Nhóm học sinh đánh nhau náo loạn hành lang trường học

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Nhóm nữ sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên Quận 12, túm tóc, túm áo, đánh nhau túi bụi giữa hành lang trường học trước sự chứng kiến, hô hào của nhiều học sinh khác.

Ngày 2.12, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh mặc đồng phục là áo sơ mi và váy kẻ ca-rô lao vào đánh nhau túi bụi được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo nội dung ghi lại, sự việc được diễn ra tại một hành lang lớp học có đông đúc học sinh. Ban đầu có hai nữ sinh túm tóc, túm áo, vật lộn nhau và vài nữ sinh khác đứng bên cạnh can ngăn, cố gỡ hai nữ sinh này ra. Sau đó lại xuất hiện thêm một vài nữ sinh không mặc đồng phục nhảy vào. Điều này dẫn đến vụ xô đẩy nhau giữa các nhóm nữ sinh khiến đám đông hỗn loạn.

Đáng nói, trên hàng lang có đông học sinh nam, nữ khác đứng chứng kiến. Ở bên trong lớp, nhiều học sinh khác cũng đứng lên ghế, đứng lên bàn để theo dõi. Nhiều tiếng hô hào, vỗ tay, cười đùa vang lên liên tục.

Sự việc sau đó được xác minh là xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên Quận 12, TPHCM.

Ông Lê Đức Phong - Giám đốc trung tâm cho biết vụ đánh nhau như clip đăng tải xảy ra vào giờ ra chơi ngày 1.12 tại trung tâm. Các học sinh trong vụ việc đều học lớp 11.

Nguyên nhân do mâu thuẫn nhỏ khi các em nhắn tin qua lại với nhau. Đến giờ ra chơi thì xảy ra xích mích, xô đẩy qua lại.

Theo lãnh đạo trung tâm, khi sự việc diễn ra thì giáo viên trung tâm phát hiện, kịp thời ngăn chặn. Trung tâm cũng đã mời phụ huynh lên để trao đổi, cùng đưa ra biện pháp giáo dục học sinh. Đối với các nữ sinh trong vụ việc, trung tâm cũng đã làm việc, giáo dục và giảng hòa các em với nhau.

Về hướng xử lý, ông Phong chia sẻ, trung tâm sẽ họp bàn để đưa ra hình thức xử lý theo nội quy quy định. Tuy nhiên, hình thức xử lý sẽ dựa trên tinh thần giáo dục để các em hiểu rõ cái sai và sửa đổi, đồng thời trung tâm sẽ tạo cơ hội cho các em trở lại học tập bình thường.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bạo lực học đường ngày càng gia tăng, làm sao để ngăn chặn?

Tường Vân |

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt vụ học sinh bạo hành, đánh đập nhau với nhiều mức độ gây xôn xao dư luận. Đáng lo ngại, tình trạng bạo lực học đường ngày càng có xu hướng gia tăng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên cả nước: Thực hư việc nghỉ 40 ngày

Tuệ Nhi |

Sinh viên đại học sẽ có thời gian nghỉ Tết kéo dài hơn với bậc phổ thông. Cập nhật của Lao Động cho thấy, các trường đại học đa số cho sinh viên nghỉ từ 2-3 tuần. Cùng với đó, nhiều trường cũng kéo dài thời gian nghỉ hoặc sắp xếp học trực tuyến để tạo thuận tiện cho sinh viên trong đi lại.

Công an vào cuộc vụ việc nữ sinh đánh nhau, lột áo quần rồi quay clip

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi xảy ra sự việc 2 nữ sinh đánh, lột áo quần một học sinh lớp 6 rồi quay lại clip, nhà trường đã nắm bắt thông tin, và đề nghị công an tìm hiểu, xử lý.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bạo lực học đường ngày càng gia tăng, làm sao để ngăn chặn?

Tường Vân |

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt vụ học sinh bạo hành, đánh đập nhau với nhiều mức độ gây xôn xao dư luận. Đáng lo ngại, tình trạng bạo lực học đường ngày càng có xu hướng gia tăng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên cả nước: Thực hư việc nghỉ 40 ngày

Tuệ Nhi |

Sinh viên đại học sẽ có thời gian nghỉ Tết kéo dài hơn với bậc phổ thông. Cập nhật của Lao Động cho thấy, các trường đại học đa số cho sinh viên nghỉ từ 2-3 tuần. Cùng với đó, nhiều trường cũng kéo dài thời gian nghỉ hoặc sắp xếp học trực tuyến để tạo thuận tiện cho sinh viên trong đi lại.

Công an vào cuộc vụ việc nữ sinh đánh nhau, lột áo quần rồi quay clip

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi xảy ra sự việc 2 nữ sinh đánh, lột áo quần một học sinh lớp 6 rồi quay lại clip, nhà trường đã nắm bắt thông tin, và đề nghị công an tìm hiểu, xử lý.