TPHCM: Số lượng điểm 10 thi tốt nghiệp THPT giảm gần 7,5 lần

HUYÊN NGUYỄN |

0h đêm 24.7, Bộ GDĐT và các tỉnh, thành phố đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo thống kê của Lao Động, số lượng điểm 10 tại TPHCM giảm gần 7,5 lần so với năm 2021. Tuy nhiên, đây là xu hướng chung của cả nước bởi năm nay đề thi có tính phân hoá tốt hơn.

Thống kê từ dữ liệu điểm thi của TPHCM cho thấy, số lượng bài thi đạt điểm 10 là 223 bài. Trong đó, môn Giáo dục Công dân và Tiếng Anh có nhiều điểm tuyệt đối nhất.

Cụ thể, môn Giáo dục Công dân có 86 và Tiếng Anh có 72 thí sinh đạt điểm 10. Con số này giảm nhiều so với năm 2021 khi 2 môn trên lần lượt có số điểm 10 là 834 và 681.

Khác với mọi năm, môn Lịch sử "đảo chiều" khi vào top môn học có nhiều điểm 10 nhất. Tại TPHCM có 25 thí sinh đạt điểm cao nhất ở môn học này.

Tiếp đó, Hoá học và Tiếng Trung cùng có 12 bài, Toán có 6 bài, Vật lí có 4 bài, Tiếng Pháp có 3 bài đạt điểm 10.

Những môn khác chỉ có duy nhất 1 thí sinh có điểm tuyệt đối là Địa lí, Sinh học và Tiếng Nhật.

Trong khi đó, các môn Ngữ văn, Tiếng Đức và Tiếng Hàn không có điểm 10.

Số lượng thí sinh
Số lượng thí sinh đạt điểm 10 tại TPHCM. TH: Huyên Nguyễn

Ở môn Ngữ văn, điểm cao nhất là 9,25 điểm và có 13 thí sinh đạt mốc điểm này. Trước đó, có thông tin môn Ngữ văn ở TPHCM có điểm 9,5, tuy nhiên điểm số này có thể nằm ở đợt chấm thứ nhất, còn sau đợt chấm thứ 2 và thống nhất điểm thì không có điểm này.

Như vậy, so với năm 2021, tổng số điểm 10 năm nay của TPHCM đang giảm mạnh. Nếu như năm ngoái, có 1.659 bài thi đạt điểm tuyệt đối thì năm nay chỉ có tổng số 223 bài, giảm gần 7,5 lần.

 

Phân tích dữ liệu điểm thi THPT năm 2022 của toàn quốc cho thấy, số điểm 10 cũng ở mức thấp hơn so với những năm trước. Cả nước có trên 5.560 điểm 10 ở các môn thi - giảm 18.995 điểm 10 so với năm 2021, giảm 3,41 lần.

Số điểm 10 năm nay giảm mạnh ở hầu hết các môn thi. Riêng môn Ngữ văn số điểm 10 tăng lên 5 (trong khi năm 2021 chỉ có 3 thí sinh đạt điểm 10 môn này).

Đặc biệt, Lịch sử năm nay có số lượng điểm 10 tăng vọt từ 226 năm 2021 lên 1.779.

Điều này không nằm ngoài dự đoán bởi ngay khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 kết thúc, các chuyên gia đã dự đoán khó lặp lại tình trạng “mưa điểm 10”, bởi đề thi năm nay có độ phân hóa cao. Đặc biệt ở những câu cuối của đề thi, thí sinh phải thực sự xuất sắc mới có thể làm tốt.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: Số điểm 10 giảm mạnh

Đặng Chung |

Phân tích dữ liệu điểm thi THPT năm 2022 cho thấy, năm nay, số điểm 10 giảm mạnh so với năm ngoái. Cả nước có trên 5.560 điểm 10 ở các môn thi - giảm 18.995 điểm 10 so với năm 2021, giảm 3,41 lần.

5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp 2022, 3 thí sinh tại Huế

Thiều Trang |

Kết quả phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Lao Động thực hiện cho thấy, năm nay có 5 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, trong đó có 3 thí sinh đến từ hội đồng thi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: "Mưa điểm 10" môn Lịch sử

Đặng Chung |

0h ngày 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo phân tích của Lao Động, điểm trung bình của các môn thi ở khoảng 5-7 điểm. Giáo dục công dân tiếp tục là môn có nhiều thí sinh đạt điểm 10. Năm nay, Lịch sử có sự bứt phá ngoạn mục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: Số điểm 10 giảm mạnh

Đặng Chung |

Phân tích dữ liệu điểm thi THPT năm 2022 cho thấy, năm nay, số điểm 10 giảm mạnh so với năm ngoái. Cả nước có trên 5.560 điểm 10 ở các môn thi - giảm 18.995 điểm 10 so với năm 2021, giảm 3,41 lần.

5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp 2022, 3 thí sinh tại Huế

Thiều Trang |

Kết quả phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Lao Động thực hiện cho thấy, năm nay có 5 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, trong đó có 3 thí sinh đến từ hội đồng thi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: "Mưa điểm 10" môn Lịch sử

Đặng Chung |

0h ngày 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo phân tích của Lao Động, điểm trung bình của các môn thi ở khoảng 5-7 điểm. Giáo dục công dân tiếp tục là môn có nhiều thí sinh đạt điểm 10. Năm nay, Lịch sử có sự bứt phá ngoạn mục.