Mức học phí gần cả tỉ đồng gây "choáng" tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Học phí năm học 2022-2023 trường ngoài công lập có giảng dạy chương trình nước ngoài tại TPHCM ở mức cao tới gần một tỉ đồng. Không chỉ có học phí đắt đỏ, các trường quốc tế cũng có thêm “n” khoản thu khủng khác.

Học phí vài trăm triệu đồng

TPHCM hiện có hơn 20 trường ngoài công lập dạy chương trình song ngữ hoặc chương trình của Anh, Mỹ, Canada, Australia,… thường được gọi là trường quốc tế. Chưa tính tiền ăn, đưa đón, sách giáo khoa, học phí các trường quốc tế bậc tiểu học, trung học lên tới 871 triệu đồng mỗi năm.

Trong đó, Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) được ghi nhận có mức học phí từ 240-871 triệu đồng/năm; Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) từ 442-752 triệu đồng/năm, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) từ 253-724 triệu đồng/năm…

Tùy trường, học phí trên có thể gồm một trong các khoản: sách giáo khoa, văn phòng phẩm, đồng phục, các khoản bảo hiểm, sinh hoạt ngoại khóa, chăm sóc ngoài giờ. Nếu các khoản này chưa được tính trong học phí, phụ huynh phải chi thêm 10-20 triệu đồng/năm, tùy trường.

Theo ghi nhận của Lao Động, nhìn chung, học phí của phần lớn trường quốc tế năm học 2022-2023 tăng 15-50 triệu đồng/năm so với năm trước, chỉ một số trường giữ nguyên. Thông thường, học phí được đóng theo năm hoặc chia làm 2-4 đợt.

Hằng năm, hầu hết các trường đều có mức tăng học phí dao động 5 - 15%. Các trường cũng có chính sách giảm học phí như đóng sớm hay đối với gia đình có 2 - 3 con theo học. Tuy nhiên, nếu nộp trễ, phụ huynh phải đóng tiền phạt theo lãi suất.

Như vậy, học phí tại không ít trường quốc tế ở TPHCM có thể lên đến 3 - 4 triệu đồng/1 ngày thực học, chưa tính các khoản chi phí khác. Tuy nhiên, mức chi phí này vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình.

Nhiều khoản phí khác

Không chỉ có mức học phí đắt đỏ, các trường quốc tế cũng có nhiều khoản thu khác.

Phí đăng ký tuyển sinh dao động 1-50 triệu đồng, có đơn vị không trả lại, có đơn vị  khấu trừ lại khi phụ huynh nộp hồ sơ nhập học chính thức cho con.

Phí giữ chỗ (hoặc phí đặt cọc, nhập học) thường 20-50 triệu đồng, được thanh toán để giữ chỗ cho học sinh. Khoản tiền này được đóng một lần, có thể được hoàn lại nếu phụ huynh thông báo dừng học trước thời hạn do trường quy định. Cũng có những đơn vị sẽ không hoàn lại nếu phụ huynh bỏ chỗ.

Phí kiểm tra đầu vào 1-5 triệu đồng, được đóng một lần trước khi học sinh thực hiện bài kiểm tra năng lực.

Phí cơ sở vật chất 8-10 triệu đồng, đóng hằng năm, áp dụng cho tất cả học sinh và không hoàn lại trong mọi trường hợp.

Sau khi theo học ở trường, tùy nhu cầu học tập, sinh hoạt, ăn uống, phụ huynh sẽ đóng phí ăn, xe đưa đón khác nhau. Tiền ăn dao động 15-40 triệu đồng, tùy bậc học và số lượng bữa ăn. Phí đưa đón thường ở mức 20-35 triệu đồng/năm.

Dưới đây là tổng hợp của Lao Động về mức học phí chương trình quốc tế năm học 2022-2023 của các trường đã công bố, được làm tròn hàng triệu đồng (dấu "-" là những bậc học chưa có trong chương trình đào tạo).

Học phí
Học phí trường ngoài công lập tại TPHCM.

Năm học 2022-2023, TPHCM đa dạng các loại hình đào tạo với tổng số 240 cơ sở giáo dục, bao gồm hệ thống trường công lập, tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, hệ thống trường trung cấp nghề, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, trung tâm Giáo dục Thường xuyên.

Hiểu đúng về tên gọi "trường quốc tế"

Khoản 1 Điều 48 Luật Giáo dục 2005 quy định hệ thống Giáo dục quốc dân có 3 loại hình nhà trường gồm: Trường công lập, trường tư thục và dân lập (trong Luật giáo dục 2019, loại hình dân lập chỉ áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non). Như vậy, theo quy định hiện hành, pháp luật chỉ quy định 3 loại hình trường nêu trên.

Chính vì thế, tên gọi trường quốc tế chỉ là cách nhiều người thường gọi để chỉ các trường ngoài công lập dạy chương trình song ngữ hoặc chương trình nước ngoài.

Trường ngoài công lập hiện có nhiều cách để phân loại. Xét về vốn đầu tư, sẽ có trường có vốn đầu tư nước ngoài, trường tư thục. Xét về chương trình dạy học, có trường dạy chương trình nước ngoài, lấy chứng chỉ nước ngoài, có trường dạy chương trình tích hợp: tức học sinh tốt nghiệp có thể thi tốt nghiệp phổ thông để lấy bằng Việt Nam và thi để lấy bằng nước ngoài.

Phụ huynh cần lưu ý, học sinh nếu chuyển từ chương trình nước ngoài về chương trình thường khá khó do nhiều khác biệt.

Thông thường, việc tiếp nhận học sinh học chương trình nước ngoài về học tại các trường công lập sẽ thuận lợi hơn ở cấp tiểu học, một phần theo chủ trương phổ cập giáo dục tiểu học, nhưng cũng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tiếp nhận của trường công lập. Nhiều trường công lập vốn đã quá tải về sĩ số cũng là một yếu tố khiến việc tiếp nhận học sinh cũng gian truân hơn.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học phí trường công lập dự kiến tăng cao nhất 5 lần: Cần lộ trình và tính tới học sinh khó khăn

Huyên Nguyễn |

Từ năm học 2022-2023, học phí các trường công lập tại TPHCM dự kiến tăng 70.000-240.000 đồng/tháng tùy khu vực. Trong đó, bậc THCS tăng gấp 5 lần. Nhiều người lo ngại học phí tăng cao dễ dẫn đến hiệu ứng domino khiến nhiều khoản khác như học phí buổi hai, phí bán trú, các khóa học tăng cường, học phí các trường tư thục... đều có “cớ” để tăng.

Sách giáo khoa tăng gấp 3, học phí tăng gấp 5!

Anh Đào |

Hầu như học phí các bậc học đều sẽ tăng. Riêng bậc THCS được TPHCM dự kiến gấp 5 lần. Học phí tăng, khi mà giá sách giáo khoa cũng tăng gấp 3.

Học phí trường công lập tại TPHCM dự kiến tăng từ năm học 2022-2023

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Bên cạnh việc tăng học phí năm học 2022-2023, UBND TPHCM cũng đề xuất thu học phí ở bậc Tiểu học tại các cơ sở chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Học phí trường công lập dự kiến tăng cao nhất 5 lần: Cần lộ trình và tính tới học sinh khó khăn

Huyên Nguyễn |

Từ năm học 2022-2023, học phí các trường công lập tại TPHCM dự kiến tăng 70.000-240.000 đồng/tháng tùy khu vực. Trong đó, bậc THCS tăng gấp 5 lần. Nhiều người lo ngại học phí tăng cao dễ dẫn đến hiệu ứng domino khiến nhiều khoản khác như học phí buổi hai, phí bán trú, các khóa học tăng cường, học phí các trường tư thục... đều có “cớ” để tăng.

Sách giáo khoa tăng gấp 3, học phí tăng gấp 5!

Anh Đào |

Hầu như học phí các bậc học đều sẽ tăng. Riêng bậc THCS được TPHCM dự kiến gấp 5 lần. Học phí tăng, khi mà giá sách giáo khoa cũng tăng gấp 3.

Học phí trường công lập tại TPHCM dự kiến tăng từ năm học 2022-2023

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Bên cạnh việc tăng học phí năm học 2022-2023, UBND TPHCM cũng đề xuất thu học phí ở bậc Tiểu học tại các cơ sở chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.