TPHCM: Học sinh mầm non đến lớp 6 không muốn đến trường sẽ học như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đề xuất từ ngày 14.2, trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ đến trường trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Vậy những học sinh chưa đồng thuận sẽ học như thế nào?

Sở GDĐT TPHCM vừa có tờ trình Thường trực UBND TPHCM về việc tổ chức dạy học trực tiếp sau Tết Nguyên đán. Theo đó, từ ngày 7.2 sẽ tổ chức học trực tiếp đối với bậc mầm non và các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ.

Trả lời câu hỏi của Lao Động về đề xuất trên tại họp báo thường kỳ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 17.1, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GDĐT cho hay những đối tượng phụ huynh học sinh đồng thuận thì các em sẽ đi học trực tiếp trở lại.

Những học sinh mà phụ huynh chưa đồng thuận thì các em sẽ tiếp tục học trên môi trường internet, giao bài hoặc học qua truyền hình. Khi đó phòng chuyên môn của Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng đi học trực tiếp cũng như không đi học trực tiếp.

Ông Trọng cho hay phương án này không mới bởi hiện nay đối với các em học sinh lớp 7 đến lớp 12 đi học trực tiếp thì vẫn có những em chưa đi học trở lại. Với trường hợp này, các nhà trường vẫn đảm bảo duy trì việc học tập bằng các hình thức học tập khác như học trên internet, giao bài hoặc học qua truyền hình. Đối tượng từ lớp 1 đến lớp 6 không đi học trực tiếp cũng sẽ tương tự như vậy. Đối với trẻ em mầm non, nếu phụ huynh chưa đồng thuận đi học trở lại thì sẽ tự chăm sóc ở nhà.

Lộ trình được Sở GDĐT đề xuất từ ngày 7.2, cơ sở giáo dục sẵn sàng các công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.

Từ ngày 10.2 đến 13.2.2022, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh trẻ, học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; tổ chức tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống trong trường học.

Từ ngày 14.2, các đơn vị sẽ tổ chức đưa trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trở lại, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi đến trường học tập trực tiếp.

Theo báo cáo của Sở GDĐT về tình hình học sinh các khối 7, 8, 10, 11 đi học lại từ ngày 4.1.2022, tỉ lệ học sinh từ khối 7 - 12 hiện đang đi học trực tiếp đạt từ 92-96% tùy từng khối lớp. Cùng với đó, tỉ lệ phụ huynh đồng thuận đã tăng hơn 16% so với khảo sát trước đó (từ 60 đến dưới 80%).

Cũng theo Sở này, tính từ ngày 13.12.2021 (ngày học sinh lớp 9 và 12 ở TPHCM đi học lại) đến 7.1.2022, các trường THCS, THPT phát hiện 130 ca nhiễm COVID-19 là giáo viên, nhân viên, học sinh. Tất cả các trường hợp trên đều đã được xử lý theo quy định.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Không phải học sinh nào ăn Tết xong cũng được đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 7.2 học sinh tại tỉnh Bạc Liêu trở lại trường học sau thời gian hết cả học kỳ 1 học online. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng được đến trường sau nghỉ Tết Nhâm Dần và trở lại trường vào ngày 7.2.

TPHCM: Đề xuất cho tất cả học sinh đi học trở lại từ 14.2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đề xuất từ ngày 14.2 (sau Tết Nguyên đán) sẽ tổ chức học trực tiếp đối với bậc mầm non và các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Nếu được UBND TPHCM chấp thuận, toàn bộ học sinh tại TPHCM có thể đi học trở lại.

TPHCM sẵn sàng kế hoạch đón học sinh mầm non, tiểu học trở lại sau Tết

Huyên Nguyễn |

Tuần thứ 2 liên tiếp, TPHCM đạt cấp độ dịch 1 - vùng xanh, do đó, học sinh sẽ đi học trở lại với số tiết học trực tiếp nhiều hơn. Sở Y tế TPHCM đánh giá thành phố đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình dịch bệnh trong môi trường học đường. Các cơ sở giáo dục cũng đang tích cực chuẩn bị để có thể đón học sinh mầm non đến lớp 6 trở lại sau Tết Nguyên đán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bạc Liêu: Không phải học sinh nào ăn Tết xong cũng được đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 7.2 học sinh tại tỉnh Bạc Liêu trở lại trường học sau thời gian hết cả học kỳ 1 học online. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng được đến trường sau nghỉ Tết Nhâm Dần và trở lại trường vào ngày 7.2.

TPHCM: Đề xuất cho tất cả học sinh đi học trở lại từ 14.2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đề xuất từ ngày 14.2 (sau Tết Nguyên đán) sẽ tổ chức học trực tiếp đối với bậc mầm non và các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Nếu được UBND TPHCM chấp thuận, toàn bộ học sinh tại TPHCM có thể đi học trở lại.

TPHCM sẵn sàng kế hoạch đón học sinh mầm non, tiểu học trở lại sau Tết

Huyên Nguyễn |

Tuần thứ 2 liên tiếp, TPHCM đạt cấp độ dịch 1 - vùng xanh, do đó, học sinh sẽ đi học trở lại với số tiết học trực tiếp nhiều hơn. Sở Y tế TPHCM đánh giá thành phố đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình dịch bệnh trong môi trường học đường. Các cơ sở giáo dục cũng đang tích cực chuẩn bị để có thể đón học sinh mầm non đến lớp 6 trở lại sau Tết Nguyên đán.