Học sinh đi học trở lại không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp

Tường Vân |

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), học sinh đi học trở lại không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học.

Nhiều ý kiến trái chiều

Sau gần trọn 1 năm học online tại nhà để phòng, chống dịch bệnh, bắt đầu từ sáng 6.4, học sinh từ lớp 1 đến 6 ở Hà Nội chính thức được đi học trực tiếp trở lại.

 
Học sinh lớp 1-6 tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 6.4.

Để đảm bảo an toàn trước khi con đến trường, nhiều phụ huynh đã chuẩn bị bình nước uống cá nhân, khăn giấy, khẩu trang và căn dặn con đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập cũng như tham gia các hoạt động vui chơi ở trường.

Chị Lê Mai Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, hiện nay, lớp học chưa thể giãn cách, học sinh ngồi sát nhau cùng 1 bàn. Do đó, nếu chẳng may 1 em lây nhiễm virus thì rất dễ lây cho các bạn ngồi kế bên. Vì vậy, việc đeo khẩu trang trong lớp giúp hạn chế tối đa rủi ro xảy ra.

“Tôi biết việc đeo khẩu trang sẽ khiến các con khó chịu. Nhưng hiện nay, dịch bệnh vẫn tiếp diễn, bố mẹ hãy tạo thói quen đeo khẩu trang để bảo vệ mình và những người xung quanh, dạy cho con có trách nhiệm với cộng đồng” – chị Mai Anh bày tỏ.

Bên cạnh quan điểm đồng tình, nhiều phụ huynh lại cho rằng, đeo khẩu trang trong lớp học... không cần thiết, nhất là với độ tuổi mầm non, tiểu học.

Chị Nguyễn Thị Minh Phương, phụ huynh có 2 con học lớp 2 và lớp 5 trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội cho rằng:

"Nếu thành phố đã cho học sinh các cấp trở lại trường thì chúng ta cũng nên linh hoạt hơn trong phòng chống dịch COVID-19. Với độ tuổi mầm non, tiểu học, nếu yêu cầu các con đeo khẩu trang cả 1 ngày dài trong lớp, chỉ trừ khoảng 30 phút ăn trưa sẽ khiến các cháu khó thở, khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quá trình tiếp thu bài giảng".

Đồng quan điểm, chị Lê Thanh Uyên, phụ huynh có con học lớp 2 ở huyện Đông Anh, Hà Nội cũng cho rằng, không nên ép buộc 100% học sinh tiểu học đeo khẩu trang trong suốt buổi học.

"Thời tiết đang bắt đầu nắng nóng hơn. Đến người lớn chúng ta còn khó chịu nói gì đến trẻ nhỏ. Việc bắt các cháu đeo khẩu trang 100% là không hợp lí. Chưa kể nhiều cháu cận thị, phải đeo kính thì việc học sẽ gặp nhiều khó khăn" - chị Uyên nói.

Không bắt buộc phải đeo khẩu trang cả ngày

Cô Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) nhận định, vì học sinh tiểu học còn quá nhỏ nên không thể yêu cầu 100% các em đeo khẩu trang. Thay vì ép buộc, nhà trường khuyến khích học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian lên lớp.

“Sau 2 tuần đầu đi học, các em học sinh thực hiện rất nghiêm túc việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường và ngược lại. Còn trong lớp, nếu có bạn nào bị mệt hoặc khó thở các em sẽ bỏ khẩu trang. Riêng giờ ra chơi, tất cả các con đều đeo khẩu trang. Phụ huynh đều rất đồng tình, ủng hộ phương án nhà trường đưa ra” – cô Hương chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, đối với học sinh đặc biệt là trẻ nhỏ chỉ đeo khẩu trang khi cần thiết. Trong lớp cũng không nên bắt buộc việc đeo khẩu trang.

PGS.TS Trần Đắc Phu chia sẻ, Bộ Y tế và Bộ GDĐT không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học.

"Đối với lớp nhỏ tuổi không nên đeo khẩu trang trong lớp bởi có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp, lớp lớn thì tuỳ, có thể đeo khẩu trang nhưng khi nào mệt nên bỏ ra, không bắt buộc nhưng đeo cũng không sao" - ông Phu nêu ý kiến.

Tại hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục diễn ra vào tháng 11 năm 2021, đại diện các sở GDĐT cũng đã nêu băn khoăn về việc thực hiện đeo khẩu trang ảnh hưởng sức khỏe hô hấp của học sinh.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các trường thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1583 ngày 7.4.2020. Theo đó, trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang, không áp dụng giãn cách trong lớp học, nhưng cần hạn chế tiếp xúc giữa các lớp.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Các mốc thời gian quan trọng cần lưu ý

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 vào ngày 9.7.

Hà Nội: Kiểm tra khảo sát học sinh lớp 12 vào ngày 22-23.4

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12 THPT và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố vào các ngày 22 và 23.4.2022.

Singapore dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo Singapore đang tiến hành kế hoạch giảm bớt đáng kể các quy định COVID-19, dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đối với du khách đã được tiêm chủng đầy đủ và cả việc yêu cầu đeo khẩu trang khi ra ngoài trời.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Các mốc thời gian quan trọng cần lưu ý

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 vào ngày 9.7.

Hà Nội: Kiểm tra khảo sát học sinh lớp 12 vào ngày 22-23.4

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12 THPT và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố vào các ngày 22 và 23.4.2022.

Singapore dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo Singapore đang tiến hành kế hoạch giảm bớt đáng kể các quy định COVID-19, dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đối với du khách đã được tiêm chủng đầy đủ và cả việc yêu cầu đeo khẩu trang khi ra ngoài trời.