"Tăng học phí có đi đôi với chất lượng không?"

Tường Vân |

Ngay sau khi có thông tin học phí sẽ tăng từ năm học sau, bên cạnh ý kiến phản đối, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: "Tăng học phí có đi đôi với chất lượng không?".

Học phí tăng, chất lượng cũng phải tăng

Từ năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến sẽ tăng học phí lên gấp đôi. Nếu so sánh mức học phí theo từng cấp và khu vực, trừ bậc THPT vùng 1 và 2 có mức học phí tăng từ 217.000 đồng (năm 2021) lên 300.000 đồng, học phí các bậc còn lại đều tăng khoảng gấp đôi năm ngoái.

Mức học phí này được đánh giá sẽ tạo gánh nặng không hề nhỏ với các bậc phụ huynh, đặc biệt những gia đình thu nhập thấp. Bởi cứ đến đầu năm học, ngoài học phí, phụ huynh còn phải dành ra khoản tiền lớn cho việc mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, các khoản thu phí đầu năm,...

Anh Ngô Văn Giang (quận Long Biên) nhận định, thực tế, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được nhà nước hỗ trợ bằng các chính sách miễn, giảm học phí, nên gánh nặng đã nhẹ phần nào. Còn với những phụ huynh có thu nhập trung bình khá trở lên, mức tăng không gây nhiều khó khăn, vì hàng tháng, phụ huynh phải chi khoản tiền lớn hơn nhiều lần học phí để con học thêm.

Do đó, anh đánh giá việc tăng học phí là cần thiết, đúng lộ trình nhằm tăng chất lượng giảng dạy trong các nhà trường, giúp học sinh có môi trường học tập tốt hơn. Tuy nhiên, điều phụ huynh này quan tâm là học phí tăng có đi kèm với chất lượng hay không.

"Học phí tăng nhưng cùng với đó, chất lượng đào tạo cũng phải được nâng lên. Đồng lương của giáo viên được cải thiện, thầy cô có thêm động lực gắn bó tâm huyết, cống hiến cho nghề. Học sinh được hưởng môi trường giáo dục tốt nhất, không còn cảnh chạy xô tham gia các lớp học thêm ngoài giờ lên lớp,... Nếu làm được điều đó, tôi tin rằng, dù khó khăn, tất cả phụ huynh đều đồng thuận với câu chuyện tăng học phí" - anh Giang này tỏ quan điểm.

 Phải xóa bỏ được tình trạng lạm thu ở các nhà trường

Liên quan đến vấn đề học phí dự kiến tăng gấp đôi khiến nhiều phụ huynh quan tâm, lo lắng, thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học tại Hà Nội cho rằng mức học phí hiện nay được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hằng năm; nằm trong khung quy định của Chính phủ.

"Thực tế, nhiều tỉnh thành hằng năm đều tăng khoảng 7,5% theo chỉ số tiêu dùng đối với học phí. Số tăng thu học phí một phần để cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi sự nghiệp giáo dục hằng năm, bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học" - giáo viên này phân tích và nói thêm rằng, việc tăng chi phí ở bất kì khía cạnh nào của cuộc sống thì phản ứng của tất cả mọi người ban đầu đều khó chấp nhận. Điều quan trọng là sự hợp lý và đúng thời điểm.

"Rõ ràng khi mới trải qua đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng, đồng thời chi phí sinh hoạt tăng cao, thông tin sách giáo khoa tăng giá… mọi thứ bủa vây trong cuộc sống thì sự lo lắng của phụ huynh cũng là điều dễ hiểu.

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức chi tiêu cho giáo dục và đào tạo vào loại cao trên thế giới, người dân rất quan tâm đến tương lai giáo dục của con em nên sẵn sàng đầu tư cho giáo dục. Tuy nhiên cái cần thiết là sự minh bạch trong thu chi của nhà trường bấy lâu nay, đặc biệt là hệ thống trường công lập.

Thực tế hiện nay, các khoản chi khác trong năm học còn cao hơn nhiều so với học phí, chúng ta phải xóa bỏ được tình trạng lạm thu ở các nhà trường, đó mới là vấn đề khiến phụ huynh bức xúc chứ không hẳn là học phí" - thầy Hiền nêu quan điểm.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh Hà Nội "than trời" về đề xuất tăng học phí gấp đôi

Nhóm PV |

Mới đây, Thành phố Hà Nội vừa có dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023. Trong đó, bậc THCS có mức tăng học phí dự kiến lên 300.000 đồng/ tháng, tăng gần gấp đôi so với năm học 2021 - 2022.

Giáo dục 24/7: Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi từ năm học tới

Quốc Khánh - Mạnh Linh |

Tin tức giáo dục ngày 20.5: Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi từ năm học tới; Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 từng trường vào 31.5;…

Học phí Đại học Y Hà Nội tăng gần gấp đôi

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố mức học phí năm 2022, cao nhất tăng hơn 1,7 lần.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phụ huynh Hà Nội "than trời" về đề xuất tăng học phí gấp đôi

Nhóm PV |

Mới đây, Thành phố Hà Nội vừa có dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023. Trong đó, bậc THCS có mức tăng học phí dự kiến lên 300.000 đồng/ tháng, tăng gần gấp đôi so với năm học 2021 - 2022.

Giáo dục 24/7: Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi từ năm học tới

Quốc Khánh - Mạnh Linh |

Tin tức giáo dục ngày 20.5: Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi từ năm học tới; Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 từng trường vào 31.5;…

Học phí Đại học Y Hà Nội tăng gần gấp đôi

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố mức học phí năm 2022, cao nhất tăng hơn 1,7 lần.