Thức trắng đêm xếp hàng mua hồ sơ lớp 1, sao không đăng kí online?

Tường Vân |

Từ 0h ngày 12.3, nhiều phụ huynh đã có mặt tại Trường Marie Curie (Hà Nội) để xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 cho con. Trước sự việc này, nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi, tại sao không đăng kí tuyển sinh online, để đỡ vất vả cho phụ huynh và cả nhà trường.

Phụ huynh xếp hàng từ 0h đăng kí xét tuyển vào lớp 1

Theo kế hoạch, ngày 12.3, Trường Marie Curie chính thức phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023, tại hai cơ sở: Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và Kiến Hưng (quận Hà Đông).

Vì lo sợ đến muộn sẽ không còn cơ hội, một số phụ huynh quyết định thức trắng đêm để đến trường thật sớm, xếp hàng mua hồ sơ cho con. Thậm chí, nhiều phụ huynh đã có mặt tại cổng trường từ 0h sáng, đợi chờ đến thời điểm nhà trường phát hồ sơ.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng từ 0h sáng mua hồ sơ vào lớp 1 cho con. Ảnh: MC

Chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, đến khoảng 6h30 phút sáng cùng ngày, nhà trường đã phát hành hết 360 bộ hồ sơ. Rất nhiều phụ huynh "chậm chân", đến sau khoảng thời gian trên đành ngậm ngùi tiếc nuối ra về.

Vì sao không đăng kí online?

Kết thúc buổi đăng kí xét tuyển vào lớp 1 sáng ngày 12.3, nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi, tại sao nhà trường không tổ chức cho phụ huynh đăng ký online. Phụ huynh hoàn toàn có thể ngồi nhà, hoàn thành chỉ với vài chú nhấp chuột. 

Nắm bắt những băn khoăn, thắc mắc của phụ huynh, đại diện nhà trường giải thích rằng, có 2 lí do khiến nhà trường chọn phương án vất vả hơn: Đăng kí tuyển sinh trực tiếp.

Lý do đầu tiên là số suất dự trải nghiệm hạn chế chỉ 360, gấp đôi chỉ tiêu, tức tỉ lệ 2 chọn 1.

Lý do thứ hai là nếu đăng ký online sẽ có 20 - 30% danh sách dự trải nghiệm là ảo. Người cần thì không được vào danh sách, người có trong danh sách lại bỏ.

"Những phụ huynh thật sự muốn gửi con vào trường thì không quản ngại thức khuya, dậy sớm. Phụ huynh đã như vậy thì cán bộ tuyển sinh của trường thức xuyên đêm cũng xứng đáng. Cả hai phía đều rất đáng trân trọng", đại diện nhà trường chia sẻ.

Được biết, năm 2021, phụ huynh cũng đến trường xếp hàng từ rất sớm, 4h sáng để có cơ hội đăng kí xét tuyển vào lớp 1 cho con. Năm nay, không ai bảo ai, phụ huynh lần lượt kéo đến xếp hàng với hy vọng có được 1 suất trải nghiệm cho con.

Năm nay, thay vì bán hàng nghìn hồ sơ như nhiều năm trước, nhà trường chỉ bán giới hạn 360 hồ sơ, trong đó lấy 180 em vào lớp 1 để giảm tỉ lệ chọi, tăng tỉ lệ trúng tuyển.

Dự kiến ngày 24.4, học sinh đã đăng ký và được phát phiếu trải nghiệm sẽ dự ngày trải nghiệm ở cơ sở Mỹ Đình; 8.5 sẽ dự trải nghiệm ở cơ sở Kiến Hưng. Việc tuyển sinh được tổ chức với mong muốn nhẹ nhàng, tự nhiên, không gây áp lực, căng thẳng cho các bé.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng từ 0h sáng mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

Tường Vân - Bích Hà |

Vì quá mong muốn con có cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục của trường Marie Curie, hàng trăm phụ huynh đã “trắng đêm” xếp hàng để đăng ký lấy phiếu trải nghiệm cho con vào lớp 1.

Hà Nội "chốt" chỉ thi 3 môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh Hà Nội sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Các trường tư hot ở Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 1

Thu Thủy |

Sau Tết, một số trường tư thục trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu chuẩn bị công tác tuyển sinh đầu vào lớp 1. Khảo sát cho thấy, dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp song không vì thế mà các bậc phụ huynh lơ là việc học tập của con em, đặc biệt là nhóm mẫu giáo lên tiểu học.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng từ 0h sáng mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

Tường Vân - Bích Hà |

Vì quá mong muốn con có cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục của trường Marie Curie, hàng trăm phụ huynh đã “trắng đêm” xếp hàng để đăng ký lấy phiếu trải nghiệm cho con vào lớp 1.

Hà Nội "chốt" chỉ thi 3 môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh Hà Nội sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Các trường tư hot ở Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 1

Thu Thủy |

Sau Tết, một số trường tư thục trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu chuẩn bị công tác tuyển sinh đầu vào lớp 1. Khảo sát cho thấy, dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp song không vì thế mà các bậc phụ huynh lơ là việc học tập của con em, đặc biệt là nhóm mẫu giáo lên tiểu học.