Học sinh lớp 7 khởi nghiệp với thiết bị đo chỉ số sức khoẻ tích hợp

Thiều Trang |

Góp mặt trong vòng chung kết cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì tổ chức, nhóm học sinh Trường THCS Tiền An (TP Bắc Ninh) đã nhận được nhiều sự quan tâm với thiết bị đo chỉ số sức khoẻ tích hợp nhiều tính năng ưu việt.

Ý tưởng xuất phát từ thực tiễn gian khó

Những ngày Bắc Ninh bước vào đỉnh dịch, số ca mắc tăng cao, hệ thống y tế bị áp lực đè nặng, nhóm học sinh Trường THCS Tiền An liên tục nghe những tiếng thở dài: "Chung cư nhà mình nhiều gia đình bị COVID-19. Hằng ngày, nhân viên y tế phải đến từng nhà để ghi chép các thông tin về chỉ số sức khỏe. Vất vả quá!", "Thời sự đưa tin bệnh viện và khu cách ly, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít đo chỉ số sức khỏe của bệnh nhân, cường độ công việc cao nhiều nhân viên làm việc quá sức, bị ngất xỉu…", cùng rất nhiều khó khăn vất vả khác.

Từ thực tế đó, nhóm Technology Health Lifestyle (THL) gồm 5 thành viên là: Phạm Hoàng Phú (lớp 9), Nguyễn Trường Giang, Phạm Vũ Thảo Nguyên, Nguyễn Chí Bảo, Vũ Hoàng (lớp 7) đã cùng nhau thảo luận, nghiên cứu và đưa ra giải pháp, những mong hỗ trợ được đội ngũ nhân viên y tế làm việc tại các khu cách ly, điều trị lúc bấy giờ.

 
Nhóm Technology Health Lifestyle. Ảnh: Thiều Trang

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc - giáo viên trực tiếp hướng dẫn nhóm nghiên cứu cho biết, dự án "Thiết bị đo chỉ số sức khỏe THL" được hình thành từ quá trình các em tham gia câu lạc bộ STEM, đặc biệt thời điểm đó TP Bắc Ninh là một trong những điểm dịch lớn nhất cả nước. Các em học sinh đã đề xuất ý tưởng tạo ra sản phẩm dựa trên thực tiễn khó khăn của đội ngũ nhân viên y tế và bác sĩ khi phải di chuyển nhiều để theo dõi và ghi chỉ số sức khỏe bệnh nhân.

"Đây là nội dung sinh hoạt trong câu lạc bộ STEM, các em được học kiến thức lập trình, được làm quen với các nội dung về hoạt động của cảm biến điện tử. Mặc dù, kiến thức của các em vẫn còn hạn chế, nhưng thầy cô giáo đã nỗ lực định hướng, giúp nhóm tạo ra sản phẩm tiện ích nhất trong mùa dịch này" - cô Ngọc chia sẻ.

 
Thiết bị sẽ hỗ trợ được đội ngũ nhân viên y tế làm việc tại các khu cách ly, điều trị. Ảnh: Thiều Trang

Thiết bị sở hữu nhiều tính năng ưu việt

Chia sẻ với Lao Động, Phạm Vũ Thảo Nguyên - thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, thiết bị đo chỉ số sức khoẻ tích hợp 4 tính năng là đo chỉ số nhịp tim, oxy máu, huyết áp và nhiệt độ. Đặc biệt, sản phẩm có kết nối với app điện thoại để thuận tiện kiểm tra và theo dõi từ xa.

"Theo tìm hiểu của chúng em, trên thị trường hiện nay chưa có sản phẩm tích hợp đầy đủ các chỉ số sức khỏe cần thiết cũng như kết nối với app điện thoại để có thể theo dõi tình trạng của người dùng.

Theo đó, một số thiết bị đã tích hợp đo từ 2-3 chỉ số, nhưng giá thành rất cao từ 7-9 triệu đồng/sản phẩm. Trong khi đó, hiện tại chúng em thực hiện chỉ có giá thành hơn 1 triệu đồng. Đặc biệt, hầu hết các thiết bị bán trên thị trường đều chưa kết nối với app điện thoại, chưa thể lưu chỉ số đó để theo dõi" - Thảo Nguyên thông tin.

 
Thiết bị đo chỉ số sức khỏe. Ảnh: Thiều Trang

Chia sẻ về dự án duy nhất của tỉnh lọt vào vòng chung kết Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2022, ông Đinh Đức Thiện - chuyên viên Sở GDĐT Bắc Ninh cho biết, Sở đã hết sức quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ nhà trường, nhóm nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm để tham dự cuộc thi.

App theo dõi
App theo dõi trên điện thoại. Ảnh: CMH

Là học sinh cấp THCS, Phạm Vũ Thảo Nguyên và đồng đội chưa có nhiều kiến thức về lập trình, thiết kế, quản lý, kinh doanh... Đặc biệt, thời gian nghiên cứu rơi vào đợt dịch căng thẳng nên các thành viên không thể gặp nhau, thời gian lớn phải trao đổi online. Thậm chí, nhiều lúc không hiểu ý nhau nên xảy ra tranh cãi, nhưng sau tất cả, nhờ sự đồng lòng và giúp đỡ từ thầy cô, anh chị Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhóm đã từng bước hoàn thiện sản phẩm.

Trong tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cải tiến, hoàn thiện sản phẩm nhỏ gọn, tiện dụng và phát triển app điện thoại hoàn thiện hơn. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu mong muốn có thể sớm thương mại hóa sản phẩm để giúp thiết bị đến gần hơn với người dùng.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Khởi nghiệp sáng tạo phải khắc phục tâm lý "tiểu nông, an phận thủ thường"

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh, cần sớm khắc phục những tư duy, cách nghĩ không phù hợp ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nói chung và tới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng. Đó là tâm lý "tiểu nông"; không dám thể hiện chính kiến; "an phận thủ thường"...

Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có môi trường khởi nghiệp thuận lợi

Thiều Trang |

Tại lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV diễn ra tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có một môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuận lợi nhất.

70 dự án lọt vào chung kết Cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp

Thiều Trang |

Cuộc thi học sinh, sinh viên (HSSV) với ý tưởng khởi nghiệp 2022 được phát động từ tháng 4.2021 và đã nhận được gần 400 dự án. Các dự án được đánh giá chất lượng, đa dạng, tập trung vào nhiều lĩnh vực. 70 dự án xuất sắc nhất được lọt vào vòng bình chọn và vòng chung kết của cuộc thi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khởi nghiệp sáng tạo phải khắc phục tâm lý "tiểu nông, an phận thủ thường"

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh, cần sớm khắc phục những tư duy, cách nghĩ không phù hợp ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nói chung và tới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng. Đó là tâm lý "tiểu nông"; không dám thể hiện chính kiến; "an phận thủ thường"...

Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có môi trường khởi nghiệp thuận lợi

Thiều Trang |

Tại lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV diễn ra tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có một môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuận lợi nhất.

70 dự án lọt vào chung kết Cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp

Thiều Trang |

Cuộc thi học sinh, sinh viên (HSSV) với ý tưởng khởi nghiệp 2022 được phát động từ tháng 4.2021 và đã nhận được gần 400 dự án. Các dự án được đánh giá chất lượng, đa dạng, tập trung vào nhiều lĩnh vực. 70 dự án xuất sắc nhất được lọt vào vòng bình chọn và vòng chung kết của cuộc thi.