Nhạc viện Sydney hợp tác đào tạo âm nhạc với trường đại học Việt Nam

Huyên Nguyễn |

Ngày 13.6, GS Anna Reid – Giám đốc Nhạc viện Sydney – Đại học Sydney (Úc) đã có buổi làm việc, thảo luận về những hợp tác sắp tới trong đào tạo âm nhạc tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc với Trường Đại học Hoa Sen (HSU), GS Anna Reid chia sẻ bà rất vui khi đến thăm trường và gặp rất nhiều bạn sinh viên tuyệt vời.

"Tôi cảm thấy rất vinh dự khi có mặt ở đây để tiếp tục thảo luận về những hợp tác sắp tới giữa Trường Đại học Hoa Sen và Nhạc viện Sydney, để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của loài người – những sứ mệnh xuất phát từ âm nhạc. Bởi chính âm nhạc giúp chúng ta luôn luôn hướng đến những điều chân thiện mỹ” - GS Anna Reid phát biểu.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen cho biết: Sứ mệnh của trường là trở thành đại học quốc tế uy tín, theo hướng ứng dụng, ươm tạo tài năng, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho kinh tế, xã hội và cộng đồng. Để thực hiện sứ mệnh quan trọng này, HSU hiểu được tầm quan trọng của âm nhạc trong cuộc sống, và những lợi ích to lớn của việc giáo dục âm nhạc đối với thành công trong học tập của sinh viên. Điều đó giải thích tại sao HSU mong muốn hướng tới việc tích hợp giáo dục âm nhạc vào chương trình đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ - một thế hệ giỏi về chuyên môn và có khả năng cảm thụ âm nhạc.

Đại diện Trường Đại học Hoa Sen và Nhạc viện Sydney trao đổi về việc hợp tác giữa 2 bên
Đại diện Trường Đại học Hoa Sen và Nhạc viện Sydney trao đổi về việc hợp tác giữa 2 bên.

Trong hợp tác này, ngày 23.5.2022, Trường Đại học Hoa Sen và Hội đồng Khảo thí Âm nhạc Quốc gia Australia (AMEB) đã ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác. Đây là tiền đề để hướng đến sự hợp tác giữa Đại học Sydney và Trường Đại học Hoa Sen.

Theo đó, Trường Đại học Hoa Sen sẽ phối hợp với AMEB và Nhạc viện Sydney giảng dạy, đào tạo âm nhạc cho sinh viên, giảng viên, cán bộ nhân viên. HSU sẽ là đơn vị tiên phong trong việc giúp người học tiếp cận nền giáo dục âm nhạc đẳng cấp thế giới. Xa hơn, HSU sẽ phối hợp với Hội đồng Khảo thí âm nhạc Úc AMEB và Nhạc viện Sydney xây dựng các khóa học âm nhạc, cấp chứng chỉ cho người học, góp phần ươm mầm những tài năng âm nhạc trẻ của Việt Nam.

Đại học Sydney là viện đại học đầu tiên của Úc, thành lập năm 1850. Trong đó, Nhạc viện Sydney – thành viên của Đại học Sydney là nơi đào tạo Âm nhạc uy tín bậc nhất của Úc với bề dày hơn 170 năm. Ngoài các chức năng giảng dạy và đào tạo các chương trình trung học, đại học, sau đại học và giáo dục cộng đồng, Nhạc viện Sydney còn thực hiện nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực âm nhạc khác nhau.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh lớp 11 đạt giải Nhất “Nhà thiết kế tương lai” nói về sự vô cảm

Huyên Nguyễn |

Tác phẩm “Kết nối” của Nguyễn Hồng Bảo Ngọc – học sinh lớp 11, Trường THPT Lương Thế Vinh (TPHCM) gây ấn tượng mạnh tại vòng chung kết Cuộc thi Nhà thiết kế tương lai 2022 khi nói tới sự đóng góp của đội ngũ y bác sĩ và sự vô cảm của xã hội hiện nay, đồng thời kêu gọi sự quan tâm tới những cảnh đời khó khăn.

Sydney bắn pháo hoa đón năm mới 2022

Thanh Hà |

Biến thể Omicron khiến nhiều màn trình diễn pháo hoa đón giao thừa 2022 bị hủy bỏ trên khắp thế giới nhưng nhiều màn biểu diễn vẫn tiếp tục, trong đó có tại Sydney, Australia.

Sydney sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa đêm giao thừa

Bảo Châu |

Lễ kỷ niệm đêm giao thừa 31.12 với các sự kiện vui chơi ngoài trời náo nhiệt sẽ được tổ chức ở Sydney, Australia.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nữ sinh lớp 11 đạt giải Nhất “Nhà thiết kế tương lai” nói về sự vô cảm

Huyên Nguyễn |

Tác phẩm “Kết nối” của Nguyễn Hồng Bảo Ngọc – học sinh lớp 11, Trường THPT Lương Thế Vinh (TPHCM) gây ấn tượng mạnh tại vòng chung kết Cuộc thi Nhà thiết kế tương lai 2022 khi nói tới sự đóng góp của đội ngũ y bác sĩ và sự vô cảm của xã hội hiện nay, đồng thời kêu gọi sự quan tâm tới những cảnh đời khó khăn.

Sydney bắn pháo hoa đón năm mới 2022

Thanh Hà |

Biến thể Omicron khiến nhiều màn trình diễn pháo hoa đón giao thừa 2022 bị hủy bỏ trên khắp thế giới nhưng nhiều màn biểu diễn vẫn tiếp tục, trong đó có tại Sydney, Australia.

Sydney sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa đêm giao thừa

Bảo Châu |

Lễ kỷ niệm đêm giao thừa 31.12 với các sự kiện vui chơi ngoài trời náo nhiệt sẽ được tổ chức ở Sydney, Australia.