Lần đầu học sinh trải nghiệm triển lãm số về Hoàng Sa, Trường Sa

Nguyễn Văn Lực |

Mới đây, Bảo Tàng tỉnh Khánh Hòa cùng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Diên Khánh phối hợp với  trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa đã tổ chức Triển lãm số và trưng bày hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Buổi ngoại khóa diễn ra trong 90 phút, thu hút sự tham gia của hơn 800 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường.

Đây là trường đầu tiên trong tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện triển lãm số về Trường Sa, Hoàng Sa theo kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung ngoại khóa nhằm cung cấp cho giáo viên và học sinh một số kiến thức về Biển đảo Việt Nam; Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; kiến thức địa lý, kinh tế Biển đảo, đặc biệt là Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

 

Cô Nguyễn Thị Hiền Lê - Hiệu trưởng Trường THCS Trịnh Phong - cho biết: “Hàng năm, nhà trường đều có triển khai thực hiện kế hoạch ngoại khóa về “Biển đảo Việt Nam”. Tuy nhiên, hai năm nay, do dịch bệnh COVID-19, nên trường không thực hiện được.

Năm nay, nhà trường phối hợp với các cơ quan ban ngành tỉnh, huyện tổ chức triển lãm tại trường để các em được gần hơn với Trường Sa và Hoàng Sa, đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục thiết thực hiệu quả tích cực và cũng là thực hiện kế hoạch giảng dạy nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục 2018 do địa phương biên soạn tổ chức giảng dạy”.

Học sinh Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa tham dự triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Ảnh: NVCC
Học sinh Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa tham dự triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, nội dung triển lãm trưng bày hình ảnh được diễn ra xuyên suốt một tuần lễ (từ 16.5 đến 21.5.2022), để học sinh có cơ hội được trực quan nhiều hơn những hình ảnh tư liệu quý hiếm. Hoạt động trưng bày giới thiệu hơn 30 tư liệu, bản đồ liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX; bộ châu bản của triều Nguyễn từ thời vua Minh Mạng đến vua Bảo Đại phản ánh quá trình xác lập, bảo vệ chủ quyền một cách liên tục dưới thời nhà Nguyễn; Bản đồ Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX ghi nhận chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...

 

Em Nguyễn Đinh Hải Yến - học sinh Trường THCS Trịnh Phong - chia sẻ: “Em rất thích xem triển lãm hình ảnh tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa. Buổi triển lãm giúp em có thêm hiểu biết về quê hương đất nước, tự hào về công lao ông cha đã khai lập, gìn giữ và mong ước một lần đến thăm Trường Sa, Hoàng Sa”.

Nguyễn Văn Lực
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: 7.000 học sinh, phụ huynh chạy bộ cổ vũ SEA Games 31

Phương Linh |

Khánh Hòa- Hưởng ứng SEA Games 31, tại thành phố biển Nha Trang- Khánh Hòa hàng nghìn học sinh, phụ huynh cùng tham gia chạy bộ cổ vũ, đồng hành với đoàn thể thao Việt Nam.

Học sinh lớp 10 học ít môn hơn, được chọn môn theo năng khiếu, sở thích

Tường Vân |

Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ học ít môn hơn so với chương trình hiện hành và được lựa chọn môn học theo năng khiếu, sở thích.

Trường học dự định dạy xuyên hè, bù kiến thức hổng cho học sinh

Tường Vân |

Phân chia học sinh thành các nhóm nhỏ theo năng lực, trình độ để kèm cặp, ôn tập vào dịp hè... Đó là phương án các trường học tại Hà Nội đưa ra nhằm củng cố, bổ sung phần kiến thức thiếu hụt cho học trò sau thời gian dài học trực tuyến.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khánh Hòa: 7.000 học sinh, phụ huynh chạy bộ cổ vũ SEA Games 31

Phương Linh |

Khánh Hòa- Hưởng ứng SEA Games 31, tại thành phố biển Nha Trang- Khánh Hòa hàng nghìn học sinh, phụ huynh cùng tham gia chạy bộ cổ vũ, đồng hành với đoàn thể thao Việt Nam.

Học sinh lớp 10 học ít môn hơn, được chọn môn theo năng khiếu, sở thích

Tường Vân |

Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ học ít môn hơn so với chương trình hiện hành và được lựa chọn môn học theo năng khiếu, sở thích.

Trường học dự định dạy xuyên hè, bù kiến thức hổng cho học sinh

Tường Vân |

Phân chia học sinh thành các nhóm nhỏ theo năng lực, trình độ để kèm cặp, ôn tập vào dịp hè... Đó là phương án các trường học tại Hà Nội đưa ra nhằm củng cố, bổ sung phần kiến thức thiếu hụt cho học trò sau thời gian dài học trực tuyến.