Vừa học đã nghỉ
Chị Thanh Thuỷ - phụ huynh học sinh một trường tiểu học tại TP.Thủ Đức (TPHCM) - lại tất bật với việc vừa đi làm, vừa chăm con học online ở nhà. Niềm vui mừng con được đi học trực tiếp của chị chẳng kéo dài khi mới chỉ 3 buổi, cô giáo đã thông báo lớp chuyển sang chế độ học online. Nguyên nhân là do lớp có 1 học sinh là F0.
Chị Thuỷ chia sẻ: “Tối qua, cô giáo chủ nhiệm lớp con thông báo lớp có một học sinh có cả nhà bị dương tính. Vì vậy, tất cả học sinh còn lại sẽ là F1. Phụ huynh làm test nhanh và báo kết quả lại cho giáo viên, đồng thời khai báo với y tế địa phương để thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày. Có giấy hết cách ly mới được trở lại trường học”.
Nghe mẹ thông báo, cậu con trai của chị Thuỷ buồn rầu bởi những ngày được đến trường bé rất vui vẻ và hào hứng: “Cháu hụt hẫng lắm. Mấy ngày nay háo hức chuẩn bị gối, mền để được ăn, ngủ tại lớp với các bạn. Cháu bảo “con tưởng hôm nay được ăn, ngủ với bạn trên trường”. Nghe vừa buồn cười, vừa thương. Cháu ngồi rất xa bạn F0 và không có tiếp xúc gần nhưng vẫn phải nghỉ do học cùng lớp”, chị Thuỷ chia sẻ.
Cũng vì con đột ngột chuyển sang học online, bà nội đã về quê nên gia đình chị Thuỷ phải xoay xở trong việc vừa đi làm, vừa trông con học online.
Trong sáng nay (17.2), một số phụ huynh Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8, TPHCM) cũng được thông báo đón con về nhà. Chị Kim Dung, phụ huynh lớp 3/9 cho biết sau 4 ngày học trực tiếp, lớp có một học sinh F0, được gia đình báo cho nhà trường sáng nay. Em được phát hiện dương tính với COVID-19 khi đi khám bệnh.
Chị Dung cho hay: "Ban đầu tôi hơi lo nhưng bình tĩnh trở lại khi nghe toàn bộ các con âm tính. Chuyển qua học trực tuyến cũng hơi bất tiện cho phụ huynh vì lại phải tính chuyện trông nom, chăm sóc; các con cũng buồn vì mới đi học ít bữa đã phải nghỉ".
Đề xuất điều chỉnh cách ly F1 là học sinh
Ông Lê Thành Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8) cho biết sáng 17.2, khi thấy học sinh vắng, giáo viên chủ nhiệm liên hệ gia đình mới biết em này mắc COVID-19. Ngay lập tức, nhà trường liên hệ y tế địa phương đến test nhanh cho toàn bộ học sinh trong lớp với hình thức mẫu gộp 3.
Trong lúc đó, các giáo viên liên hệ, thông báo đến từng phụ huynh tình hình của lớp và yêu cầu đón con về, tự theo dõi sức khỏe cho con tại nhà. Tất cả học sinh trong lớp đều có kết quả âm tính. Sau khi học sinh test xong, các em được di chuyển ra khu vực chờ phụ huynh đến đón.
Ông Sơn cho biết theo quy định, hướng dẫn của y tế địa phương, do chưa tiêm vaccine, các em phải theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, được xét nghiệm lại vào ngày thứ 7, 13. Nếu kết quả âm tính, những học sinh này sẽ được quay lại lớp. Điều này đồng nghĩa các em chỉ vừa đến trường chưa được một tuần lại phải chuyển sang học trực tuyến trong 2 tuần tiếp theo.
"Tôi nghĩ thời gian cách ly học sinh F1, dù đã tiêm vaccine hay chưa, nên rút ngắn lại còn 7 ngày sẽ hợp lý hơn. Hiện nay, chúng ta đã mở cửa trường, thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Nếu trong lớp xuất hiện một trường hợp F0 mà cả lớp phải ngưng đến trường 14 ngày, việc học sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng rất lớn", hiệu trưởng ý kiến.
Trong tuần đầu đón học sinh quay lại, nhà trường đã ghi nhận 2 học sinh F0 phát hiện tại nhà. Một trường hợp là học sinh lớp 1, ghi nhận ngay sau ngày học đầu tiên và một trường hợp lớp 3 vừa phát hiện sáng 17.2. Ông Sơn cho biết trong tuần đầu mở cửa trường tiểu học, các giáo viên rất vất vả, căng mình để hướng dẫn, quan sát, chỉnh sửa việc đeo khẩu trang, vui chơi, tiếp xúc của học sinh. Dù vậy, thầy cô vẫn vui mừng khi được dạy trực tiếp.
"Trong bối cảnh hiện nay, học sinh được đến trường là điều rất cần thiết và cần được duy trì ổn định. Việc đến trường không ổn định sẽ ảnh hưởng đến thời lượng, chất lượng dạy học, dẫn đến nguy cơ học sinh thiếu hụt kiến thức, mất gốc. Nếu không điều chỉnh quy định cách ly học sinh F1, tình trạng lớp học phải chuyển "on-off" sẽ diễn ra liên tục, khó chấm dứt", ông Sơn chia sẻ.
Trước đó, tại hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn xử trí, chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc COVID-19 do Bộ Y tế và Bộ GDĐT tổ chức ngày 16.2, TS Dương Chí Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) cho hay: “Về việc thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà với F1 là học sinh, chúng tôi đang xin ý kiến các bộ, chuyên gia và trao đổi với Bộ GDĐT. Có thể, chúng tôi điều chỉnh thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà xuống còn 7 ngày cho tất cả đối tượng học sinh F1, kể cả đã tiêm vaccine hay chưa", TS Dương Chí Nam cho hay.