Thực hư chuyện TPHCM cho học sinh nghỉ đến ngày 28.2 do COVID-19

Tuệ Nhi |

TPHCM - Đại diện UBND TPHCM khẳng định không có chuyện học sinh nghỉ đến ngày 28.2.2022 do COVID-19. Văn bản lan truyền trên mạng xã hội là thông tin từ năm 2021.

Ngày 14.2, khoảng 1 triệu trẻ mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6 ở TPHCM đi học trở lại sau gần 10 tháng gián đoạn vì dịch COVID-19.

Thời điểm ngày 14.2 cũng trùng với văn bản số 505/UBND-VX ngày 14.2.2021 của UBND TPHCM về việc học sinh, sinh viên, học viên TPHCM ngừng đến trường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo nội dung văn bản năm 2021, do tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp nên UBND TPHCM chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 28.2.2021.

Chính vì thế, trên mạng xã hội đã lan truyền lại văn bản của năm 2021 khiến nhiều người nhầm lẫn đây là văn bản mới năm 2022.

Trao đổi với Lao Động sáng 14.2, ông Đặng Quốc Toàn - Chánh Văn phòng UBND TPHCM khẳng định, TPHCM không có chủ trương cho học sinh nghỉ đến ngày 28.2.2022 do COVID-19. Thông tin được lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn là sự nhầm lẫn về thời gian ban hành.

Văn bản năm 2021 được lan truyền sáng nay.
Văn bản ngày 14.2.2021 của UBND TPHCM được lan truyền sáng nay.

Theo ghi nhận của Lao Động, sáng nay, học sinh mầm non, tiểu học, khối 6 ở TPHCM đã nô nức đến trường. Học sinh từ khối lớp 7-12 đã đi học trước đó.

Ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM (người ký văn bản chỉ đạo vào năm 2021) - đã đi kiểm tra công tác đón học sinh đi học trở lại tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh và Trường Mầm non Bé Ngoan.

Tại đây, ông Dương Anh Đức đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, các phòng chức năng của nhà trường để thực hiện cho việc phòng chống dịch, trao đổi với lãnh đạo nhà trường ngay dưới sân trường.

Lãnh đạo TPHCM lưu ý, thầy cô giáo nên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, hướng dẫn thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho con em đi học thật an toàn.

“Khi thấy học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường, cần báo ngay cho giáo viên. Việc hướng dẫn nhằm để phụ huynh yên tâm cho con em đi học, chứ không phải để họ hoang mang, lo lắng” – ông Dương Anh Đức đề nghị.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tiểu học TPHCM trở lại trường, phụ huynh vừa mừng vừa lo

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 14.2, học sinh tiểu học tại TPHCM sẽ đi học trực tiếp. Ghi nhận của Lao Động tại Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8), ngay từ sáng sớm ngày 11.2. rất đông phụ huynh đã đưa con mình đến trường để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh cho biết rất vui mừng vì con có thể đến trường để học trực tiếp thay vì học online như trước, song cũng còn lo lắng vì sau thời gian dài con không đến trường lớp, có nhiều bỡ ngỡ.

Học sinh tiểu học ở TPHCM háo hức đến trường

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

TPHCM - Trước khi chính thức đi học trở lại vào ngày 14.2, học sinh một số trường đã đến lớp để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM ghi nhận 5 ca F0 ở trường sau Tết, chỉ thiếu giáo viên mầm non cục bộ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau nghỉ Tết, TPHCM ghi nhận 5 ca F0 trong trường học nhưng đều đã được xử lý đúng quy trình, kịp thời. Công tác chuẩn bị cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 và trẻ mầm non đi học trở lại đang được rốt ráo thực hiện.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Học sinh tiểu học TPHCM trở lại trường, phụ huynh vừa mừng vừa lo

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 14.2, học sinh tiểu học tại TPHCM sẽ đi học trực tiếp. Ghi nhận của Lao Động tại Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8), ngay từ sáng sớm ngày 11.2. rất đông phụ huynh đã đưa con mình đến trường để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh cho biết rất vui mừng vì con có thể đến trường để học trực tiếp thay vì học online như trước, song cũng còn lo lắng vì sau thời gian dài con không đến trường lớp, có nhiều bỡ ngỡ.

Học sinh tiểu học ở TPHCM háo hức đến trường

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

TPHCM - Trước khi chính thức đi học trở lại vào ngày 14.2, học sinh một số trường đã đến lớp để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM ghi nhận 5 ca F0 ở trường sau Tết, chỉ thiếu giáo viên mầm non cục bộ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau nghỉ Tết, TPHCM ghi nhận 5 ca F0 trong trường học nhưng đều đã được xử lý đúng quy trình, kịp thời. Công tác chuẩn bị cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 và trẻ mầm non đi học trở lại đang được rốt ráo thực hiện.