Phổ cập bơi trong trường học: Bi hài chuyện dạy bơi trên giấy

Tường Vân |

Chủ trương dạy bơi trong nhà trường và phổ cập bơi cho học sinh bậc tiểu học và THCS đã có, nhưng đến nay rất ít trường học có đủ điều kiện để triển khai thực hiện. Nhiều nơi, việc dạy bơi cho học sinh mới chỉ dừng lại ở việc dạy chay, dạy lí thuyết trên giấy.

Bao giờ mới phổ cập bơi cho học sinh?

Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn, thương tích. Trong đó, số trẻ em tử vong do đuối nước lên tới 3.500 em. Riêng năm 2022, dù chỉ mới đầu hè nhưng đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm.

Tai nạn đuối nước thực sự là nỗi ám ảnh của tất cả các bậc phụ huynh mỗi dịp hè về.

Chị Nguyễn Thúy Tình - phụ huynh học sinh lớp 3 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, ngay từ khi con chưa vào lớp 1, gia đình chị đã chủ động cho con đến trung tâm học bơi.

"Chờ trường học phổ cập bơi cho các cháu không biết đến bao giờ. Trường học thì không có bể bơi. Do đó, tôi đã chủ động cho con đi học bên ngoài" - phụ huynh này chia sẻ.

Dạy bơi mới dừng ở việc học lý thuyết trên lớp

Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc biết bơi, các nhà trường cũng chú trọng nhưng việc thực hiện còn nhiều khó khăn và chưa triệt để. Nguyên nhân chủ yếu là do không đủ nguồn kinh phí để xây dựng bể bơi. 

Bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ trường học nào trên địa bàn huyện đủ điều kiện, cơ sở vật chất để lắp đặt bể bơi tại trường. Do vậy, việc dạy bơi chỉ dừng lại ở việc học lý thuyết trên lớp.

“Năm ngoái, cũng đã có 1 số đơn vị đề xuất phối hợp lắp bể thông minh tại các trường học. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên chưa triển khai được.

Bên cạnh việc dạy lí thuyết, chúng tôi xây dựng chương trình tập huấn cho học sinh tại bể bơi ở trung tâm thể dục thể thao huyện, 1 năm 2 đợt. Mỗi khối sẽ lấy từ 8-10 học sinh tham gia. Đến thời điểm hiện tại, đây là giải pháp tốt nhất” – bà Huế nói.

Dưới cương vị là nhà quản lí giáo dục, bà Huế thừa nhận, việc phổ cập bơi trong trường học là điều cấp bách. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất chưa thể đáp ứng nên việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn.

“Sắp tới, Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn sẽ đề xuất với UBND huyện lắp bể bơi thông minh đặt tại các trường học để thuận tiện cho việc dạy bơi cho học sinh… So với việc xây dựng bể bơi cố định, tôi cho rằng, phương án này vừa tiết kiệm lại an toàn cho học sinh” – bà Huế cho biết.

Tại huyện Thanh Trì, theo thống kê của Phòng GDĐT, toàn huyện có 14 bể bơi/16 xã, thị trấn. Một số trường gần trung tâm huyện thì sẽ sử dụng bể bơi của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, phục vụ việc dạy bơi cho học sinh.

Ông Phạm Văn Ngát – Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Trì cho biết, hiện nay, theo đề án phổ cập bơi từ năm 2016, toàn bộ học sinh tiểu học, THCS được ưu tiên đầu tiên. Mục tiêu là sau khi học sinh tốt nghiệp lớp 5, các em đều biết bơi.

“Trong năm học, bơi là môn thể dục tự chọn. Chưa kể, điều kiện tổ chức dạy bơi trong các nhà trường hiện nay, cơ sở vật chất còn hạn chế.

Bên cạnh đó, do bể bơi là bể bơi 1 mùa nên mùa xuân, mùa đông không đảm bảo để dạy học. Do đó, huyện Thanh Trì thường tổ chức dạy bơi cho học sinh bắt đầu từ 1.6 cho đến hết 30.8 hằng năm” – ông Ngát thông tin.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Phổ biến kỹ năng bơi lội, giảm giá vé, chi phí học bơi cho học sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Sở GDĐT phải triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học trước khi học sinh nghỉ hè. Đặc biệt, các địa phương cần có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi và các dịch vụ liên quan cho học sinh.

Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em, làm gì để phòng tránh?

Tường Vân |

Theo số liệu thống kê, tỉ lệ tử vong vì tai nạn đuối nước ở Việt Nam cao gấp 10 lần so với những quốc gia khác. Tính đến thời điểm hiện tại, dù mới vào hè, nhưng đã có hàng loạt tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, trong đó, chủ yếu là đối tượng trẻ em.

Phổ cập bơi cho học sinh: Muốn dạy bơi nhưng không có bể

Bích Hà |

Chỉ trong 2 ngày, hàng chục học sinh đã bị đuối nước thương tâm. Mỗi khi xảy ra những vụ việc đau lòng, dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ em lại được nhắc tới. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, mục tiêu “phổ cập” bơi lội cho trẻ em vẫn còn nhiều trắc trở.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phổ biến kỹ năng bơi lội, giảm giá vé, chi phí học bơi cho học sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Sở GDĐT phải triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học trước khi học sinh nghỉ hè. Đặc biệt, các địa phương cần có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi và các dịch vụ liên quan cho học sinh.

Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em, làm gì để phòng tránh?

Tường Vân |

Theo số liệu thống kê, tỉ lệ tử vong vì tai nạn đuối nước ở Việt Nam cao gấp 10 lần so với những quốc gia khác. Tính đến thời điểm hiện tại, dù mới vào hè, nhưng đã có hàng loạt tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, trong đó, chủ yếu là đối tượng trẻ em.

Phổ cập bơi cho học sinh: Muốn dạy bơi nhưng không có bể

Bích Hà |

Chỉ trong 2 ngày, hàng chục học sinh đã bị đuối nước thương tâm. Mỗi khi xảy ra những vụ việc đau lòng, dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ em lại được nhắc tới. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, mục tiêu “phổ cập” bơi lội cho trẻ em vẫn còn nhiều trắc trở.