Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh: Nơi vui mừng, nơi hụt hẫng

Trang Hà |

Hiện tại đã có nhiều tỉnh thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của học sinh. Trong đó, đa số các tỉnh thành cho nghỉ dài từ 12-14 ngày. Tuy nhiên, có địa phương chỉ nghỉ 7-8 ngày.

Vĩnh Phúc vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, giáo viên, học sinh các trường công lập trên địa bàn tỉnh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 20.01.2023 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 29.01.2023 (mùng 8 Tết).

Lê Minh - học sinh tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, em và các bạn rất vui vì đây là kỳ nghỉ Tết nguyên đán dài nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nghỉ Tết, em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, đi chơi cùng gia đình và bạn bè.

Hiện tại đã có nhiều tỉnh thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Học sinh các tỉnh Yên Bái, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bình Thuận... được nghỉ Tết nhiều nhất với 14 ngày, từ ngày 16.1 - 29.1.2023 (âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng).

Bắc Giang hiện là địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít nhất cả nước là 7 ngày, tiếp đó là Hà Nội 8 ngày và Hải Phòng, Kiên Giang 9 ngày.

Cô Nguyễn Thị Minh Lý - giáo viên Trường THPT Lục Ngạn số 1 (Bắc Giang) cho biết - giáo viên và học sinh ai cũng buồn vì là địa phương nghỉ Tết ít nhất cả nước. Tết là dịp để mọi người gặp gỡ, sum họp nhưng kỳ nghỉ thì ngắn gây hụt hẫng. Ai cũng mong chờ lịch nghỉ dài hơn để hưởng trọn vẹn Tết.

"Tết được nghỉ khá muộn gây khó khăn trong việc sắm sửa đón Tết. Chồng là bộ đội, con gái lớn đi học xa, ít khi về nhà nên mọi việc sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa đón Tết một mình tôi làm. Lịch dạy nhiều, nghỉ muộn nên phải tranh thủ những lúc rảnh rỗi đi sắm được đồ gì hay đồ đó" - cô Lý nói.

Tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, thời gian nghỉ Tết 8 ngày là quá ngắn, ảnh hưởng đến kế hoạch về quê của nhiều gia đình.

Trước vấn đề này, đại diện Sở GDĐT Hà Nội giải thích - học sinh tiểu học đến trường từ thứ hai đến thứ sáu, cấp THCS và THPT học thêm thứ bảy. Nếu kéo dài lịch nghỉ Tết thêm ba ngày (27-29.1), học sinh THCS, THPT bị ảnh hưởng hai buổi học; hàng trăm nghìn trẻ mầm non, học sinh tiểu học có thể không có người trông, do bố mẹ đi làm theo lịch chung.

Báo Lao Động cập nhật chi tiết lịch nghỉ Tết Âm lịch của học sinh, tính đến ngày 4.1:

 
 
 
 
 
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành. Ảnh: Trang Hà
Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Lo chuẩn bị Tết, giáo viên làm thêm đến 1 giờ sáng

Phùng Nhung |

Câu chuyện thưởng Tết cho giáo viên luôn “nóng” khi dịp Tết cận kề, đây cũng là nỗi niềm bao năm của người cầm phấn. Giáo viên mong mỏi có quy định thưởng Tết để tạo niềm vui nhân dịp đầu xuân năm mới.

Giáo viên mong được thưởng Tết như các ngành khác

Trang Thiều |

Thầy cô mong ngành Giáo dục sớm tham mưu với Chính phủ quy định tiền thưởng Tết cho giáo viên bằng "tháng lương 13" để khuyến khích, động viên tinh thần giáo viên.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023: Học sinh được nghỉ nhiều nhất 14 ngày

Trang Hà |

Với lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 các tỉnh thành đã công bố, Bắc Giang là địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít nhất cả nước là 7 ngày, tiếp đó là Hà Nội - 8 ngày và Hải Phòng, Kiên Giang cùng được nghỉ 9 ngày.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lo chuẩn bị Tết, giáo viên làm thêm đến 1 giờ sáng

Phùng Nhung |

Câu chuyện thưởng Tết cho giáo viên luôn “nóng” khi dịp Tết cận kề, đây cũng là nỗi niềm bao năm của người cầm phấn. Giáo viên mong mỏi có quy định thưởng Tết để tạo niềm vui nhân dịp đầu xuân năm mới.

Giáo viên mong được thưởng Tết như các ngành khác

Trang Thiều |

Thầy cô mong ngành Giáo dục sớm tham mưu với Chính phủ quy định tiền thưởng Tết cho giáo viên bằng "tháng lương 13" để khuyến khích, động viên tinh thần giáo viên.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023: Học sinh được nghỉ nhiều nhất 14 ngày

Trang Hà |

Với lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 các tỉnh thành đã công bố, Bắc Giang là địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít nhất cả nước là 7 ngày, tiếp đó là Hà Nội - 8 ngày và Hải Phòng, Kiên Giang cùng được nghỉ 9 ngày.