Số ca mắc COVID-19 tăng, học sinh nhiều địa phương tạm dừng đến trường

Trang Hà |

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 7.3 cụ thể như sau:

Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.

Tại Bạc Liêu, đối với cấp học mầm non, tỉnh Bạc Liêu cho trẻ dừng đến trường từ ngày 7.3 đến khi có thông báo mới; hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà.

Đối với cấp học tiểu học, học sinh dừng đến trường từ ngày 7.3 đến khi có thông báo mới, nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp với dạy học trên truyền hình và các hình thức khác.

Đối với cấp học THCS, THPT (kể cả GDTX), nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động dạy học trực tiếp.

Tại Hà Nội, Sở GDĐT đề nghị các Trưởng Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, báo cáo UBND quận, huyện, thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường phổ thông, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có dịch cấp độ 3 thì cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ thứ hai - ngày 7.3.2022.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ 7.2 đến 2.3, TP.HCM ghi nhận hơn 44.000 học sinh, giáo viên nghi mắc COVID-19, trong đó phát hiện tại trường là hơn 4.000 ca.

Sở GDĐT giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường trong việc quyết định hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp phù hợp và linh hoạt trong thời kỳ bình thường mới.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

“Em khẩn thiết mong bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10”

Lương Quang Minh |

Những ngày qua, đề xuất Hà Nội nên bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 nhận được sự quan tâm của dư luận. Báo Lao Động nhận được ý kiến của em Lương Quang Minh  - một học sinh lớp 9 tại Hà Nội. Minh chia sẻ những lo lắng khi nghĩ về kỳ thi vượt cấp sắp tới và đưa ra nhiều lý do cho rằng các cấp lãnh đạo nên bỏ môn thi thứ 4.

"Quay cuồng" với các tiết học on-off, học sinh lớp 12 lo học lực giảm sút

Tường Vân |

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh lớp 12 lo "sốt vó" vì học lực giảm sút khi phải học song hành hai hình thức trực tiếp - trực tuyến.

F0 trường học tăng nhanh, các địa phương linh hoạt trạng thái dạy học

Trang Hà |

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

“Em khẩn thiết mong bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10”

Lương Quang Minh |

Những ngày qua, đề xuất Hà Nội nên bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 nhận được sự quan tâm của dư luận. Báo Lao Động nhận được ý kiến của em Lương Quang Minh  - một học sinh lớp 9 tại Hà Nội. Minh chia sẻ những lo lắng khi nghĩ về kỳ thi vượt cấp sắp tới và đưa ra nhiều lý do cho rằng các cấp lãnh đạo nên bỏ môn thi thứ 4.

"Quay cuồng" với các tiết học on-off, học sinh lớp 12 lo học lực giảm sút

Tường Vân |

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh lớp 12 lo "sốt vó" vì học lực giảm sút khi phải học song hành hai hình thức trực tiếp - trực tuyến.

F0 trường học tăng nhanh, các địa phương linh hoạt trạng thái dạy học

Trang Hà |

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.