Học sinh trường chuyên Hà Nội mong muốn lan tỏa tình yêu nhạc kịch

Vân Trang |

Với những học sinh tham gia nhạc kịch G’LAMS 2122, G’LAMS không chỉ là vẻ đẹp mê hoặc của nhiệt huyết tuổi trẻ dưới ánh đèn sân khấu, mà còn là món ăn tinh thần không thể bỏ lỡ mỗi mùa hè dành cho những người yêu nghệ thuật.

G’LAMS ​là dự án nhạc kịch thường niên được tổ chức bởi Thôn Nghệ thuật Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, gồm 3 câu lạc bộ Glee Ams, Cheer Ams và Ams Photography Club.

Nối tiếp sự thành công rực rỡ từ các mùa trước, lần lượt với các vở nhạc kịch như: "Emily", "Họa", "Anh là ai?", "Nhật thực", "Yên sứ", "Nhiễu trắng" và "Ngày đổ bóng trăng", tấm màn ​G’LAMS 2122 chính thức được mở ra với vở nhạc kịch thứ 8 - "Đèn trời rỗng" với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Học sinh tất bật chuẩn bị cho chương trình nhạc kịch G'LAMS 2122. Video: Vân Trang

Chia sẻ về chương trình, em Nguyễn Đình Minh - Tổng đạo diễn chương trình G’LAMS 2122 - "Đèn trời rỗng" cho biết, với đơn vị tổ chức gồm hơn 100 học sinh cấp 3 có chung niềm đam mê nghệ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội, G’LAMS không chỉ là một vẻ đẹp mê hoặc của nhiệt huyết tuổi trẻ dưới ánh đèn sân khấu, mà còn là món ăn tinh thần không thể bỏ lỡ mỗi mùa hè dành cho những người yêu nghệ thuật.

"Chương trình đã có lịch sử 8 năm, lúc đầu tổ chức chỉ là dựng lại một vở kịch, một kịch bản có sẵn từ các tác giả. Từ năm 2017, chúng em tự xây dựng kịch bản và chương trình.

Chương trình năm nay đã có sự chuẩn bị từ tháng 1 năm 2021, nhưng do tác động của dịch bệnh nên chúng em đã gộp lại và tổ chức vào năm nay. Hiện tại, chúng em rất tự tin về chương trình của mình, hy vọng rằng khán giả sẽ có đủ sự bất ngờ, thích thú mà chúng em đem lại trên sân khấu" - Đình Minh chia sẻ.

Tổng đạo diễn chương trình G’LAMS 2122 - "Đèn trời rỗng" cũng cho biết, năm nay ban tổ chức sẽ quyên góp ủng hộ chương trình từ thiện "Cặp lá yêu thương". Đồng thời, lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật, yêu nhạc kịch, âm nhạc, nhảy múa đến tất cả mọi người.

Cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp trước ngày chương trình diễn ra, em Phạm Khánh Linh - diễn viên múa của chương trình nhạc kịch G’LAMS 2122 bộc bạch:

"Chúng em là những người trẻ và rất yêu nghệ thuật. Vì vậy, khi được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, chúng em rất vui và hạnh phúc. G’LAMS 2122 đã mang đến cho em niềm vui vì được sống trong thế giới nghệ thuật, có thêm nhiều bài học về kỹ năng sân khấu, hiểu hơn về đam mê của mình và có thêm định hướng trong tương lai.

Chúng em hy vọng chương trình sẽ được đón nhận, truyền tải được tình yêu nghệ thuật đến với tất cả mọi người" - Khánh Linh chia sẻ.

Được công diễn vào ngày 7.6.2022 tại Nhà hát Quân đội, G’LAMS 2122 - "Đèn trời rỗng" sẽ đưa khán giả lạc vào thời kỳ huy hoàng của công nghệ hơi nước.

Mang âm hưởng từ phong cách steampunk, thế giới khoa học viễn tưởng sẽ tạo ra một vở nhạc kịch bắt mắt và hấp dẫn thông qua vô vàn những tiết mục diễn, nhảy kết hợp âm thanh đặc sắc.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Tất cả học sinh đều được học lịch sử dân tộc Việt Nam đầy đủ và toàn diện

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, với cách thiết kế chương trình giáo dục phổ thông mới, ở giai đoạn giáo dục cơ bản, tất cả học sinh đều được học lịch sử dân tộc Việt Nam đầy đủ, cơ bản và toàn diện. Tuy vậy, Bộ sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân đối với môn Lịch sử và cân nhắc các phương án trong thời gian sắp tới để xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 200 học sinh lớp 6

Tường Vân |

Năm học 2022-2023, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển sinh 5 lớp 6 với khoảng 200 học sinh.

Học sinh vui chơi thể thao, múa hát chào mừng thành công SEA Games

Phùng Nhung |

Hà Nội - Các em học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) hân hoan múa hát, chào mừng thành công SEA Games 31.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tất cả học sinh đều được học lịch sử dân tộc Việt Nam đầy đủ và toàn diện

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, với cách thiết kế chương trình giáo dục phổ thông mới, ở giai đoạn giáo dục cơ bản, tất cả học sinh đều được học lịch sử dân tộc Việt Nam đầy đủ, cơ bản và toàn diện. Tuy vậy, Bộ sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân đối với môn Lịch sử và cân nhắc các phương án trong thời gian sắp tới để xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 200 học sinh lớp 6

Tường Vân |

Năm học 2022-2023, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển sinh 5 lớp 6 với khoảng 200 học sinh.

Học sinh vui chơi thể thao, múa hát chào mừng thành công SEA Games

Phùng Nhung |

Hà Nội - Các em học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) hân hoan múa hát, chào mừng thành công SEA Games 31.