Trường mầm non tư thục “sống mòn” giữa vòng xoáy đại dịch

Thiều Trang - Tường Vân |

Khó khăn do dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến hệ thống mầm non tư thục tại Hà Nội lâm vào cảnh “chết dần chết mòn” khi số lượng trường giải thể ngày càng tăng.

"Đứt gan đứt ruột" đóng cửa từng cơ sở

Thẫn thờ nhìn những tác phẩm trang trí lớp học do cô và trò dày công sáng tạo trong quá trình học tập vui chơi cùng nhau, cô Tiêu Thị Trang - chủ Trường Mầm non Ánh Hoa (Hà Nội) lấy hết can đảm, tự tay mình đốt bỏ những đồ trang trí hiện có vì cơ sở mầm non của cô đã đến ngày trả mặt bằng, đồ đạc không thể tận dụng, càng không có chỗ lưu giữ. Xót xa và mệt mỏi, cô Trang rơi nước mắt: "Tự tay mình gây dựng, tự tay mình đốt bỏ, không gì đau lòng hơn".

Trước khi đại dịch bùng phát, cô Tiêu Thị Trang là chủ của 4 cơ sở mầm non tư thục hoạt động tốt, tạo được niềm tin với phụ huynh. Nhưng đại dịch ập đến, cả năm 2021, 4 cơ sở của cô chỉ mở cửa được 3 tháng, còn lại "cửa đóng then cài" đến tận bây giờ. Khó khăn, kiệt quệ kinh tế, suy sụp về tinh thần, cô Trang “đứt từng khúc ruột” khi đi đến quyết định giải thể 2 cơ sở mầm non - nơi cô đã bỏ nhiều công sức, của cải để gây dựng.

“Không có một đồng nào thu về nhưng mỗi tháng tôi vẫn phải đóng tiền thuê mặt bằng, chủ nhà thương tình giảm bớt một phần, nhưng với 4 cơ sở thì tôi không thể gánh vác. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất lâu ngày không sử dụng cũng bị hư hỏng. Với tình trạng này nếu có mở cửa trở lại cũng không đủ kinh phí để mua sắm, sửa sang và trả lương cho giáo viên, nhân viên khi cố giữ cả 4 cơ sở" - cô Trang thở dài.

 
Nhiều cơ sở mầm non tư thục buộc phải đóng cửa. Ảnh: TV

Chung tình trạng trên, cô Nguyễn Thị Hiếu - Chủ trường Mầm non Ánh Mặt trời 1 (Hà Nội) đã từng dốc cạn tâm lực đầu tư và phát triển 4 cơ sở. Nhưng dịch bệnh đã khiến cô rơi vào vòng xoáy nợ nần khi một năm nay các cơ sở liên tục phải đóng cửa cho trẻ nghỉ học. Không có đầu vào, không có thu nhập, ngân sách kiệt quệ, giáo viên đổi nghề, buộc cô Hiếu phải đóng cửa 2 cơ sở.

"Trước đó, tôi đã phải giải thể một cơ sở, đến nay, cơ sở tại Cổ Nhuế ra thông báo tăng giá tiền nhà. Trước đó, giá là 179.000/m2, nay tăng lên 248.000/m2. Chúng tôi không còn đủ sức bám trụ nên buộc phải đóng cửa cơ sở thứ 2.

Chưa dừng ở đó, trẻ nghỉ cả năm trời, cơ sở vật chất xuống cấp cần phải bảo dưỡng lại, giáo viên thì nghỉ việc, hiện chỉ còn 6 cô. Thật sự, 4 lần phải nghỉ học vì bùng dịch đã khiến chúng tôi kiệt sức, chỉ biết lay lắt sống qua ngày" - cô Hiếu bộc bạch.

Thực tế cho thấy, cô Trang hay cô Hiếu chỉ là một trong số hàng nghìn chủ trường mầm non tư thục khắp ba miền đang lao đao, khốn đốn vì dịch bệnh COVID-19, khi phải "đứt gan đứt ruột" đóng cửa từng cơ sở mầm non.

Nhiều hệ lụy đính kèm

Theo nhiều chuyên gia và nhà quản lý, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã góp phần giảm bớt gánh nặng và tình trạng quá tải cho giáo dục mầm non công lập tại nhiều địa phương. Đồng thời, đóng vai trò rất lớn trong việc huy động trẻ em ra lớp.

Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn
Học sinh mầm non tham gia các hoạt động dạy học trên lớp. Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn

Tại Hà Nội, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thành phố hiện có hơn 1.000 cơ sở giáo dục mầm non với hơn 500.000 trẻ theo học. Trong đó, trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục chiếm khoảng 30%. Như vậy, khi các cơ sở mầm non tư thục "chết dần chết mòn" do đại dịch sẽ có nhiều trẻ rơi vào tình trạng thiếu chỗ học.

Đặc biệt, theo thông tin từ Bộ GDĐT, từ tháng 5.2021 đến tháng 12.2021, có hơn 28.500 cơ sở giáo dục mầm non phải tạm dừng hoạt động; 58 trường và 526 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục phải giải thể. Kể từ đó đến nay, trẻ khối mầm non ở nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội chưa thể đến trường nên số cơ sở mầm non ngoài công lập giải thể vẫn tiếp tục tăng.

Về phía các chủ trường, cầm cự được đến thời điểm này đã là quá sức, thậm chí, có trường đã không thể chờ đợi đến ngày mở cửa trở lại mà đành cầm lòng "bán đổ bán tháo". Ngược lại, nếu chờ ngày mở cửa thì chồng chất khó khăn về nhân lực, vốn đầu tư cơ sở vật chất.

Hiện nay, các gói hỗ trợ trước mắt cũng như những chính sách ưu đãi tài chính như vay vốn lãi suất thấp, miễn giảm thuế… được coi là những giải pháp để “cấp cứu” giáo dục tư thục trước tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các chủ trường mới dừng lại ở việc đăng ký vay vốn, có mặt trong danh sách nhưng "chưa có tiền về tay và cảm thấy không chắc chắn".

Thiều Trang - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non tư thục ở Hà Nội: Xoay đủ nghề, mòn mỏi chờ ngày trường học mở cửa

THƯ HÂN |

Một thời gian dài cơ sở mầm non tư thục ở Hà Nội phải đóng cửa, những cô giáo rất nhiều năm gắn bó với nghề cũng phải kiếm tìm công việc khác để mưu sinh. Mỗi ngày, từ chủ cơ sở đến giáo viên đều mong mỏi thời điểm trường mở cửa hoạt động bình thường.

Mầm non tư thục "đỏ mắt" tìm giáo viên bám nghề, dù trả lương cao

Lan Nhi |

Hà Nội - Nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội gần đây đang liên tục đưa ra mức lương hậu hĩnh, kèm theo chính sách đãi ngộ tốt để giữ chân giáo viên mầm non sau dịch COVID-19.

Bị nợ lương, giáo viên mầm non tư thục chật vật sống qua ngày

Lan Nhi |

Nghỉ việc vì dịch COVID-19, nhiều giáo viên trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội ngày đêm thấp thỏm chờ đợi từng đồng lương. Họ đang phải tìm đủ mọi cách đi làm thêm, vay nợ khắp nơi, chật vật kiếm sống.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giáo viên mầm non tư thục ở Hà Nội: Xoay đủ nghề, mòn mỏi chờ ngày trường học mở cửa

THƯ HÂN |

Một thời gian dài cơ sở mầm non tư thục ở Hà Nội phải đóng cửa, những cô giáo rất nhiều năm gắn bó với nghề cũng phải kiếm tìm công việc khác để mưu sinh. Mỗi ngày, từ chủ cơ sở đến giáo viên đều mong mỏi thời điểm trường mở cửa hoạt động bình thường.

Mầm non tư thục "đỏ mắt" tìm giáo viên bám nghề, dù trả lương cao

Lan Nhi |

Hà Nội - Nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội gần đây đang liên tục đưa ra mức lương hậu hĩnh, kèm theo chính sách đãi ngộ tốt để giữ chân giáo viên mầm non sau dịch COVID-19.

Bị nợ lương, giáo viên mầm non tư thục chật vật sống qua ngày

Lan Nhi |

Nghỉ việc vì dịch COVID-19, nhiều giáo viên trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội ngày đêm thấp thỏm chờ đợi từng đồng lương. Họ đang phải tìm đủ mọi cách đi làm thêm, vay nợ khắp nơi, chật vật kiếm sống.