Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 12.3 cụ thể như sau:

Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.

Tại Hưng Yên, ngày 11.3, UBND tỉnh Hưng Yên có văn bản số 552 về việc tổ chức hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo từ ngày 15.3, tiếp tục tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông đến trường học tập.

Tại Quảng Ninh, căn cứ diễn biến của dịch bệnh, khả năng thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và đảm bảo chất lượng dạy, học cho học sinh, tổ chức lao động sản xuất kinh doanh của phụ huynh, từ 14.3.2022, thành phố Móng Cái tổ chức dạy học trực tiếp đối với các cấp học Tiểu học, THCS và THPT tại các trường trên địa bàn.

Tại Hà Giang, học sinh mầm mon, tiểu học toàn tỉnh và học sinh THCS, THPT, học viên, sinh viên tại  5 địa phương bao gồm: Thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê và Quang Bình nghỉ học trực tiếp từ ngày 14.3 đến khi có thông báo mới.

Tại Hà Nam, trẻ mầm non tạm dừng đến trường, học sinh tiểu học và lớp 6 chuyển sang học trực tuyến từ ngày 12.3 đến 31.3 để phòng tránh dịch COVID-19.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Danh sách các trường xét học bạ THPT năm 2022

Trang Hà |

Tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học trên cả nước ưu tiên phương thức xét học bạ THPT.

Cập nhật danh sách các trường công bố phương án tuyển sinh 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật phương án tuyển sinh năm 2022 của tất cả các trường đại học, học viện trên cả nước, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Học sinh nhiều tỉnh thành chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến

Trang Hà |

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Danh sách các trường xét học bạ THPT năm 2022

Trang Hà |

Tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học trên cả nước ưu tiên phương thức xét học bạ THPT.

Cập nhật danh sách các trường công bố phương án tuyển sinh 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật phương án tuyển sinh năm 2022 của tất cả các trường đại học, học viện trên cả nước, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Học sinh nhiều tỉnh thành chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến

Trang Hà |

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.