Tổ chức đoàn kiểm tra, xử lý lạm thu, thu chi sai quy định ở TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những phản ánh về lạm thu, Đoàn kiểm tra của Sở GDĐT TPHCM bắt đầu kiểm tra các cơ sở giáo dục xảy ra những bất cập trong thu chi đầu năm học mới.

Chiều 13.10, tại họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở GDĐT đã thông tin việc giải quyết những phản ánh về lạm thu thời gian qua.

Sở GDĐT TPHCM đã có văn bản chấn chỉnh và trong tuần này sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tất cả các cơ sở giáo dục liên quan đến nội dung thu chi đầu năm. Thời gian thực hiện sẽ trong 2 tuần.

Đồng thời, đơn vị này cũng chỉ đạo các phòng GDĐT rà soát lại tất cả các nội dung liên quan đến việc thu chi của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và trường, những nội dung nào không trong quy định thu mà thực hiện thu phải xử lý triệt để.

Ông Minh chia sẻ thực trạng hiện tại cũng có rất nhiều nguồn tin với nhiều nội dung khác nhau, có những đề xuất của phụ huynh không xuất phát trong các cuộc họp mà đưa lên các hội nhóm, sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo ông Minh, điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành Giáo dục.

“Hôm nay, Đảng ủy Sở GDĐT cũng đã gửi một văn bản đến tất cả Ban thường vụ Thành ủy TP.Thủ Đức và các quận huyện để cùng phối hợp tuyên truyền, rà soát kiểm tra trong công tác Đảng, chỉ đạo các địa phương rà soát chấn chỉnh nghiêm túc việc thực hiện thu chi để xuất hiện lạm thu trong nhà trường”, Chánh Văn phòng cho hay.

Ông Minh cũng nêu nhận định, qua rà soát các nội dung thu của nhà trường không xảy ra vấn đề nhưng còn bất cập ở các khoản quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh. Sở đã đề nghị các nhà trường thực hiện chấn chỉnh ban đại diện cha mẹ học sinh, đây là cầu nối, là một trong ba tam giác giữa nhà trường, xã hội và gia đình để phối hợp với nhau thực hiện các nội dung giáo dục học sinh.

Trước câu hỏi có nên giải thể ban đại diện cha mẹ học sinh hay không, ông Hồ Tấn Minh cho hay ban đại diện cha mẹ học sinh đã được quy định trong Luật Giáo dục và được quy định hoạt động bởi Thông tư 55, vì thế, chỉ chấn chỉnh những ban đại diện cha mẹ học sinh nào làm việc không đúng và thực hiện sai nguyên tắc, tôn chỉ của mình.

Ông Minh cho rằng không phải ban đại diện cha mẹ học sinh nào cũng làm sai, nhiều ban thực sự có những việc rất tốt, tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho con em trong lớp của mình. Đại diện Sở GDĐT cũng nhấn mạnh những nội dung nào không hợp lý, thu sai dẫn đến hoang mang trong dư luận thì triệt để phải xử lý nghiêm túc.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Sẽ kiểm tra đột xuất tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm

CHÂN PHÚC - HUYÊN NGUYỄN |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 8.10 có những thông tin chính sau đây: Trường học xác minh việc học sinh nghi thịt gà có dòi; Chấn chỉnh việc lạm thu, dạy thêm, học thêm ở Bà Rịa - Vũng Tàu; Cấm phụ huynh mang sữa đến lớp, trường bán một loại là độc quyền...

Sở GDĐT TPHCM hứa xử lý triệt để vấn đề lạm thu đầu năm học

MINH QUÂN |

TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM khẳng định sẽ xử lý triệt để các vụ việc lạm thu để việc phụ huynh đưa con đến trường không phải áp lực.

Cafe chiều thứ 7: “Lạm thu” đầu năm học – Bao giờ mới thành "chuyện cũ"?

Nhóm PV |

Trong chương trình “Cafe chiều thư 7” tuần này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Luật sư Bùi Đình Ứng với tư cách là một phụ huynh cũng như từng là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh để chia sẻ góc nhìn về vấn đề lạm thu đầu năm học.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Giáo dục 24/7: Sẽ kiểm tra đột xuất tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm

CHÂN PHÚC - HUYÊN NGUYỄN |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 8.10 có những thông tin chính sau đây: Trường học xác minh việc học sinh nghi thịt gà có dòi; Chấn chỉnh việc lạm thu, dạy thêm, học thêm ở Bà Rịa - Vũng Tàu; Cấm phụ huynh mang sữa đến lớp, trường bán một loại là độc quyền...

Sở GDĐT TPHCM hứa xử lý triệt để vấn đề lạm thu đầu năm học

MINH QUÂN |

TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM khẳng định sẽ xử lý triệt để các vụ việc lạm thu để việc phụ huynh đưa con đến trường không phải áp lực.

Cafe chiều thứ 7: “Lạm thu” đầu năm học – Bao giờ mới thành "chuyện cũ"?

Nhóm PV |

Trong chương trình “Cafe chiều thư 7” tuần này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Luật sư Bùi Đình Ứng với tư cách là một phụ huynh cũng như từng là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh để chia sẻ góc nhìn về vấn đề lạm thu đầu năm học.