Nghệ An: Số lượng bể bơi trong trường học như “muối bỏ biển”

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Từ đầu năm đến nay, địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 17 học sinh các cấp đuối nước tử vong. Hiện mới chỉ có 60 trường học có bể bơi, như “muối bỏ biển”.

Số bể bơi quá ít so với nhu cầu dạy bơi cho trẻ em

Ngày 31.5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) huyện Thanh Chương - cho biết: Năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ đuối nước, làm 2 trẻ em tử vong. Đầu năm 2022 đến nay chưa xảy ra vụ nào, tuy nhiên yếu tố nguy cơ vẫn tiềm ẩn do địa bàn huyện nhiều sông hồ, tỉ lệ trẻ em biết bơi chưa cao.

Biển cảnh báo nguy hiểm, phòng đuối nước tại xã Thanh Khê (Thanh Chương - Nghệ An). Ảnh: QĐ
Biển cảnh báo nguy hiểm, phòng đuối nước tại xã Thanh Khê (Thanh Chương - Nghệ An). Ảnh: QĐ

“Công tác phòng chống đuối nước được các địa phương đặc biệt quan tâm, các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, trực tuyến và thông qua các hoạt động lồng ghép được tiến hành thường xuyên. Hiện các địa phương đã lắp đặt 235 biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí có nguy cơ cao, cung cấp 218 thiết bị cứu hộ cho các nhà trường, địa phương, học sinh” - ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay.

Tuy nhiên, công tác dạy bơi cho học sinh, trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. Toàn huyện có khoảng 66.000 trẻ em tại 38 xã, thị trấn, nhưng mới chỉ có 8 bể bơi kiên cố, 4 bể bơi thông minh, quá ít so với nhu cầu. Nguyên nhân do thiếu kinh phí.

Mặc dù các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương thường xuyên tuyên truyền và có nhiều giải pháp phòng chống đuối nước, nhưng năm 2021, toàn tỉnh Nghệ An vẫn có 34 em tử vong vì đuối nước. Đầu năm 2022 đến nay, con số này là 17 em. Các vụ đuối nước chủ yếu xảy ra ở các địa bàn miền núi, nông thôn, nạn nhân chủ yếu là con các gia đình khó khăn.

Tỉ lệ bể bơi trong trường học chỉ đạt hơn 4%

Nghỉ hè, do trường học thiếu bể bơi, phụ huynh TP Vinh cho con đi học bơi tại các bể bơi tư nhân. Ảnh: QĐ
Nghỉ hè, do trường học thiếu bể bơi, phụ huynh TP.Vinh cho con đi học bơi tại các bể bơi tư nhân. Ảnh: QĐ

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An, nhiệm vụ phòng chống đuối nước được ngành đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên, đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép, tích hợp nội dung kiến thức về phòng chống đuối nước vào một số môn học (Thể dục, Sinh học, Giáo dục công dân…); vận động, phối hợp với các lực lượng xã hội xây dựng bể bơi ở một số nhà trường; khuyến khích những trường có điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đưa nội dung dạy bơi vào chương trình dạy học chính khóa; tập huấn phương pháp dạy bơi, kỹ năng phòng tránh đuối nước và sơ cấp cứu đối với người bị nạn cho giáo viên môn Thể dục; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, phát triển mô hình “bể bơi di động”, tổ chức dạy bơi miễn phí cho học sinh, thành lập các đoàn kiểm tra để đôn đốc, nhắc nhở.

Tuy nhiên, đến nay, thực tế số lượng bể bơi trong các trường học còn rất ít, toàn tỉnh mới có 4 trường THPT, 10 trường mầm non (chủ yếu là trường ngoài công lập), 38 trường tiểu học, 8 trường THCS có bể bơi, tổng 60 bể bơi. So với số lượng 1.447 trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh, thì số bể bơi nói trên mới chỉ như “muối bỏ biển” (tỉ lệ 4,14%).

Theo đánh giá của Sở GDĐT Nghệ An, bên cạnh các cơ sở giáo dục đã tích cực vào cuộc, vẫn còn nhiều trường chưa quan tâm đúng mức, đối phó, phối hợp còn lỏng lẻo…

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GDĐT Nghệ An - chia sẻ: “Mỗi em học sinh mất vì đuối nước là một nỗi đau chung cho gia đình, nhà trường và xã hội, để lại những tổn thương và mất mát không thể khắc phục. Ngành Giáo dục luôn chỉ đạo và vào cuộc tích cực nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người. Tuy nhiên, các vụ tai nạn thường xảy ra trong thời điểm học sinh không đến trường hoặc nghỉ hè, do đó rất cần sự quan tâm đặc biệt của các gia đình, địa phương, các cấp các ngành và toàn xã hội”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Bộ đội biên phòng gặt lúa giúp dân vùng biên giới

Minh Khuê |

Nghệ An - Các đơn vị bộ đội biên phòng tổ chức xây dựng công trình dân sinh và giúp dân thu hoạch lúa.

Nghệ An: Nguyên Chủ tịch xã tiếp tục kêu oan tại tòa phúc thẩm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho rằng bị cáo phạm tội gây "hậu quả nghiêm trọng", tuy nhiên ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam vẫn tiếp tục kêu oan.

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Hãy làm sạch biển”

MINH KHUÊ |

Nghệ An-  Công đoàn Công an tỉnh vừa phối hợp tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển xã Nghi Thiết (Nghi Lộc)

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nghệ An: Bộ đội biên phòng gặt lúa giúp dân vùng biên giới

Minh Khuê |

Nghệ An - Các đơn vị bộ đội biên phòng tổ chức xây dựng công trình dân sinh và giúp dân thu hoạch lúa.

Nghệ An: Nguyên Chủ tịch xã tiếp tục kêu oan tại tòa phúc thẩm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho rằng bị cáo phạm tội gây "hậu quả nghiêm trọng", tuy nhiên ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam vẫn tiếp tục kêu oan.

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Hãy làm sạch biển”

MINH KHUÊ |

Nghệ An-  Công đoàn Công an tỉnh vừa phối hợp tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển xã Nghi Thiết (Nghi Lộc)