Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 19.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GDĐT TPHCM đã đề xuất lộ trình cho trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 - 6 sẽ đến trường học trực tiếp từ 14.2. Cùng với mốc thời gian, Sở GDĐT cũng xây dựng kế hoạch chi tiết việc đến trường của bậc Tiểu học.

Sở yêu cầu với các trường ở khu vực có cấp độ dịch 1, 2, 3 khi đón học sinh đi học trở lại, giáo viên dành thời gian hướng dẫn cho học sinh các thói quen phòng dịch COVID-19 tại trường, xây dựng lại nề nếp học tập cho học sinh, nắm bắt, phân loại các học sinh theo từng nhóm căn cứ vào thời lượng tham gia học tập trên môi trường Internet và khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh.

Tại Kiên Giang, ngày 18.12, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc cho học sinh đến trường học trực tiếp.

​Theo đó, trong phiên họp ngày 14.1.2022, qua xem xét tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho học sinh từ khối lớp 7 đến khối lớp 12 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 được đến trường học trực tiếp từ ngày 7.2.2022 đối với các vùng dịch cấp độ 1 và cấp độ 2.

Tại Khánh Hòa, Sở GDĐT Khánh Hòa cho biết học kỳ 2 (năm học 2021 - 2022), tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh ở các cơ sở giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống đi học trực tiếp.

Cụ thể, các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ lên lớp trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị cũng như tình hình, diễn biến của dịch COVID-19, chủ động xem xét, quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp trong học kỳ 2 (năm học 2021-2022), không thực hiện chia nhỏ lớp, giảm sĩ số học sinh.

Tại Bình Định, sau thời gian dài học trực tuyến, hoặc kết hợp học trực tiếp và trực tuyến do dịch COVID-19, ngày 17.1, học sinh THCS, tiểu học và mầm non công lập tại thị xã An Nhơn trở lại trường học trực tiếp theo phương án tương ứng từng cấp độ dịch.

Phương thức dạy học tại 63 tỉnh/thành

Tình hình tổ chức dạy học tại các địa phương theo thống kê của Bộ GDĐT, tính đến ngày 15.01.2022 như sau:

- Dạy học trực tiếp cho học sinh tất cả các cấp học mầm non, phổ thông có 07/63 tỉnh, thành phố, gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Thái Bình, Hà Nam. Các địa phương này đều đang ở cấp độ dịch 1 (vùng xanh).

- Dạy trực tuyến và qua truyền hình có: 19/63 tỉnh, thành phố.

- Dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình có: 37/63 tỉnh, thành phố.

- Số đơn vị huyện/thị xã/TP dạy học trực tuyến, trên truyền hình là 366/713 (chiếm 51,3%).

- Có 43/63 tỉnh/thành phố đã cho học sinh mầm non đi học trở lại.

- Có 46/63 tỉnh/thành phố học sinh tiểu học đến trường chiếm tỉ lệ 57,38% học sinh tiểu học/cả nước.

- 53/63 tỉnh/thành phố cho học sinh THCS, THPT (đặc biệt là học sinh khối lớp 7 đến lớp 12) học trực tiếp chiếm tỉ lệ 69% học sinh/cả nước.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 18.1.

"Giáo viên và học sinh chỉ cảm thấy hạnh phúc khi an toàn"

Thiều Trang |

Đó là tiếng nói từ giáo viên cơ sở khi bày tỏ sự trăn trở về câu hỏi "Khi nào giáo viên và học sinh cảm thấy hạnh phúc?" tại lớp bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho Nhà giáo vì trường học hạnh phúc do Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức.

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 18.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 18.1.

"Giáo viên và học sinh chỉ cảm thấy hạnh phúc khi an toàn"

Thiều Trang |

Đó là tiếng nói từ giáo viên cơ sở khi bày tỏ sự trăn trở về câu hỏi "Khi nào giáo viên và học sinh cảm thấy hạnh phúc?" tại lớp bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho Nhà giáo vì trường học hạnh phúc do Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức.

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 18.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.