Nhiều bạn trẻ kiếm tiền triệu nhờ học nghề chăm sóc sắc đẹp

TUỆ NHI |

Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, chính vì thế nhân lực có tay nghề trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp ngày càng “đắt hàng”. Dù vẫn đang là học sinh học tập tại các trường trung cấp hay học nghề tại các cơ sở làm đẹp nhưng nhiều bạn trẻ đã có thể kiếm tiền ngay khi chưa tốt nghiệp.

Vừa học, vừa kiếm tiền

Có mặt tại cuộc thi "Bàn tay Vàng" do Học viện thẩm mỹ HP (Quận 12, TPHCM) tổ chức, Trương Quốc Bảo (18 tuổi) – học sinh năm cuối Trường Trung cấp Bách Nghệ (TPHCM) tỏ ra khá điêu luyện trong từng bước cọ.

Vừa thi, Bảo vừa cho biết sau khi tốt nghiệp lớp 9, Bảo lựa chọn theo học nghề trang điểm, một phần vì đam mê, có năng khiếu với ngành nghề này, một phần vì nhìn thấy xu hướng phát triển mạnh của nghề này trong tương lai.

"Dù chưa tốt nghiệp nhưng tôi đã có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Công việc tôi đang làm là trang điểm cho các nghệ sĩ tại trường quay. Trong khoảng thời gian 3 năm vừa đi học, vừa đi làm, tôi sẽ có bằng tốt nghiệp THPT, có bằng nghề và có cả công việc đúng với đam mê", Bảo chia sẻ.

Ngoài việc học tập và đi làm để nâng cao kinh nghiệm thì Bảo cũng tham dự thêm nhiều sân chơi tay nghề để cọ xát với những người giỏi.

“Đến với cuộc thi, thí sinh không chỉ học hỏi được kinh nghiệm quý báu từ những người thành công trong lĩnh vực, mà còn được cập nhật những xu hướng, công nghệ mới trong và ngoài nước” – Bảo nói.

Còn Đặng Thị Yến Nhi (17 tuổi) lại chọn nghề làm nail (làm móng). Cô cho biết mỗi sản phẩm đều là một bức tranh nghệ thuật duy nhất do mình tạo ra trên bàn tay của mỗi người. Nhi chọn học nghề vì tự nhận thấy bản thân mình có lực học không quá nổi bật, cộng với điều kiện gia đình khá hạn chế nên mong sớm được đi làm, phụ giúp bố mẹ.

Đặng Thị Yến Nhi
Đặng Thị Yến Nhi tỉ mỉ với từng nét vẽ. Ảnh: Tuệ Nhi

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Giám đốc thẩm mỹ HP nhận định ngày nay rất nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn các lĩnh vực liên quan tới chăm sóc sắc đẹp. Thị trường đang có nhu cầu cao nhưng lại thiếu hụt lớn về đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao. Để khẳng định tay nghề của mình, nhiều bạn trẻ cũng tham gia sân chơi lành mạnh bổ ích và có cơ hội tiếp cận dễ dàng với các ngành nghề chăm sóc sắc đẹp.

“Ngoài trang bị cho các bạn tham gia dự thi những kiến thức và kỹ năng cần thiết về ngành nghề chăm sóc sắc đẹp, chúng tôi còn mong muốn tìm kiếm và phát hiện những thí sinh có năng khiếu để đào tạo chuyên sâu, phát triển cơ hội học tập lâu dài” - bà Minh nói.

Chọn học phù hợp với nhu cầu

Ông Nguyễn Quốc Cường - chuyên gia tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp nhận định nhu cầu việc làm trong lĩnh vực này ngày càng cao nên những người có tay nghề dễ dàng có được việc làm với mức thu nhập tốt. Trong đó, nhiều bạn trẻ cũng băn khoăn đăng ký học đại học, cao đẳng, trung cấp về nghề chăm sóc sắc đẹp hay học tại thẩm mỹ viện, spa, lớp đào tạo ngắn hạn…

Theo ông Cường tuỳ từng đối tượng cụ thể sẽ chọn những hướng đi phù hợp. Nhiều người ưu tiên chọn học nghề trực tiếp tại các spa, trung tâm đào tạo ngắn hạn để sớm có việc làm, thậm chí, được giữ lại làm ngay tại nơi mình học nghề. Thời gian mỗi khóa đào tạo ngắn, người học nhanh chóng có việc làm, có thể học nhiều khóa học để bổ trợ cho nhau vào những thời gian phù hợp. Sau khi ổn định học viên có thể học nâng cao tay nghề sau.

Chuyên gia tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: NVCC
Chuyên gia tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, những bạn muốn có trình độ cao, muốn đi xuất khẩu hãy chọn học đại học, cao đẳng, trung cấp. Đặc biệt, những nghề liên quan đến "dao kéo", phẫu thuật thì người học phải chọn học bài bản.

Để hút được người học, các trường đào tạo chính quy cần phải xây dựng một chương trình đào tạo sát với thực tế hơn, ký kết với doanh nghiệp để đảm bảo công việc thu nhập cao cho người học.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết chăm sóc sắc đẹp với nước vo gạo của phụ nữ Nhật Bản

Minh Anh (Theo Times Of India) |

Nước vo gạo là một trong những nguyên liệu làm đẹp được phụ nữ Nhật Bản ưa chuộng nhất.

Tuyển sinh 2022: Ngành chăm sóc sắc đẹp lên ngôi

Bích Hà |

Trong những năm gần đây, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp không chỉ là đam mê, sở thích mà còn trở thành một nghề nghiệp ổn định, có thu nhập cao, trong khi nhu cầu của thị trường lao động đang rất lớn. Nắm bắt xu hướng này, mùa tuyển sinh 2022, nhiều trường đại học, cao đẳng đã mở rộng quy mô đào tạo, hoặc mở thêm các ngành, chuyên ngành liên quan đến dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.

Cao đẳng Y Hà Nội công bố đề án tuyển sinh 2022, có ngành Chăm sóc sắc đẹp

Huyên Nguyễn |

Năm 2022, Trường Cao đẳng Y Hà Nội tuyển sinh 650 chỉ tiêu với 3 chuyên ngành Dược, Điều dưỡng, Chăm sóc sắc đẹp.

Bài học về tiền mặt sau vụ SVB phá sản

Quý An (theo CNBC) |

Vấn đề về tiền mặt là một trong những lý do dẫn đến sự phá sản của SVB.

Bắt giữ “trùm” ma túy có đội ngũ cảnh giới dày đặc ở Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Ngày 21.3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, có đội ngũ cảnh giới dày đặc.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mai 22.3, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ ghi nhận sự tăng nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt, có khu vực đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt ngay trong đợt nắng diện rộng đầu tiên của năm 2023.

Hiện trường vụ cháy ở Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy tại Công ty Cổ phần One One miền Trung và đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Bí quyết chăm sóc sắc đẹp với nước vo gạo của phụ nữ Nhật Bản

Minh Anh (Theo Times Of India) |

Nước vo gạo là một trong những nguyên liệu làm đẹp được phụ nữ Nhật Bản ưa chuộng nhất.

Tuyển sinh 2022: Ngành chăm sóc sắc đẹp lên ngôi

Bích Hà |

Trong những năm gần đây, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp không chỉ là đam mê, sở thích mà còn trở thành một nghề nghiệp ổn định, có thu nhập cao, trong khi nhu cầu của thị trường lao động đang rất lớn. Nắm bắt xu hướng này, mùa tuyển sinh 2022, nhiều trường đại học, cao đẳng đã mở rộng quy mô đào tạo, hoặc mở thêm các ngành, chuyên ngành liên quan đến dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.

Cao đẳng Y Hà Nội công bố đề án tuyển sinh 2022, có ngành Chăm sóc sắc đẹp

Huyên Nguyễn |

Năm 2022, Trường Cao đẳng Y Hà Nội tuyển sinh 650 chỉ tiêu với 3 chuyên ngành Dược, Điều dưỡng, Chăm sóc sắc đẹp.