Toà án tại TPHCM thụ lý đơn kiện trung tâm tiếng Anh “biến mất”

Huyên Nguyễn |

Sau khi nhận đơn kiện của phụ huynh liên quan tới việc trung tâm tiếng Anh đã thu tiền của người học nhưng sau đó “biến mất”, Tòa án Nhân dân Quận 12 (TPHCM) đã tiếp nhận đơn kiện để giải quyết.

Toà án tiếp nhận đơn kiện

Thời gian qua, nhiều phụ huynh có con học tại Trung tâm Anh ngữ Pixar bất ngờ vì đơn vị này bỗng dưng "biến mất": Các trụ sở đóng cửa, tháo bảng hiệu, còn chủ đầu tư thì liên hệ không được. Sau đó, nhiều phụ huynh đã làm đơn khởi kiện.

Mới đây, Tòa án Nhân dân Quận 12 (TPHCM) đã có trả lời tới người gửi đơn kiện.

Theo đó, xét thấy vụ án theo đơn khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân Quận 12 và người khởi kiện thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật. Nội dung về tranh chấp hợp đồng dịch vụ.

Chia sẻ về nội dung này, chị K.Vân (phường Hiệp Thành, Quận 12) cho biết: “Khi toà án tiếp nhận khởi kiện, tôi rất vui và đã nộp tiền tạm ứng án phí. Tôi rất mong chờ toà sớm giải quyết vụ việc này”.

Cũng sốt ruột mong sớm đạt được thoả thuận, chị Đặng Hiền (quận 12, TPHCM) cho biết chị đăng ký cho 2 con học tại Trung tâm Anh ngữ Pixar (Trung tâm Pixar, đường Bùi Văn Ngữ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM) và nộp học phí ngày 1.3.2021 với tổng số tiền gần 27 triệu đồng. Con đi học được hơn 1 tháng thì dịch bệnh bùng phát, TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, các trung tâm ngoại ngữ đóng cửa, kể từ đó, con chị cũng tạm dừng việc học tại Pixar.

“Hồi tháng 10.2021, tôi vô tình đọc báo thấy trung tâm bị phụ huynh kiện nên cũng liên hệ trung tâm thì được gửi cho lịch họp phụ huynh nhưng hôm đó tôi bận không đến được. Kể từ đó, tôi không thể liên lạc lại được với trung tâm nữa”, chị Hiền chia sẻ.

Tương tự, chị Trần Huỳnh Bảo Chân cũng đã mua gói học tại Trung tâm Anh ngữ Pixar với tổng cộng 35 triệu đồng cho 2 con. Ngày 3.4.2021, chị đã đóng 20 triệu đồng còn lại 15 triệu đồng sẽ đóng sau.

“Tôi đóng trước 20 triệu đồng, đây là khoản tiền gia đình tôi dành dụm để chăm lo cho con bổ sung Tiếng Anh. Thế nhưng con mới đi học được vài buổi thì đã giãn cách xã hội. Trong giãn cách, trung tâm có liên hệ dạy trực tuyến nhưng tôi từ chối do cháu nhỏ không tiếp thu kiến thức online được. Sau đó, tôi không kết nối được với trung tâm nữa”, chị Chân chia sẻ.

Trung tâm
Một cơ sở của trung tâm đóng cửa.

Bức xúc, nhiều phụ huynh đã tới Toà án Nhân dân Quận 12 để nộp đơn khởi kiện trung tâm này. Chị Đặng Hiền cho biết: “Khi nộp số tiền lớn cho con đi học như vậy, chúng tôi rất tin tưởng trung tâm, ai ngờ trung tâm lại biến mất như vậy. Tôi đã nộp đơn khởi kiện và chỉ mong trung tâm sớm hoàn số tiền học còn lại cho học viên”.

Khó liên lạc với chủ đầu tư

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết: Trung tâm ngoại ngữ Pixar có 3 cơ sở, trong đó, cơ sở ở đường số 4, phường 7, quận Gò Vấp vẫn chưa được cấp phép hoạt động. Vào tháng 10.2021, khi nhận được đơn của phụ huynh về việc trung tâm thu tiền học phí không đúng quy định, sở có mời chủ đầu tư đến làm việc nhưng chủ đầu tư đã vắng mặt mà không có lý do.

Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập đã chuyển Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo có thể tiến hành xử phạt hành chính đối với đơn vị này. Thanh tra sở cũng đã hai lần gửi thư mời giám đốc của Pixar đến làm việc, nhưng đều bị bưu chính chuyển lại với lý do là không tìm thấy địa chỉ.

Liên quan tới vụ việc này, Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền - Văn phòng luật sư Trần Vân Linh - Đoàn Luật sư TPHCM - cho biết: Căn cứ vào nội dung đơn tố giác tội phạm, cơ quan điều tra có thể sẽ vào cuộc để xác minh về hành vi của trung tâm. Nếu đủ căn cứ, có cơ sở thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật với hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Ngoài ra, nếu trong trường hợp các trung tâm ngoại ngữ này chưa đủ điều kiện hoạt động hoặc trung tâm mới chỉ được cấp phép hoạt động ở một vài chi nhánh còn một số chi nhánh chưa có quyết định hoạt động thì có thể đối mặt với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trung tâm tiếng Anh “biến mất”, phụ huynh lo mất cả chục triệu đồng: Phụ huynh có thể khởi kiện

HUYÊN NGUYỄN - TRÍ ĐỘ |

Đa phần các trung tâm ngoại ngữ “biến mất” tại TPHCM trong thời gian qua đều chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Một số đơn vị đã được cấp phép nhưng khi Sở GDĐT mời lên làm việc thì chủ đầu tư không đến. Theo tư vấn từ phía luật sư, dù không có hợp đồng, phụ huynh vẫn có thể khởi kiện.

Gần 80% trung tâm ngoại ngữ ở TPHCM đóng cửa, giải thể

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đa phần các trung tâm ngoại ngữ "biến mất" tại TPHCM trong thời gian qua đều chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Một số đơn vị đã được cấp phép nhưng khi Sở GDĐT mời lên làm việc thì chủ đầu tư không đến.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TPHCM được hoạt động trở lại, dạy trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 4.1.2022, Trung tâm ngoại ngữ, tin học tại TPHCM được hoạt động trở lại, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhiều trung tâm tiếng Anh “biến mất”, phụ huynh lo mất cả chục triệu đồng: Phụ huynh có thể khởi kiện

HUYÊN NGUYỄN - TRÍ ĐỘ |

Đa phần các trung tâm ngoại ngữ “biến mất” tại TPHCM trong thời gian qua đều chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Một số đơn vị đã được cấp phép nhưng khi Sở GDĐT mời lên làm việc thì chủ đầu tư không đến. Theo tư vấn từ phía luật sư, dù không có hợp đồng, phụ huynh vẫn có thể khởi kiện.

Gần 80% trung tâm ngoại ngữ ở TPHCM đóng cửa, giải thể

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đa phần các trung tâm ngoại ngữ "biến mất" tại TPHCM trong thời gian qua đều chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Một số đơn vị đã được cấp phép nhưng khi Sở GDĐT mời lên làm việc thì chủ đầu tư không đến.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TPHCM được hoạt động trở lại, dạy trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 4.1.2022, Trung tâm ngoại ngữ, tin học tại TPHCM được hoạt động trở lại, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.