Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 15.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.
 
 
 
 
Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Đà Nẵng, theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đà Nẵng, từ ngày 12.4, các trường học chủ động tổ chức chào cờ đầu tuần tập trung, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Tại Hà Nội, gần 540.000 trẻ mầm non tại Hà Nội đã được đến trường trong niềm hân hoan háo hức. Đây là cấp học cuối cùng trong hệ thống giáo dục của Hà Nội trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố thông báo gửi các quận, huyện về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 12.4. Tất cả học sinh từ mầm non đến lớp 12 được đến trường để học trực tiếp, chỉ trừ những trường hợp phải cách ly y tế.

Tại Gia Lai, học sinh bậc mầm non, tiểu học tại TP.Pleiku đến trường học trực tiếp từ 12.4.

Tại Cà Mau, kể từ ngày 12.4.2022, tỉnh Cà Mau thống nhất cho trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 trở lại trường học trực tiếp.

Ninh Bình cho phép các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tỉnh đón trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 12.4.

Tại Nam Định, trẻ mầm non trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định sẽ đi học trực tiếp trở lại từ ngày 12.4.

Tại Lào Cai, trẻ mầm non 5 tuổi vùng cam trở lại trường học từ 12.4.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Xét học bạ THPT có thực sự đảm bảo công bằng?

Thiều Trang |

Hiện nay phương thức xét học bạ Trung học phổ thông (THPT) không còn là "chuyện lạ" để vào đại học. Tuy nhiên, khi chất lượng giáo dục vẫn chưa đồng đều, khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề "làm đẹp" học bạ thì phương thức này liệu có công bằng?

Trẻ mầm non được đến trường: Phụ huynh mong con sớm được tiêm vaccine

Tường Vân - Thiều Trang |

Ngày 13.4, toàn bộ trẻ mầm non trên địa bàn TP Hà Nội đã được quay trở lại trường sau gần 1 năm tạm nghỉ tại nhà để phòng tránh dịch COVID-19. Bên cạnh niềm vui con được đi học trở lại, nhiều bậc phụ huynh mong muốn nhóm trẻ này được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm nhất có thể để phòng ngừa các biến chứng của bệnh khi chẳng may bị nhiễm COVID-19 và tận hưởng trọn vẹn niềm vui được đến trường.

Chi tiết lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 14.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xét học bạ THPT có thực sự đảm bảo công bằng?

Thiều Trang |

Hiện nay phương thức xét học bạ Trung học phổ thông (THPT) không còn là "chuyện lạ" để vào đại học. Tuy nhiên, khi chất lượng giáo dục vẫn chưa đồng đều, khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề "làm đẹp" học bạ thì phương thức này liệu có công bằng?

Trẻ mầm non được đến trường: Phụ huynh mong con sớm được tiêm vaccine

Tường Vân - Thiều Trang |

Ngày 13.4, toàn bộ trẻ mầm non trên địa bàn TP Hà Nội đã được quay trở lại trường sau gần 1 năm tạm nghỉ tại nhà để phòng tránh dịch COVID-19. Bên cạnh niềm vui con được đi học trở lại, nhiều bậc phụ huynh mong muốn nhóm trẻ này được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm nhất có thể để phòng ngừa các biến chứng của bệnh khi chẳng may bị nhiễm COVID-19 và tận hưởng trọn vẹn niềm vui được đến trường.

Chi tiết lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 14.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.