Kiểm tra trực tiếp kết hợp trực tuyến
Học sinh Hà Nội hiện đang bước vào tuần học thứ 26 của năm học 2021-2022. Đây cũng là giai đoạn các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 2. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên học sinh lớp 1-6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội vẫn đang học online. Học sinh lớp 7-12 được phép đi học trực tiếp ở trường nhưng những em thuộc diện F0, F1, hoặc ở vùng dịch sẽ phải học trực tuyến.
Tại đa số các trường học, việc dạy học liên tục chuyển đổi giữa online và offline, khiến các nhà trường phải chủ động ứng biến linh hoạt trong công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.
Bà Trần Thị Mai Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Liệt, huyện Thanh Trì - cho biết, theo kế hoạch, trong tuần 26, 27 của năm học, nhà trường sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2 theo hình thức trực tuyến bởi hiện tại, học sinh toàn trường vẫn đang học trực tuyến do địa bàn huyện được đánh mức độ dịch cấp 3.
"Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ được các nhà trường thực hiện linh động, phù hợp với điều kiện dịch bệnh thực tế. Trong thời gian học trực tuyến, các thầy cô giáo tập trung cao độ vào những phần kiến thức trọng tâm, cốt lõi. Đồng thời, tận dụng tối đa "thời gian vàng" học sinh được đến trường, bổ sung phần kiến thiếu hụt cho các em" - bà Hương cho hay.
Về việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, bà Hương nói rằng, học sinh sẽ kiểm tra vào các buổi tối để cha mẹ có thể hỗ trợ thầy cô giám sát học sinh. Đồng thời, nhà trường yêu cầu mỗi học sinh sử dụng 2 thiết bị và phần mềm cơ sở dữ liệu trong quá trình kiểm tra để thuận tiện trong việc giám sát, hạn chế tối đa gian lận trong thi cử.
Bà Đỗ Thị Việt Hiền - Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân - cho biết, nhà trường đã cơ bản hoàn thiện việc kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 2.
Theo đó, học sinh khối 7, 8, 9, đến trường kiểm tra trực tiếp, học sinh khối 6 kiểm tra online do chưa được đi học trở lại.
“Theo thống kê, thời điểm hiện tại, có khoảng 95% học sinh đã được đến trường học trực tiếp, hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ. Còn một vài trường hợp F0, F1 dự kiến sau khi đi học trực tiếp trở lại sẽ kiểm tra để đảm bảo công bằng” - bà Hiền thông tin.
Kiểm tra trực tiếp kết hợp trực tuyến cũng là cách Trường THCS Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình áp dụng trong công tác kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 2.
"Với những học sinh F0, F1... không thể đến trường kiểm tra, nhà trường sẽ cho các em lùi bài kiểm tra lại 1 tuần. Sau tuần đó, nếu các em vẫn chưa thể đến trường, ban giám hiệu sẽ trực tiếp kiểm tra các đối tượng học sinh này theo hình thức vấn đáp online. Tuy nhiên, số lượng này không nhiều. Theo thống kê, có khoảng 90% học sinh đã đi học trực tiếp trở lại và hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ" - ông Nguyễn Quốc Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình, nói.
Mong được đến trường học trực tiếp
Em Nguyễn Thu Uyên - học sinh lớp 9 Trường THCS Ba Trại, huyện Ba Vì - cho biết, em vừa hoàn thành bài kiểm tra giữa học kỳ 2 theo hình thức trực tuyến với 7 môn phụ. 3 môn chính là Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh sẽ kiểm tra theo hình thức trực tiếp tại trường vào những ngày tiếp theo.
Phương Uyên đánh giá, việc kiểm tra trực tiếp kết hợp trực tuyến không gây khó khăn nhiều. Tuy nhiên, đây là giai đoạn nước rút ôn thi vào lớp 10 nên em mong sớm được đi học trực tiếp trở lại.
“Hiện tại, em vẫn học online tại nhà. Em mong thời gian tới sẽ được đi học trở lại để việc học tập, ôn thi trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn” - Uyên bày tỏ nguyện vọng.
Bà Đỗ Thị Việt Hiền - Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) - cũng tỏ ra rất sốt ruột khi học sinh lớp 6 chưa được đi học trực tiếp. Đánh giá về việc dạy học trực tuyến, bà Hiền nói:
"Thời gian đầu, học sinh khối 6 rất hào hứng và tương tác nhiều với giáo viên. Tuy nhiên, do thời gian học trực tuyến kéo dài, cô trò chỉ nhìn nhau qua màn hình nảy sinh tâm lý chán nản. Các em rất mong được đi học trở trực tiếp trở lại. Thầy cô cũng vậy, luôn mong muốn được dạy học trực tiếp để nâng cao chất lượng, hiệu quả bài giảng".