổ chức.

Một câu hỏi khác về tuyển sinh thí sinh cận thị, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn cho hay trong những năm trước đây, tất cả những thí sinh cận thị được Bộ Công an xem xét điều kiện về thị lực và cam kết chữa trị, đảm bảo tiêu chuẩn thị lực theo quy định trước khi nhập học.

Hiện nay, trong dự thảo năm 2022, đối với thí sinh mắc tật khúc xạ (bao gồm cận, viễn, loạn…) không quá 3 diop và kiểm tra thị lực qua kính đạt 10/10, tổng 2 mắt đạt 19/20 trở lên có thể đủ điều kiện dự thi. Tuy nhiên, hiện Cục Đào tạo đang xây dựng hướng dẫn và tổng hợp các ý kiến để trình quyết định cuối cùng và sẽ thông báo trong tháng 3.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn 8 trường công an, ngành cao nhất là 29,99 điểm

Thiều Trang |

Tối 15.9, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã công bố điểm chuẩn vào các trường công an năm 2021.

Điểm chuẩn các trường công an 3 năm trở lại đây biến động ra sao?

Linh Chi |

Điểm chuẩn các trường công an 3 năm trở lại đây có nhiều biến động và điểm chuẩn đối với nữ luôn cao hơn rất nhiều so với nam.

Điểm chuẩn khối trường Công an trong những năm gần đây

Thiều Trang |

Báo Lao Động cập nhật điểm chuẩn khối trường Công an trong những năm gần đây để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Điểm chuẩn 8 trường công an, ngành cao nhất là 29,99 điểm

Thiều Trang |

Tối 15.9, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã công bố điểm chuẩn vào các trường công an năm 2021.

Điểm chuẩn các trường công an 3 năm trở lại đây biến động ra sao?

Linh Chi |

Điểm chuẩn các trường công an 3 năm trở lại đây có nhiều biến động và điểm chuẩn đối với nữ luôn cao hơn rất nhiều so với nam.

Điểm chuẩn khối trường Công an trong những năm gần đây

Thiều Trang |

Báo Lao Động cập nhật điểm chuẩn khối trường Công an trong những năm gần đây để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.