TPHCM chốt phương án tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 6, lớp 10 và trẻ mầm non năm học 2022 - 2023.

Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường 

Ở bậc mầm non, UBND TPHCM thống nhất huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn thành phố vào trường mầm non theo tuyến do Ban chỉ đạo tuyển sinh TP.Thủ Đức, quận, huyện quy định. Có kế hoạch để đảm bảo chỗ học cho trẻ dưới 5 tuổi, tăng dần tỉ lệ huy động trẻ ở độ tuổi nhà trẻ đến trường.

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận trẻ 5 tuổi phải thực hiện đầy đủ chương trình mầm non 5 tuổi theo quy định.

Công tác tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 1.7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 20.7. Căn cứ nhu cầu của cha mẹ học sinh và điều kiện của đơn vị, các cơ sở giáo dục mầm non có thể cho trẻ làm quen với trường lớp trong thời gian nghỉ hè.

Phấn đấu sĩ số tiểu học là 35 trẻ/lớp

Đối với lớp 1, các trường tiểu học tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1.7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1.8.

UBND quy định không nhận học sinh học sớm tuổi. Không nhận học sinh trái tuyến ngoài địa bàn nếu chưa nhận đủ số lượng học sinh đúng tuyến theo chỉ tiêu phân bố của UBND TP.Thủ Đức, quận, huyện.

Trường hợp nhận học sinh trái tuyến ngoài địa bàn sẽ do Ban chỉ đạo tuyển sinh TP.Thủ Đức, quận, huyện xét duyệt.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8, TPHCM) làm quen với khuôn viên trường. Ảnh: Chân Phúc
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8, TPHCM) làm quen với khuôn viên trường. Ảnh: Chân Phúc

Các đơn vị phải đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thành phố phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học (35 học sinh/lớp).

TPHCM cũng sẽ tuyển sinh lớp 1 tăng cường ngoại ngữ với 3 tiếng: Anh, Pháp, Trung và chương trình tích hợp.

Chủ yếu xét tuyển lớp 6

Các trường THCS thực hiện xét tuyển học sinh lớp 6 theo phân tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh TP.Thủ Đức và các quận, huyện quy định. Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào lớp 6.

Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1.7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1.8.

Học sinh
Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh, TPHCM) trong một tiết học trực tiếp. Ảnh: Huyên Nguyễn

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển với điều kiện học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5. Ngoài ra, học sinh phải thực hiện bài kiểm tra, đánh giá năng lực (thời gian 90 phút) dự kiến diễn ra vào ngày 25.6.

Tuyển sinh lớp 6 tăng cường ngoại ngữ có các lớp về tiếng: Anh, Pháp, Trung, Nhật, Đức và các lớp chương trình tích hợp.

Thi lớp 10 vào 11-12.6 

Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia).

Thí sinh dự thi dự kiến vào ngày 11-12.6 với 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ (nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp thường) và môn chuyên, tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyện, tích hợp).

Chú ý, học sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng gần nơi cư trú. Tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau thời gian cho phép điều chỉnh nguyện vọng và sau khi có kết quả trúng tuyển.

Học sinh không đỗ cả 3 nguyện vọng thì có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường tư thục hoặc tham gia các loại hình giáo dục khác.

Căn cứ vào tình hình thực tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, TPHCM có thể có kế hoạch tổ chức thi tuyển đợt 2 hoặc xây dựng phương án xét tuyển.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lọc ảo tuyển sinh đại học: Ảnh hưởng đến quyền tự chủ của trường và thí sinh?

HUYÊN NGUYỄN |

Trong khi Bộ GDĐT kỳ vọng phương án lọc ảo mới sẽ hạn chế thí sinh ảo thì không ít ý kiến cho rằng, phương án Bộ GDĐT đưa ra chưa thực sự phù hợp, ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các trường. Đặc biệt, theo phân tích của các chuyên gia, điều này sẽ hạn chế đi quyền lựa chọn của các thí sinh khi mỗi em chỉ đỗ 1 nguyện vọng duy nhất.

Nhiều thay đổi lớn trong chương trình lớp 10, phụ huynh, học sinh cần biết

Huyên Nguyễn |

Từ năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ không phải học Lịch sử hay Hoá học, Sinh học... nếu không muốn, nhưng có thể chọn thêm nhiều môn học khác như Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Băn khoăn “ma trận” chọn môn lớp 10 mới

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

Nguy cơ thừa - thiếu cục bộ giáo viên; học sinh chưa đủ kinh nghiệm, kiến thức để lựa chọn môn học hay làm kiểu “lùa vào chuồng”... đang là những băn khoăn cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sớm có hướng dẫn để triển khai thực hiện chương trình mới ở bậc trung học phổ thông (THPT).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lọc ảo tuyển sinh đại học: Ảnh hưởng đến quyền tự chủ của trường và thí sinh?

HUYÊN NGUYỄN |

Trong khi Bộ GDĐT kỳ vọng phương án lọc ảo mới sẽ hạn chế thí sinh ảo thì không ít ý kiến cho rằng, phương án Bộ GDĐT đưa ra chưa thực sự phù hợp, ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các trường. Đặc biệt, theo phân tích của các chuyên gia, điều này sẽ hạn chế đi quyền lựa chọn của các thí sinh khi mỗi em chỉ đỗ 1 nguyện vọng duy nhất.

Nhiều thay đổi lớn trong chương trình lớp 10, phụ huynh, học sinh cần biết

Huyên Nguyễn |

Từ năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ không phải học Lịch sử hay Hoá học, Sinh học... nếu không muốn, nhưng có thể chọn thêm nhiều môn học khác như Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Băn khoăn “ma trận” chọn môn lớp 10 mới

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

Nguy cơ thừa - thiếu cục bộ giáo viên; học sinh chưa đủ kinh nghiệm, kiến thức để lựa chọn môn học hay làm kiểu “lùa vào chuồng”... đang là những băn khoăn cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sớm có hướng dẫn để triển khai thực hiện chương trình mới ở bậc trung học phổ thông (THPT).