Thừa nhận sai phạm, HUTECH cam kết khắc phục

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan tới loạt bài về “ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo” đã đăng tải trên Lao Động, Trường Đại học Công nghệ TPHCM thừa nhận có những sai sót trong việc thông báo, tư vấn cho phụ huynh, học sinh. Cùng với đó, sau khi Báo Lao Động chỉ thêm các vấn đề khác liên quan tới mở chuyên ngành, đào tạo, nhà trường cho biết tiếp thu phản ánh của Báo và sẽ điều chỉnh phù hợp.

3 vấn đề trong tuyển sinh, đào tạo

Ngày 27-28.7, Báo Lao Động đã có buổi làm việc với đại diện Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) liên quan tới một số vấn đề về công tác tuyển sinh, đào tạo và hoạt động của trường.

Trong đó, tháng 6 và 7, Báo Lao Động đã có 4 bài viết phản ánh việc HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo với những thông báo không quy định việc thí sinh phải đăng ký trên hệ thống lọc ảo chung của Bộ GDĐT. Nhà trường thực hiện cho thí sinh nhập học sớm bằng cách nộp một khoản phí lên đến hàng chục triệu đồng, nếu muốn rút hồ sơ sẽ bị mất % nhất định. Bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường cũng giải thích không rõ ràng khi được hỏi về các quy định trong thực hiện quy chế tuyển sinh (vấn đề 1).

Những việc này có dấu hiệu của vi phạm quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT.

Mới đây, Lao Động ghi nhận thêm: Trong 3 năm qua (từ 2020 đến 2022), HUTECH đã thực hiện tuyển sinh với chuyên ngành có liên quan tới lĩnh vực Báo chí. Cụ thể là chuyên ngành Báo chí - truyền thông; Truyền thông báo chí (vấn đề 2).

Theo quy định, tại điểm 3, mục II về thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đối với công tác báo chí - xuất bản, trong Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17.10.1997 của Bộ Chính trị khóa VIII về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản" có nêu: "Đào tạo bồi dưỡng báo chí chủ yếu là trong nước dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Không mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản ở các trường đại học dân lập, tư thục".

Như vậy, các trường tư thục mở lớp, chuyên ngành, liên ngành liên quan tới Báo chí đều không đúng quy định.

Vấn đề 3, tiếp tục tìm hiểu công tác tuyển sinh, đào tạo của các năm 2020, 2021, 2022, nhận thấy nhà trường đã xác định, mở nhiều chuyên ngành chưa phù hợp theo Quyết định 01/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học và theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.

Ngoài 3 vấn đề trong tuyển sinh, đào tạo, Báo Lao Động cũng chuyển đến phản ánh trong việc sử dụng đất tại Khu Công nghệ Cao TPHCM (vấn đề 4).

Trường nhận sai, cam kết khắc phục

Trả lời Lao Động liên quan đến vấn đề 1, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường thừa nhận lần đầu tiên áp dụng quy chế mới nên trong thông báo trúng tuyển có điều kiện của trường không nêu rõ quy định phải đăng ký trên Cổng xét tuyển của Bộ GDĐT. Cùng với đó, công tác tư vấn có một số điểm không đúng do một số cán bộ tư vấn chưa nắm rõ quy định, để khắc phục nhà trường đã có điều chỉnh.

“Những phản hồi, góp ý của Báo Lao Động là phù hợp và nhà trường sẽ tiếp thu và điều chỉnh. Sau khi Báo có góp ý, nhà trường đã có những thông báo chi tiết tới thí sinh”, ông Quốc Anh cho hay.

Thí sinh đến nghe tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM. Ảnh: HUTECH
Thí sinh đến nghe tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM. Ảnh: HUTECH

Về vấn đề mở chuyên ngành liên quan tới lĩnh vực Báo chí, đại diện HUTECH cho hay sẽ tiếp thu những ý kiến của Báo Lao Động để có những định hướng chuyên ngành phù hợp tránh dẫn đến việc đào tạo sai quy định.

“Việc điều chỉnh các chuyên ngành này cũng sẽ được thông tin ngay trong đợt tuyển sinh năm 2022; đồng thời khi sinh viên hiện tại bước vào giai đoạn chọn chuyên ngành, nhà trường sẽ tiến hành tư vấn, hướng dẫn chi tiết cho sinh viên trước khi các em quyết định chọn chuyên ngành dựa trên những chuyên ngành đã điều chỉnh này”, lãnh đạo HUTECH trả lời.

Với vấn đề 3, mở chuyên ngành đối với những ngành đào tạo khác, HUTECH tiếp nhận góp ý của Báo Lao Động và cũng sẽ tiến hành xem xét, điều chỉnh lại trong việc tuyển sinh, đào tạo cho phù hợp với quy định.

Về vấn đề 4, sử dụng đất chung ở Khu Công nghệ Cao TPHCM, HUTECH tiếp nhận phản ánh của Báo Lao Động, sẽ tiến hành trao đổi và phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao TPHCM để giải quyết các vấn đề được phản ánh trong đơn thư.

Để đảm bảo không ảnh hưởng tới quyền lợi của thí sinh, tạo sự công bằng, minh bạch trong xét tuyển, trao đổi với Lao Động, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho hay sau khi Báo Lao Động phản ánh, Bộ GDĐT sẽ yêu cầu nhà trường báo cáo, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sau phản ánh, HUTECH vẫn ngang nhiên cho nộp phí giữ chỗ nhập học sớm

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Mặc dù Bộ GDĐT quy định các trường không được cho thí sinh nhập học sớm dưới mọi hình thức và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cũng phủ nhận việc cho thí sinh nhập học sớm. Nhưng thực tế ghi nhận của Báo Lao Động thể hiện rõ việc nhà trường cho phép làm thủ tục nhập học sớm ngay từ tháng 6.2022 và nếu rút hồ sơ sẽ bị mất một phần khoản phí đã nộp.

Đại học HUTECH lấp liếm sai phạm, báo cáo sai sự thật với Bộ GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc “Đại học Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo”, trường Đại học Công nghệ TPHCM không khắc phục sai phạm, thiếu sót mà còn báo cáo sai sự thật với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo

Huyên Nguyễn |

Dù Bộ GDĐT quy định việc tuyển sinh 2022 phải qua đăng ký chung trên cổng thông tin tuyển sinh, phải qua hệ thống lọc ảo chung tất cả các phương thức, thế nhưng đến nay Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã thông báo trúng tuyển có điều kiện bậc đại học hệ chính quy – năm 2022. Theo bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường, chỉ cần có giấy trúng tuyển này cùng với điều kiện tốt nghiệp THPT là có thể trúng tuyển mà không cần quan tâm các yếu tố khác.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sau phản ánh, HUTECH vẫn ngang nhiên cho nộp phí giữ chỗ nhập học sớm

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Mặc dù Bộ GDĐT quy định các trường không được cho thí sinh nhập học sớm dưới mọi hình thức và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cũng phủ nhận việc cho thí sinh nhập học sớm. Nhưng thực tế ghi nhận của Báo Lao Động thể hiện rõ việc nhà trường cho phép làm thủ tục nhập học sớm ngay từ tháng 6.2022 và nếu rút hồ sơ sẽ bị mất một phần khoản phí đã nộp.

Đại học HUTECH lấp liếm sai phạm, báo cáo sai sự thật với Bộ GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc “Đại học Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo”, trường Đại học Công nghệ TPHCM không khắc phục sai phạm, thiếu sót mà còn báo cáo sai sự thật với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo

Huyên Nguyễn |

Dù Bộ GDĐT quy định việc tuyển sinh 2022 phải qua đăng ký chung trên cổng thông tin tuyển sinh, phải qua hệ thống lọc ảo chung tất cả các phương thức, thế nhưng đến nay Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã thông báo trúng tuyển có điều kiện bậc đại học hệ chính quy – năm 2022. Theo bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường, chỉ cần có giấy trúng tuyển này cùng với điều kiện tốt nghiệp THPT là có thể trúng tuyển mà không cần quan tâm các yếu tố khác.