TPHCM dự kiến thay đổi tiêu chí cho học sinh đến trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Dự thảo điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học đã được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở Y tế trình UBND TPHCM có nhiều điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

Theo đó, khoảng cách học sinh, giáo viên được điều chỉnh đáng kể. Theo tiêu chí cũ, khoảng cách này là từ 1m trở lên - nay được tính theo mật độ người/m2. Quy định mới yêu cầu đảm bảo 1,25-1,5m2 mỗi người, tùy cấp học.

Cùng với đó, tiêu chí "tỉ lệ tiêm vaccine trong nhà trường" trước đây chỉ tính trên cán bộ, giáo viên, nhân viên, nay tính cả học sinh. Hiện phần lớn học sinh lớp 7-12 đã được tiêm. Tới đây, trẻ 5-12 tuổi (từ lớp 6 trở xuống) chuẩn bị tiêm.

Điều chỉnh này dựa theo cách đánh giá của ngành Y tế về mức độ nguy cơ theo tỉ lệ tiêm vacccine của người dân trên một địa bàn. Trong trường học, tiêu chí này là tổng số người trong trường nên phải gồm cả học sinh.

Ngoài ra, bộ tiêu chí an toàn sẽ bổ sung thêm điều kiện trường có nhân viên y tế, nhằm đánh giá đúng vai trò của nhân viên y tế trường học trong công tác phòng dịch tại cơ sở giáo dục.

Trường học phải đạt ít nhất tám tiêu chí mới đủ điều kiện dạy học trực tiếp.

Ngoài 10 yếu tố thành phần để đánh giá điều kiện mở cửa trường học, bộ tiêu chí an toàn mới có một điều kiện bắt buộc về việc tổ chức bán trú.

Tiêu chí về bán trú gồm 8 nội dung. Nhà trường phải đảm bảo an toàn thực phẩm; khu vực chế biến có nơi rửa tay, đủ nước sạch, xà phòng; đủ dụng cụ ăn uống riêng cho trẻ; nước uống hợp vệ sinh; thực phẩm chế biến sẵn được vận chuyển an toàn, hợp vệ sinh.

Ngoài ra, trường không tổ chức cho trẻ ăn tại nhà bếp hoặc nhà ăn mà tổ chức ăn theo nhóm, lớp hoặc theo suất ăn riêng. Trường hướng dẫn trẻ rửa tay, giữ vệ sinh khi ăn uống; đảm bảo thông thoáng, giãn cách trong giờ ngủ trưa.

Trước đó, nhiều trường chỉ ra sự bất khả thi của yêu cầu 5K trong bộ tiêu chí an toàn và đề xuất bỏ bớt. Theo các nhà trường, tiêu chí khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế có thể bỏ; khẩu trang, khử khuẩn nên duy trì.

Các trường cũng đề xuất xem lại quy định rà soát F1 khi phát hiện F0 trong trường. Nếu F1 không có dấu hiệu bất thường, sức khỏe ổn định thì nên cho các em đi học, không cần cách ly ở nhà.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở GDĐT cho biết, việc xác định F1 vẫn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND TPHCM. Tuy nhiên, các trường và y tế địa phương cần khoanh vùng F1 gọn nhất có thể, tránh ảnh hưởng đến việc học của các em.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM điều chỉnh hoạt động giáo dục trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cơ sở giáo dục tại TPHCM không được thực hiện các hoạt động ngoài giờ chính khóa, ngoại khóa ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới.

Tuyển sinh vào lớp 6 tại TPHCM theo hình thức xét tuyển

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Việc tuyển sinh lớp 6 ở TPHCM năm học 2022-2023 dự kiến được thực hiện theo hình thức xét tuyển, trừ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ có bài khảo sát đầu vào.

TPHCM: Từ 60 đến 87% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho trẻ 5-12 tuổi

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đang triển khai các bước tiếp theo chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 dưới 12 tuổi. Tỉ lệ phụ huynh đồng ý tiêm ở bậc mầm non còn thấp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM điều chỉnh hoạt động giáo dục trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cơ sở giáo dục tại TPHCM không được thực hiện các hoạt động ngoài giờ chính khóa, ngoại khóa ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới.

Tuyển sinh vào lớp 6 tại TPHCM theo hình thức xét tuyển

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Việc tuyển sinh lớp 6 ở TPHCM năm học 2022-2023 dự kiến được thực hiện theo hình thức xét tuyển, trừ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ có bài khảo sát đầu vào.

TPHCM: Từ 60 đến 87% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho trẻ 5-12 tuổi

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đang triển khai các bước tiếp theo chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 dưới 12 tuổi. Tỉ lệ phụ huynh đồng ý tiêm ở bậc mầm non còn thấp.