Sinh viên đi học trở lại sau Tết: Người háo hức, người mong học online

Huyên Nguyễn - Song Anh |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều trường đại học đã thông báo cho sinh viên đi học trở lại. Đa phần các bạn đều háo hức mong chờ kỳ học trực tiếp nhưng cũng không ít người đã quen với việc học online.

Đón chờ môi trường mới

Bước vào giảng đường đại học bằng những tiết học online do dịch bệnh, chính vì thế, mong ước lớn nhất của Nguyễn Hạnh - sinh viên năm nhất Trường Đại học Kinh tế quốc dân là được đến trường học trực tiếp. Khi nhận thông báo nhà trường cho phép trở lại học trực tiếp sau Tết, Hạnh rất hào hứng và mong đợi môi trường học tập mới.

“Vì là năm nhất vào trường nên em mong mỏi được gặp các bạn cùng lớp cũng như được trải nghiệm những cơ sở vật chất đúng như những chi phí mà em và gia đình đã bỏ ra để đăng ký theo học. Nếu cứ tiếp tục học online thì sẽ là thiệt thòi cho tất cả sinh viên”, Hạnh chia sẻ.

Cũng mong muốn có một môi trường học tập mới, Mỹ Hạnh – sinh viên năm nhất Trường Đại học Luật TPHCM bày tỏ: "Thời gian qua học online em khá khó khăn để tiếp cận việc học tập. Là một sinh viên miền Bắc nhưng đăng ký học tại TPHCM, văn hoá, giọng nói có phần khác biệt nên khi không được gặp bạn bè, em có chút khó khăn khi hoà nhập”.

Điều Mỹ Hạnh mong chờ là được gặp những người bạn đã học online cùng với mình, để được trò chuyện, làm quen. Bên cạnh đó, em cũng mong khi học trực tiếp có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức bài giảng, vì lúc học online có nhiều lúc em bị xao nhãng.

Để chuẩn bị cho việc học tập sắp tới, Mỹ Hạnh cũng đã tham khảo từ các anh chị khóa trước về cách tìm phòng trọ và phương pháp học tập hợp lý khi trở lại trường. Nữ sinh viên dự định sẽ dành thời gian để đi tham quan các địa điểm nổi tiếng tại TPHCM, tham gia các hoạt động ngoại khóa hơn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và có thêm thời gian để học các chứng chỉ tiếng Anh.

Với Lê Nam - sinh viên năm 3 Trường Đại học Y Hà Nội cho biết đã sẵn sàng với việc đi học sau Tết. Tại trường Y trong dịch COVID-19, sinh viên vẫn đi học trực tiếp các buổi học thực hành, chỉ có các buổi lý thuyết là chuyển sang trực tuyến. Vì thế, với Nam, nếu quay trở lại trường học cũng không ảnh hưởng quá nhiều do chỉ đi học nhiều hơn một chút. Nam mong muốn được quay trở lại trường sau Tết do thời gian nghỉ học quá lâu, việc ở nhà nhiều khiến em mất hứng thú học tập, giảm hiệu quả tiếp thu.

Mỹ Huyền trong một tiết học trực tiếp tại trường. Ảnh chụp trước dịch bệnh.
Mỹ Huyền trong một tiết học trực tiếp tại trường thời điểm trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, Trần Mỹ Huyền - sinh viên năm 4 Khoa tiếng Trung - Đại học Quốc gia TPHCM cho biết không ngại việc đến trường học trực tiếp xong em cũng chia sẻ rằng việc học online tiện lợi hơn với các sinh viên ngoại tỉnh. Theo Huyền, chi phí sinh hoạt tại TPHCM hay Hà Nội tương đối đắt đỏ.

Ngoài ra, lí do lớn nhất khiến sinh viên ngại quay trở lại trường không phải vì dịch bệnh mà là vấn đề kiến thức và thi cử. Nhiều bạn e sợ khi tới trường sẽ phải thi trực tiếp, khó hơn và kiến thức nặng hơn trong khi việc tiếp thu, học tập và giảng dạy khi học trực tuyến thì không đảm bảo chất lượng như học trực tiếp”, Huyền nói.

Chuẩn bị đón sinh viên sau Tết

Hiện tại, nhiều trường đại học ở Hà Nội và TPHCM đã thông báo kế hoạch đi học trực tiếp cho sinh viên, học viên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân cho biết sẽ có kế hoạch cho sinh viên trở lại trường học tập trung vào ngày 14.2. Theo PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng nhà trường, trong 3 tuần đầu tiên, các sinh viên năm thứ 2, 3, 4 tới trường học tập trung còn sinh viên năm thứ nhất sẽ học quân sự. Sau 3 tuần, nhà trường đón 100% sinh viên trở lại trường học tập trung.

Theo thông báo của Học viện Ngân hàng, trong thời gian từ ngày 7.2 đến ngày 20.2, sinh viên, học viên tiếp tục học tập trực tuyến theo thời khóa biểu từ đầu học kỳ. Từ ngày 21.2, sinh viên, học viên các khóa, hệ bắt đầu đi học tập trung tại học viện và các phân viện. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp ngoài dự kiến và không đảm bảo cho việc triển khai học tập trung theo kế hoạch trên, Học viện Ngân hàng sẽ có thông báo kịp thời tới người học.

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM cho biết kế hoạch học tập của học kỳ 2, học kỳ hè năm học 2021-2022 và phần bù các học kỳ trước sẽ thực hiện theo hình thức trực tiếp và phối hợp trực tuyến - trực tiếp. Việc học tập sau Tết sẽ bắt đầu từ 14.2.

Hầu hết các địa phương, các trường đại học, cao đẳng đã có kế hoạch đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học bắt đầu từ các ngày 7-14.2. Một số trường thông báo lịch đi học từ đầu tháng 3.

Huyên Nguyễn - Song Anh
TIN LIÊN QUAN

Những cơ sở khoa học để đưa toàn bộ học sinh trở lại trường sau Tết

Bích Hà |

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc mở cửa trường học trở lại, các Bộ, ngành, địa phương đang gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường an toàn. Về phía phụ huynh, hiện còn những băn khoăn, liệu sau Tết Nguyên đán đã phải là thời điểm thích hợp để trẻ trở lại trường? Trường học đã thực sự là nơi an toàn hay chưa?

Thêm nhiều đại học miền Bắc thông báo lịch đi học trực tiếp cho sinh viên

Huyên Nguyễn |

Sau Tết Nguyên đán, sinh viên nhiều trường đại học sẽ được đi học trực tiếp.

Nhiều trường đại học thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán

Huyên Nguyễn |

Ngày 19.1, thêm nhiều trường đại học thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Những cơ sở khoa học để đưa toàn bộ học sinh trở lại trường sau Tết

Bích Hà |

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc mở cửa trường học trở lại, các Bộ, ngành, địa phương đang gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường an toàn. Về phía phụ huynh, hiện còn những băn khoăn, liệu sau Tết Nguyên đán đã phải là thời điểm thích hợp để trẻ trở lại trường? Trường học đã thực sự là nơi an toàn hay chưa?

Thêm nhiều đại học miền Bắc thông báo lịch đi học trực tiếp cho sinh viên

Huyên Nguyễn |

Sau Tết Nguyên đán, sinh viên nhiều trường đại học sẽ được đi học trực tiếp.

Nhiều trường đại học thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán

Huyên Nguyễn |

Ngày 19.1, thêm nhiều trường đại học thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán.