Phụ huynh Hà Nội xếp hàng từ 0h sáng mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

Tường Vân - Bích Hà |

Vì quá mong muốn con có cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục của trường Marie Curie, hàng trăm phụ huynh đã “trắng đêm” xếp hàng để đăng ký lấy phiếu trải nghiệm cho con vào lớp 1.

“Không thể thất hứa với con”

Từ 4h sáng 12.3, phía ngoài cổng trường Trường Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình, Hà Nội), hàng dài phụ huynh kiên nhẫn chờ đợi văn phòng nhà trường mở cửa để mua hồ sơ, đăng ký cho con.

Năm 2021, cũng rất đông phụ huynh xếp hàng ghi danh từ mờ sáng và đến 8h hồ sơ đã “hết veo”. Năm nay, phụ huynh không ai bảo ai đến xếp hàng trước cổng trường từ nửa đêm, vì ai cũng mong nhận được một “suất” dự tuyển vào trường. Đặc biệt, có những phụ huynh còn mang theo con nhỏ 6 tuổi, chờ cả đêm.

“Qua tìm hiểu các thông tin, xem hình ảnh, clip về trường, con tôi rất thích, chỉ mong muốn được vào đây học. Tôi cũng không quên nhắc con phải rèn ăn ngủ thật tốt mới được vào. Và con đã hứa là sẽ làm được.

Mấy hôm nay, tôi không ngủ được, lo sẽ không mua được hồ sơ cho con. Sang ngày 12.3, gia đình đã cử người đến trường chờ, vì không thể thất hứa với con. Không ngờ nhiều phụ huynh còn đến sớm hơn mình, may mắn tôi vẫn kịp đăng ký được 1 phiếu trải nghiệm để về dành tặng con, đây sẽ là cơ hội, là động lực để cố gắng”- chị Minh Hạnh (Hà Nội) chia sẻ.

Phụ huynh xếp hàng từ 0h sáng ngày 12.3 để mua hồ sơ cho con.
Biết thông tin sáng 12.3, nhà trường phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 với số lượng không nhiều, sợ đến muộn sẽ không còn cơ hội, một số phụ huynh quyết định thức trắng đêm để đến trường thật sớm, xếp hàng mua hồ sơ cho con.
 
Từ 4h sáng, văn phòng trường đã làm việc, đón tiếp phụ huynh và phát phiếu dự trải nghiệm cho con.
 
Chị Cao Thị Huệ cho biết, gia đình đã nghiên cứu kĩ lưỡng và có nguyện vọng cho con học Trường Marie Curie vì chất lượng giáo dục.

Cũng như chị Hạnh, chị Cao Thị Huệ có mặt ở trường từ hơn 1h sáng, sau khi nhìn qua cửa sổ và thấy rất nhiều bố mẹ đã đến xếp hàng chờ mua hồ sơ.

“May mắn tôi ở ngay gần trường, nên khi thấy tiếng xe và tiếng phụ huynh, phải vội vàng chạy qua trường luôn. Đến nơi, rất bất ngờ khi thấy thầy Hiệu trưởng cũng có mặt, trò chuyện thân thiện với phụ huynh, nhân viên của nhà trường cũng hỗ trợ ghế ngồi và hướng dẫn phụ huynh đảm bảo khoảng cách, các quy định phòng chống dịch.

Phụ huynh có một đêm trắng với Marie Curie và lãnh đạo nhà trường cũng "trắng đêm" cùng chúng tôi. Tôi càng thấy sự lựa chọn của con và gia đình là đúng đắn, giờ chỉ mong còn rèn nền nếp, ăn ngủ thật tốt để vượt qua được ngày trải nghiệm, có cơ hội được là học sinh chính thức của trường” – chị Huệ nói và vui mừng khoe tờ phiếu trải nghiệm mà chị đã xếp hàng từ nửa đêm để đăng ký được.

Không may mắn như chị Hạnh, chị Huệ, nhiều phụ huynh chậm chân, khoảng 6h30 đến trường và đành phải ra về đầy tiếc nuối, vì 360 phiếu trải nghiệm đã được nhà trường phát hành cho các phụ huynh đến sớm hơn.

“Biết sẽ bị phụ huynh trách, nhưng không thể làm khác được”

Chia sẻ lý do đưa ra quyết định mở cổng trường và phát hành hồ sơ cho phụ huynh từ 4h sáng (ngày thường, giờ làm việc, đón tiếp phụ huynh của trường là vào 8h sáng), thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, vì phụ huynh tới quá đông, để tránh trường hợp chờ đợi ùn tắc ở cổng, nhà trường đã phải linh hoạt thích ứng.

"Năm nay, tôi xác định ngủ lại ở trường để chuẩn bị đón tiếp phụ huynh. Nhưng chưa kịp ngủ thì phụ huynh đã đến. 0h30 đã có khoảng hơn 10 phụ huynh đến, khi được bảo vệ thông báo, tôi đã linh động đề nghị mở cổng trường để mời phụ huynh vào, tổ công tác đặc biệt của trường cũng chuẩn bị bàn ghế để cho phụ huynh ngồi.

Từ khoảng thời gian đó, phụ huynh đến ngày một đông. Dự định ban đầu là 5h sáng bộ phận văn phòng sẽ bắt đầu làm việc, chuẩn bị cho công tác phát hành hồ sơ. Tuy nhiên, 3h sáng tôi đã lệnh cho bộ phận văn phòng phải làm việc ngay và 4h bắt đầu phát hành hồ sơ đến phụ huynh.

Tôi phấn khởi vì phụ huynh quan tâm và đặt niềm tin vào trường. Chỉ như vậy họ mới có động lực để thức trắng đêm như thế.

Tôi cũng biết, những phụ huynh đến muộn hơn sẽ mắng, sẽ đặt câu hỏi, sẽ trách vì sao lại mở bán hồ sơ sớm như vậy? Nhưng biết làm sao được, chúng tôi làm việc với tinh thần thích ứng linh hoạt. Nếu cứ để phụ huynh chờ đợi, tập trung quá đông ở cổng trường như vậy, không khéo đến sáng mới phát hành hồ sơ thì không cổng trường nào giữ nổi phụ huynh" - thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ.

0h sáng nay, ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường cũng có mặt ở trường để hướng dẫn các phụ huynh.
0h sáng 12.3, ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường cũng có mặt ở trường để hướng dẫn các phụ huynh.
Phụ huynh xếp hàng từ 0h sáng để mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 cho con. Ảnh: M.C
Phụ huynh xếp hàng từ 0h sáng để mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 cho con. Ảnh: M.C
Phụ huynh xếp hàng từ 0h sáng để mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 cho con. Ảnh: M.C
Phụ huynh xếp hàng từ 0h sáng để mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 cho con. Ảnh: M.C
Rất đông phụ huynh xếp hàng từ đêm ở cổng để mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 cho con. Phụ huynh được hướng dẫn ngồi giãn cách để đảm bảo quy định phòng chống dịch.

 
Sau khi mua hồ sơ (50.000 đồng/bộ), phụ huynh phải ghi đủ thông tin vào phiếu đăng ký vào lớp 1. Những tấm phiếu mà các phụ huynh nhận được là “Số thứ tự đăng ký dự tuyển” - phiếu này chỉ có ý nghĩa “xếp hàng” để được nhận phiếu dự trải nghiệm. .
Sau khi mua hồ sơ (50.000 đồng/bộ), phụ huynh phải ghi đủ thông tin vào phiếu đăng ký vào lớp 1. Những tấm phiếu mà các phụ huynh nhận được là “Số thứ tự đăng ký dự tuyển” - phiếu này chỉ có ý nghĩa “xếp hàng” để được nhận phiếu dự trải nghiệm.
 
Em Nguyễn Minh Hà (6 tuổi) theo mẹ tới trường làm hồ sơ dự tuyển sinh từ nửa đêm. Đây là một trong những gia đình tới sớm nhất.
 
Thay vì bàn hàng nghìn hồ sơ như nhiều năm trước, hiện tại trường chỉ bán giới hạn 360 hồ sơ, trong đó lấy 180 em vào lớp 1 để giảm tỷ lệ chọi, tăng tỷ lệ trúng tuyển. 6h30, công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 của trường hoàn tất.
Thay vì bán hàng nghìn hồ sơ như nhiều năm trước, hiện tại trường chỉ bán giới hạn 360 hồ sơ, trong đó lấy 180 em vào lớp 1 để giảm tỷ lệ chọi, tăng tỷ lệ trúng tuyển. 6h30, công tác phát hành hồ sơ và phiếu trải nghiệm vào  lớp 1 năm học 2022-2023 của trường hoàn tất.

Đến thời điểm 6h30 sáng nay, trường đã phát hết số phiếu tham dự trải nghiệm cho phụ huynh.

Theo thầy Nguyễn Xuân Khang, bản thân mình cũng thức từ 0h sáng đến 7h sáng nay để đón phụ huynh, hoàn tất công việc phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 năm nay. "Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn khi các vị phụ huynh đã quan tâm tới nhà trường như vậy"- thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ.

Dự kiến ngày 24.4, học sinh đã đăng ký và được phát phiếu trải nghiệm sẽ dự ngày trải nghiệm ở cơ sở Mỹ Đình; 8.5 sẽ dự trải nghiệm ở cơ sở Kiến Hưng.

Theo thầy Khang, việc tuyển sinh được tổ chức với mong muốn nhẹ nhàng, tự nhiên, không gây áp lực, căng thẳng cho các bé.


Tường Vân - Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT chuyên "hot" nhất Hà Nội

Tường Vân |

Các trường THPT chuyên hàng đầu ở Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Hà Nội "chốt" chỉ thi 3 môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh Hà Nội sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Các trường tư hot ở Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 1

Thu Thủy |

Sau Tết, một số trường tư thục trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu chuẩn bị công tác tuyển sinh đầu vào lớp 1. Khảo sát cho thấy, dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp song không vì thế mà các bậc phụ huynh lơ là việc học tập của con em, đặc biệt là nhóm mẫu giáo lên tiểu học.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT chuyên "hot" nhất Hà Nội

Tường Vân |

Các trường THPT chuyên hàng đầu ở Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Hà Nội "chốt" chỉ thi 3 môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh Hà Nội sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Các trường tư hot ở Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 1

Thu Thủy |

Sau Tết, một số trường tư thục trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu chuẩn bị công tác tuyển sinh đầu vào lớp 1. Khảo sát cho thấy, dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp song không vì thế mà các bậc phụ huynh lơ là việc học tập của con em, đặc biệt là nhóm mẫu giáo lên tiểu học.