Thông tin về lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 17.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Báo Lao Động cập nhật lịch trở lại trường của học sinh cả nước, tính đến sáng 17.2 cụ thể như sau:

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.

Tại Đà Nẵng, Sở GDĐT Đà Nẵng cho biết, các cơ sở giáo dục mầm non được phép tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 21.2. Thời gian cụ thể đối với từng đơn vị sẽ do UBND các quận, huyện quyết định.

Sở GDĐT lưu ý, chỉ các cơ sở giáo dục mầm non tại địa bàn có cấp độ dịch COVID-19 mức 1, 2, 3 mới được tổ chức dạy học trực tiếp.

Tại Cần Thơ, sau hơn 1 tuần học sinh trở lại trường học trực tiếp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Cần Thơ bắt đầu tổ chức bán trú (học 2 buổi/ngày) cho học sinh tiểu học và mầm non.

Theo đó, tuỳ điều kiện thực tế tại địa phương, UBND quận/huyện chủ động quyết định cho học sinh học bán trú. Đến nay, thành phố đang ở vùng dịch cấp độ 1, tuần đầu trở lại trường học sinh được đảm bảo an toàn, phụ huynh an tâm và đồng thuận cao.

Tại Hà Nội, học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận sẽ đi học trực tiếp từ ngày 21.2 (thứ Hai). Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.

Học sinh từ lớp 1 - 6 các quận học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nguyên tắc thực hiện, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3, cấp độ 4 không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy cho các em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tình hình học sinh trở lại trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán 2022, cập nhật đến ngày 16.2.

Theo kế hoạch từ ngày 21.2, sẽ có 59/63 tỉnh, thành phố cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp. Còn 4 tỉnh/thành phố có kế hoạch cho trẻ em mầm non đi học trong tháng 2 nhưng chưa xác định thời gian cụ thể.

Cấp tiểu học: 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp.

Cấp trung học cơ sở: 63/63 tỉnh, thành phố cho 100% học sinh đi học trực tiếp.

Cấp trung học phổ thông: 63/63 tỉnh, thành phố duy trì học trực tiếp.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Cực chẳng đã gửi con đi nhóm trẻ, phụ huynh phải trả tới 4 triệu đồng/tháng

Thiều Trang |

"Bao giờ trường mầm non được mở cửa trở lại để gửi con?" - Đó là tiếng thở dài của nhiều bậc phụ huynh tại Hà Nội sau 9 tháng trường học đóng cửa im lìm do dịch bệnh COVID-19.

Chi tiết lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 16.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội thông tin về việc đi học trực tiếp của trẻ mầm non

Thiều Trang |

Sau khi Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi, từ tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ lên phương án cho trẻ mầm non đến trường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cực chẳng đã gửi con đi nhóm trẻ, phụ huynh phải trả tới 4 triệu đồng/tháng

Thiều Trang |

"Bao giờ trường mầm non được mở cửa trở lại để gửi con?" - Đó là tiếng thở dài của nhiều bậc phụ huynh tại Hà Nội sau 9 tháng trường học đóng cửa im lìm do dịch bệnh COVID-19.

Chi tiết lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 16.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội thông tin về việc đi học trực tiếp của trẻ mầm non

Thiều Trang |

Sau khi Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi, từ tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ lên phương án cho trẻ mầm non đến trường.