Sợ học sinh trầm cảm, phụ huynh sốt ruột mong con đi học trực tiếp

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều phụ huynh có con học tiểu học, mầm non nói rằng, họ đã rất sốt ruột, mong con đi học trực tiếp sau gần 1 năm học trực tuyến.

Sốt ruột đợi ngày con đến trường

Nhận được thông báo trong nhóm lớp về việc tiến hành bình chọn cho học sinh trở lại trường, chị Nguyễn Thùy Trang (Thanh Trì, Hà Nội) – phụ huynh của 2 con trong độ tuổi tiểu học đã lựa chọn đồng ý cho con đi học ngay mà không cần suy nghĩ nhiều.

“Trong lớp, đã có khoảng 2/3 phụ huynh lựa chọn, phần đông ủng hộ việc đi học. Số còn lại vẫn đang trong trạng thái cân nhắc. Riêng gia đình tôi, vì quá mong các con được đi học nên đã bỏ phiếu đồng ý ngay mà không nghĩ nhiều. Đây cũng là nguyện vọng của các cháu bởi suốt nhiều tháng nay, con liên tục hỏi mẹ ơi, bao giờ con được đi học” – chị Trang nói.

Gia đình anh Thiên Minh (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ rằng, vì lo sợ con gặp các vấn đề về tâm lí, sức khỏe, chứng trầm cảm ở trẻ nhỏ nên đều đặn 2-3 lần, anh cho con đến các khu vui chơi hoặc về thăm họ hàng, ông bà,… Anh cảm thấy ngạc nhiên và không hiểu nổi vì sao đến thời điểm này, thành phố vẫn cấm trẻ con đến trường.

“Người lớn mình chỉ cần ở nhà 2 ngày là đã bí bách không chịu nổi và dễ nổi nóng, thay đổi tâm sinh lí thì trẻ nhỏ cũng vậy. Các cháu đang trong độ tuổi phát triển về thể chất và tinh thần nên không thể bị nhốt mãi trong 4 bức tường. Đã có rất nhiều trẻ trầm cảm trong thời gian qua.

Dịch bệnh rất nguy hiểm nhưng suy cho cùng, về lâu dài, những ảnh hưởng về tâm sinh lí sẽ theo các cháu mãi, gây ra những hệ lụy không thể lường trước”- anh Minh nêu quan điểm.

Mở cửa trường học là điều cấp bách

Cô Nguyễn Phương Hoa – Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, nhà trường đang tiến hành lấy ý kiến phụ huynh về việc mở cửa trường học.

“Tôi sốt ruột lắm, chỉ mong các con được đến trường sớm ngày nào tốt ngày ấy. Đến lớp, trẻ được giải tỏa tâm lý, học hành, ôn tập sau gần 1 năm học trực tuyến” - cô Phương Hoa chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy nói thêm, thực tế, trẻ ở nhà vẫn bị lây bệnh từ gia đình, người thân và những nguồn lây nhiễm khác. Hàng trăm học sinh của trường đã mắc COVID-19 dù không đi học, như vậy, việc cho trẻ trở lại trường lúc này là điều cần thiết. Các em đã quá thiệt thòi trong gần 1 năm học qua.

Bản thân cũng có con trong độ tuổi đến trường, cô Hoa rất thấu hiểu tâm trạng lo lắng của các bậc phụ huynh khi con học online ở nhà lâu ngày phát sinh nhiều vấn đề như trẻ bức bách, tính cách trở nên khó chịu, thay đổi thói quen, giờ giấc sinh hoạt, ngủ nghỉ, trầm cảm,.. là vấn đề đang đặt ra với nhiều gia đình.

Về việc mở cửa trường học trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, đa số trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, lau dọn mọi thứ, tập duyệt các phương án dạy học, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch nên hiện tại, không gặp khó khăn gì nếu đón trẻ đến lớp.

"Chúng tôi sẵn sàng đón trẻ đến trường nếu thành phố cho phép. Ngoài ra, nhiều ý kiến phụ huynh mong muốn khi được mở cửa trường học, trẻ sẽ được học bán trú để thuận tiện cho phụ huynh và cả các em" - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy chia sẻ.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Hội truyền Nhiễm TPHCM nhấn mạnh quan điểm cần thiết phải cho trẻ trong mọi lứa tuổi đi học trở lại thay vì phụ thuộc vào tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19.

Ông khẳng định trẻ vẫn mắc COVID-19 kể cả khi ở nhà, do đó, không thể đổ thừa việc cho trẻ đi học làm tăng nguy cơ, số ca nhiễm SARS-CoV-2. Hà Nội hoàn toàn có thể để trẻ đến lớp như nhiều địa phương khác đã thực hiện và ứng phó rất linh hoạt, hiệu quả.

Trước những băn khoăn của phụ huynh về các triệu chứng trẻ gặp phải nếu chẳng may nhiễm bệnh, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng:

"Khi bị lây nhiễm vẫn mắc COVID-19 kể cả khi ở nhà, do đó, không thể đổ thừa việc cho trẻ đi học làm tăng nguy cơ, số ca nhiễm, trẻ trải qua triệu chứng nhẹ, có thể sốt cao nhưng tự hết trong vòng 48 tiếng và không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khi đó, trẻ ở nhà học online lâu ngày dẫn đến những hệ lụy mà mọi người đều thấy rõ như thiệt thòi về mặt cảm xúc, bệnh tật về tai, mắt, các vấn đề về tâm sinh lí gây nhiều hệ lụy sau này".

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Các trường đồng loạt lấy ý kiến cho học sinh lớp 1-6 đi học

Tường Vân |

Trường học tại Hà Nội đồng loạt lấy ý kiến về việc học sinh lớp 1 -  6 đi học trực tiếp. Có trường, tỉ lệ đồng ý đạt trên 90%.

Hà Nội: Học sinh được nghỉ 6 ngày trong 2 dịp lễ

Tường Vân |

Học sinhHà Nội được nghỉ 2 ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 4 ngày liên tiếp trong dịp lễ 30.4, 1.5.

Hà Nội: F0 liên tục giảm, tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp tăng

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Lưu Hoa, trong thời gian qua, số cán bộ giáo viên, học sinh có yếu tố dịch tễ tiếp tục giảm; số học sinh đi học trực tiếp tăng cao.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội: Các trường đồng loạt lấy ý kiến cho học sinh lớp 1-6 đi học

Tường Vân |

Trường học tại Hà Nội đồng loạt lấy ý kiến về việc học sinh lớp 1 -  6 đi học trực tiếp. Có trường, tỉ lệ đồng ý đạt trên 90%.

Hà Nội: Học sinh được nghỉ 6 ngày trong 2 dịp lễ

Tường Vân |

Học sinhHà Nội được nghỉ 2 ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 4 ngày liên tiếp trong dịp lễ 30.4, 1.5.

Hà Nội: F0 liên tục giảm, tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp tăng

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Lưu Hoa, trong thời gian qua, số cán bộ giáo viên, học sinh có yếu tố dịch tễ tiếp tục giảm; số học sinh đi học trực tiếp tăng cao.