Thêm 1 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đi vào hoạt động

Tuệ Nhi |

Ngày 7.6, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (gọi tắt là CEA-SAIGON) chính thức ra mắt và tổ chức phiên họp thứ nhất Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục. Như vậy đến nay cả nước có 7 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trong nước.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Bích Huệ - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GDĐT cho hay: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn tuy mới được thành lập nhưng có đội ngũ kiểm định viên cơ hữu, Hội đồng kiểm định và kiểm định viên cộng tác đều có kinh nghiệm dày dặn.

Theo Quyết định 78/QĐ-TTg ngày 14.1.2022 của Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030” đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu đối với kiểm định chương trình, kiểm định cơ sở. Việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn là một trong những giải pháp để đạt được mục tiêu đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bà Huệ bày tỏ.

NGƯT.TS Nguyễn Kim Dung – Giám đốc CEA-SAIGON chia sẻ: “Trong thời gian gần đây, càng ngày hệ thống giáo dục Việt Nam càng được củng cố hơn để khẳng định chất lượng, để chịu trách nhiệm với xã hội về chất lượng của một cơ sở giáo dục. Cho nên, với những yêu cầu hiện nay của Bộ GDĐT về kiểm định các trường đại học và các chương trình đại học chúng ta thấy số lượng rất khổng lồ.

Các trung tâm đang phải chịu một áp lực làm sao có thể đạt được mục tiêu mà hệ thống giáo dục đại học đã đặt ra. Với sự ra đời của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn, chúng tôi kỳ vọng và mong muốn được đóng góp cho hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt là trong việc kiểm định chất lượng”, bà Dung nói.

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục họp phiên thứ nhất thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cho 3 chương trình đào tạo của Trường Đại học Cửu Long.
Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục họp phiên thứ nhất thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cho 3 chương trình đào tạo của Trường Đại học Cửu Long. Ảnh: Tuệ Nhi

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn được cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục là trường đại học, học viên, trường cao đẳng sư phạm; các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GDĐT.

Trung tâm tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp và thu hồi giấy kiểm định chất lượng giáo dục cho đối tượng, phạm vi hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của cơ sở giáo dục hoặc tổ chức có thẩm quyền.

Cùng ngày, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của trung tâm đã họp phiên thứ nhất để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cho 3 chương trình đào tạo của Trường Đại học Cửu Long. Kết quả của phiên làm việc cho thấy sự nghiêm túc, chất lượng của Đoàn đánh giá ngoài cũng như các chuyên gia là thành viên hội đồng kiểm định chất lượng của trung tâm, đặt ra một giai đoạn mới sau quá trình chuẩn bị cẩn thận và chuyên nghiệp.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Tham gia kiểm định chất lượng, trường đại học được nhiều hơn mất

Bích Hà |

Khẳng định việc tham gia kiểm định chất lượng, nhất là kiểm định quốc tế là một quá trình khó khăn, tốn kém và cần sự đồng thuận, nhưng theo đại diện các trường đại học, đây là xu thế tất yếu, buộc các trường phải tham gia để góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo

ANH THƯ |

Ngày 19.5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Chương trình Lễ Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo và công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, bổ nhiệm viên chức quản lý.

Kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế: Tăng cơ hội cho học sinh

Minh Hương |

Với các trường tư thục dạy chương trình quốc tế, việc kiểm định có ý nghĩa thiết thực với người học. Các trường quốc tế ở Việt Nam là trường độc lập so với hệ thống giáo dục Việt Nam, do vậy cần được kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tham gia kiểm định chất lượng, trường đại học được nhiều hơn mất

Bích Hà |

Khẳng định việc tham gia kiểm định chất lượng, nhất là kiểm định quốc tế là một quá trình khó khăn, tốn kém và cần sự đồng thuận, nhưng theo đại diện các trường đại học, đây là xu thế tất yếu, buộc các trường phải tham gia để góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo

ANH THƯ |

Ngày 19.5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Chương trình Lễ Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo và công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, bổ nhiệm viên chức quản lý.

Kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế: Tăng cơ hội cho học sinh

Minh Hương |

Với các trường tư thục dạy chương trình quốc tế, việc kiểm định có ý nghĩa thiết thực với người học. Các trường quốc tế ở Việt Nam là trường độc lập so với hệ thống giáo dục Việt Nam, do vậy cần được kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.