Lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 15.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Hà Nội, lãnh đạo Sở GDĐT cho biết, căn cứ vào diễn biến dịch ở mỗi địa phương, Hà Nội đã thí điểm dạy học trực tiếp với học sinh khối 9, 12 ở khu vực ngoại thành. Riêng những địa bàn thuộc các quận nội thành có dịch ở cấp độ 1,2 cho học sinh khối 12 đi học trực tiếp tại trường.

Trong thời gian tới, căn cứ tình hình dịch COVID-19, Sở GDĐT Hà Nội xây dựng các lộ trình, kế hoạch và các phương án để báo cáo với UBND TP Hà Nội.

Dự kiến, nếu không có gì thay đổi, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Sở GDĐT Hà Nội sẽ tiếp tục đề xuất với thành phố cho học sinh từ khối 7 đến 12 đi học trở lại 100% ở tất cả 30 quận, huyện.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12.1, UBND TPHCM đã có quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn.

Theo đó, từ tháng 2.2022 đến tháng 7.2022, trẻ em đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc. Thời gian kết thúc năm học dự kiến vào ngày 29.7.2022.

Tại Cần Thơ, học sinh THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên ở Cần Thơ học trực tiếp tại trường một buổi/ngày kết hợp học trực tuyến từ ngày 17.1.

Đến ngày 7.2, trẻ mầm non Cần Thơ học trực tiếp tại trường một buổi/ngày. Học sinh tiểu học học trực tiếp một buổi/ngày, buổi còn lại được hướng dẫn tự học tại nhà.

Tại Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận phương án đề xuất của Sở GDĐT về việc cho học sinh lớp 9 và 12 bắt đầu học trực tiếp vào ngày 17.1. Đối với các khối lớp còn lại, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 sau Tết Nguyên đán 2022 ổn định sẽ bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7.2.

Tại Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đồng ý với đề xuất của Sở GDĐT về việc cho học sinh lớp 9 và 12 trở lại trường học trực tiếp từ 17.1.

Tại Bắc Giang, sau những nỗ lực kiểm soát dịch, các F0 điều trị ổn định, từ đầu tuần này, học sinh tại Thành phố Bắc Giang đã được đi học trở lại.

Tại thời điểm này, tỉnh Bắc Giang phân 3 cấp đánh giá an toàn trong trường học, cấp độ 2 và 3 là lớp học có F0 và những trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao sẽ chưa được đi học trực tiếp; khu vực an toàn cấp độ 1 sẽ được đến trường.

Riêng học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trên toàn tỉnh Bắc Giang hiện vẫn tạm nghỉ và đang nỗ lực rà soát để test sàng lọc, tiêm vaccine cho các giáo viên và những người nước ngoài tạm trú tại Bắc Giang để đảm bảo các giải pháp phòng dịch đồng bộ.

Xem thông tin về lịch trở lại trường của học sinh các địa phương khác TẠI ĐÂY.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, tính đến ngày 9.1.2022, cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn; 35 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến và 19 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 14.1.

Cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh

Tường Vân |

Theo số liệu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 14.1 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì, hiện nay, cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn.

Lịch đi học lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 14.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 14.1.

Cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh

Tường Vân |

Theo số liệu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 14.1 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì, hiện nay, cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn.

Lịch đi học lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 14.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.