Phụ huynh Hà Nội "mừng rơi nước mắt" vì con sắp được đi học trở lại

Tường Vân |

“Gia đình tôi như được giải thoát”, “Vui quá, con được đi học rồi”,…là chia sẻ của nhiều phụ huynh và học sinh khi nhận được thông báo Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 đi học trực tiếp vào ngày 6.4.

“Thích quá con được đến trường rồi”

Đó là tiếng reo mừng của 2 con trong độ tuổi tiểu học của gia đình chị Nguyễn Quỳnh Liên, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Kể từ khi Hà Nội đóng cửa trường học, học sinh ở nhà học trực tuyến, không lúc nào các con chị Liên ngừng hỏi: “mẹ ơi, bao giờ con được đi học?”.

Nhớ lại thời điểm đầu tháng 2, khi học sinh tiểu học tại ngoại thành được đến trường, chị Liên nói:

“Thời điểm đấy con rất vui, nhưng chưa tận hưởng niềm vui đến trường được bao lâu, thành phố lại cho các con nghỉ học. Thế là suốt từ thời điểm đó đến nay, ngày nào con cũng đòi được đi học trở lại. Tối hôm qua nghe cô giáo thông báo được đi học lại vào ngày 6.4, con nhảy cẫng lên vui mừng, ăn cơm thật nhanh, tự động ngồi vào bàn học, xếp sách vở ra ngắm nghía, háo hức ra mặt” – chị Liên vui mừng kể lại.

Học sinh tiểu học háo hức sắp xếp sách vở, đợi ngày được đi học trực tiếp lại. Ảnh: NVCC
Học sinh tiểu học háo hức sắp xếp sách vở, đợi ngày được đi học trực tiếp lại. Ảnh: NVCC

Theo chị Liên, việc cho trẻ đi học ở thời điểm này là quá muộn. Hà Nội đã bỏ lỡ cơ hội vàng cho các con đến trường khi mỗi ngày chỉ có vài chục ca lây nhiễm. Thế nhưng, dù sao con được đi học lại vẫn tốt hơn con phải ở nhà học trực tuyến hết năm học.

Chị Nguyễn Ngọc Anh (quận Đống Đa, Hà Nội) nói rằng, chưa bao giờ chị thấy việc đến trường của con lại gian nan, vất vả đến vậy. Chị ví, lộ trình đi học của học sinh tiểu học tại Hà Nội như 1 chuyến xe đầy mạo hiểm mà ở đó, người điều khiển sẵn sàng lao nhanh, phanh gấp, quay xe khiến mọi thành viên trong chuyến đi sững sờ đến bàng hoàng, hoảng hốt.

“Dù sao thì sau vài lần thông báo hụt, ngày 6.4 các con sẽ được đi học trực tiếp. Hy vọng quyết định không bị thay đổi ở phút chót. Trên nhóm zalo, các phụ huynh bàn tán sôi nổi về chủ đề này, mọi người đều vui mừng vì được giải phóng khỏi những bí bách, áp lực khi con phải học trực tuyến gần 1 năm qua” – chị Ngọc Anh vui mừng nói.

Mừng vì con được… giảm cân

Chị Lương Thu Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ sự vui mừng khi nhận được thông báo, từ ngày 6.4, cả 2 con đều được đi học trở lại sau thời gian dài ở nhà vì dịch bệnh. Bởi đi học con sẽ dễ... giảm cân hơn.

Chị kể, gia đình chị có 2 con, 1 học lớp 6 và 1 học lớp 2. Do tính chất công việc, 2 vợ chồng chị không thể thu xếp về nhà buổi trưa nên đã hướng dẫn để 2 con tự lo bữa ăn trưa khi bố mẹ vắng nhà.

“Vợ chồng tôi cũng dạy các cháu chế biến 1 số món ăn đơn giản. Cháu lớn học đến khoảng 11h30 sẽ nấu cơm cho 2 anh em cùng ăn. Vì không có bố mẹ nên các con thích gì ăn nấy, lại lười vận động nên cân nặng tăng chóng mặt” – chị Hạnh chia sẻ.

2 tháng trở lại đây, ý thức được cân nặng con có sự chuyển biến rõ rệt, anh lớn tăng 5 cân, con gái nhỏ cũng tăng 3 cân, chị Hạnh đã lên kế hoạch “kéo” con ra khỏi các thiết bị công nghệ, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao nhưng không hiệu quả. Chính vì vậy, khi nghe tin con đi học chị rất mừng vì nghĩ, đây sẽ là cơ hội để các con được vận động, vui chơi, kiểm soát cân nặng trước khi đạt ngưỡng... béo phì.

“Đi học lại con có đông bạn bè, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí thì thân hình sẽ nhẹ nhàng, thon gọn hơn. Đồng thời, tôi hy vọng bếp ăn nhà trường sẽ được mở lại để phụ huynh chúng tôi yên gửi con đến trường” – chị Hạnh bày tỏ.

Ngày 4.4, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh tiểu học và lớp 6 đi học trực tiếp trở lại vào ngày 6.4.

Việc đi học trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 6 theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội cho biết, đơn vị đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại trường cũng như khởi động bếp ăn ngay khi đón học sinh trở lại trường.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp từ ngày 6.4

Tường Vân |

Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường học trực tiếp thuộc 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày 6.4.

Học sinh Hà Nội được đăng kí vào 2 trong số 4 trường chuyên

Tường Vân |

Hà Nội - Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên của 2 trong 4 trường chuyên trên địa bàn thành phố.

Học sinh là F1 được tới trường - Quy định hợp lý sát mùa thi

HƯƠNG SƠN |

TPHCM -Những người là F1 đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng được phép tiếp tục đi làm, đi học.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp từ ngày 6.4

Tường Vân |

Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường học trực tiếp thuộc 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày 6.4.

Học sinh Hà Nội được đăng kí vào 2 trong số 4 trường chuyên

Tường Vân |

Hà Nội - Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên của 2 trong 4 trường chuyên trên địa bàn thành phố.

Học sinh là F1 được tới trường - Quy định hợp lý sát mùa thi

HƯƠNG SƠN |

TPHCM -Những người là F1 đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng được phép tiếp tục đi làm, đi học.