Học sinh Hà Nội bị F0 giảm mạnh, trường học dần bỏ các tiết dạy on-off

Tường Vân |

Hà Nội - Khi số ca F0, F1 là giáo viên, học sinh giảm mạnh, nhiều trường học đã chủ động phương án dạy học trực tiếp thay thế các tiết on-off.

Giảm dần các tiết học on - off

Theo thông báo mới nhất của Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ ngày 21.3.2022, toàn bộ học sinh khối 10, 11, 12 học trực tiếp tại trường. Các em học sinh trong diện F0, F1 sẽ theo học lớp G (lớp học dành cho các trường hợp F0, F1 học online tại nhà) hoặc học tại lớp trực tiếp kết hợp trực tuyến theo lớp của mình.

Tại trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, đến thời điểm hiện tại, trừ khối 6 vẫn tiếp tục học trực tuyến, 98% học sinh khối 7, 8, 9 đã đến trường học trực tiếp.

"Dịch bệnh cao điểm nhất rơi vào thời điểm tháng 2. Đến hiện tại, tỉ lệ học sinh đến trường học trực tiếp khoảng 98%. Theo thống kê, sáng 17.9, khối 8, 9 có 17 lớp thì có đến 8 lớp đi học đủ 100%" - bà Đỗ Thị Việt Hiền, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin. 

Nhiều trường học, tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp cao, số tiết học on-off giảm dần. Ảnh: H.C
Nhiều trường học, tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp cao, số tiết học on-off giảm dần. Ảnh: H.C

Ông Lê Việt Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai - cho hay, nhà trường vẫn đang duy trì dạy học trực tiếp. Hằng ngày, theo thống kê, khoảng 15-20% học sinh F0, F1, 2-3 trường hợp giáo viên F0. Tỉ lệ học sinh đến trường cũng giữ ở mức ổn định trong những ngày qua.

"Trước kia, khi số ca lây nhiễm tăng cao, 1 lớp học có quá nhiều F0 thì việc học sẽ phải chuyển sang hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, đến thời điểm này, học sinh, giáo viên F0 giảm, đa số các lớp đều học trực tiếp" - ông Dương chia sẻ.

Phụ huynh an tâm cho con đến trường

Cách đây 3 tuần, tỉ lệ học sinh đến trường học trực tiếp tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình, liên tục giảm do số ca F0 tăng cao. Có những thời điểm, trên 10 lớp phải chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn thì đến nay, khoảng 90% học sinh đã đến trường học trực tiếp, phụ huynh cũng an tâm hơn khi cho con trở lại trường.

Đây là giai đoạn nhà trường tiến hành kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 2. Và việc kiểm tra, đánh giá sẽ thực hiện theo hình thức trực tiếp. Với những em học sinh thuộc diện F0, F1, nhà trường cho phép lùi thời gian 1 tuần, khi các em khỏi bệnh sẽ đến trường làm bài kiểm tra sau. Trường hợp học sinh vẫn không thể tham gia, ban giám hiệu sẽ kiểm tra vấn đáp theo hình thức online.

Chia sẻ thêm về kế hoạch dạy học và ôn thi cho học sinh khối lớp 9, ông Nguyễn Quốc Dương - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch ôn tập để các em chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

"Hiện tại, giáo viên lớp nào sẽ tổ chức ôn tập cho học sinh lớp đó. Hết tháng 3 sẽ có đề cương ôn tập cho các em, gắn với bài kiểm tra cuối kỳ và ôn tập thi vào 10.

Sang giai đoạn 2, khi các con hoàn toàn kết thúc bài kiểm tra cuối kỳ sẽ kiểm tra, phân loại và ôn tập theo nhóm đối tượng" - ông Dương thông tin.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng, đỉnh dịch đã qua đi, nên tâm lý cũng yên tâm hơn nhiều khi con đến trường học trực tiếp.

Chị Lê Thị Thu Hà, có con học lớp 9 trường tại quận Cầu Giấy bộc bạch: “Cả nhà tôi đã mắc COVID-19 và khỏi bệnh chỉ sau 10 ngày. Trong lớp con tôi, có tới 70% học sinh mắc bệnh và đều đã khỏi. Bởi vậy, tôi không còn lo lắng khi cho con đi học nữa. Thời gian để các con ôn thi vào lớp 10 không còn nhiều, các cháu cần được đi học để việc học tập, ôn thi hiệu quả hơn. Tôi ủng hộ phương án học trực tiếp hoàn toàn”.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

7 tháng học online, học sinh tiểu học Hà Nội có được tới lớp 2 tháng cuối?

Tường Vân |

Hà Nội - Chỉ 2 tháng nữa là kết thúc năm học, nhưng nhiều học sinh tiểu học ở Hà Nội vẫn chưa được đến trường. Nhiều phụ huynh cho rằng, trẻ cần được học trực tiếp để được phát triển toàn diện về thể chất và tâm sinh lí.

Học sinh tiểu học tại Bắc Ninh đi học trực tiếp từ 21.3

Tường Vân |

Học sinh tiểu học tại thành phố Bắc Ninh sẽ quay lại trường học trực tiếp vào ngày 21.3.

Học trực tiếp kết hợp trực tuyến, kiểm tra giữa kỳ ra sao?

Tường Vân |

Đa số các trường học tại Hà Nội dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến do nhiều học sinh thuộc diện F0, F1 hoặc nằm trong vùng dịch. Do đó, việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cũng được thực hiện theo các cách khác nhau.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

7 tháng học online, học sinh tiểu học Hà Nội có được tới lớp 2 tháng cuối?

Tường Vân |

Hà Nội - Chỉ 2 tháng nữa là kết thúc năm học, nhưng nhiều học sinh tiểu học ở Hà Nội vẫn chưa được đến trường. Nhiều phụ huynh cho rằng, trẻ cần được học trực tiếp để được phát triển toàn diện về thể chất và tâm sinh lí.

Học sinh tiểu học tại Bắc Ninh đi học trực tiếp từ 21.3

Tường Vân |

Học sinh tiểu học tại thành phố Bắc Ninh sẽ quay lại trường học trực tiếp vào ngày 21.3.

Học trực tiếp kết hợp trực tuyến, kiểm tra giữa kỳ ra sao?

Tường Vân |

Đa số các trường học tại Hà Nội dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến do nhiều học sinh thuộc diện F0, F1 hoặc nằm trong vùng dịch. Do đó, việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cũng được thực hiện theo các cách khác nhau.