Học phí Y Dược trường công lập lên tới 190 triệu đồng/năm

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trường đại học công lập chuyên đào tạo khối ngành Sức khoẻ vừa công bố mức học phí cao nhất tới 190 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có thông báo về việc đóng học phí năm học 2022- 2023. Theo đó, đối với sinh viên chính quy năm thứ 1, học phí ngành Y khoa là 42 triệu đồng/năm; 2 ngành có mức học phí 44 triệu đồng/năm là Răng Hàm Mặt và Dược sĩ. Khối các ngành cử nhân có mức học phí 28 triệu đồng/năm.

Đối với sinh viên chính quy từ năm thứ 2 trở lên có mức học phí 24,5 triệu đồng/năm.

Đáng chú ý, đối với các ngành, đối tượng đào tạo dịch vụ, Y Việt - Đức có mức học phí 190 triệu đồng/năm; Khối ngành Y đa khoa diện đào tạo theo địa chỉ là 84,7 triệu đồng/năm.

Một năm học được tính là 10 tháng, như vậy học phí trung bình 1 tháng của sinh viên dao động từ gần 2,5 đến 19 triệu đồng.

Mức học phí cụ thể như sau:

Mức học phí Trường
Mức học phí Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tăng học phí, các trường đại học trao học bổng hàng chục tỉ cho sinh viên

HUYÊN NGUYỄN |

Từ năm học này, nhiều trường đại học công lập đã áp dụng khung học phí mới theo cơ chế tự chủ với mức tăng khá cao. Chính vì thế, để giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học tập, các trường cũng đưa ra nhiều chính sách về học bổng, hỗ trợ các em.

25 trường đại học phía Nam công bố xét tuyển bổ sung chỉ tiêu 2022

Huyên Nguyễn |

Đến nay đã có hàng chục trường đại học xét tuyển bổ sung với mức điểm nhận hồ sơ từ 14 điểm. Trong đó, có nhiều trường đại học công lập lớn.

Đại học Gia Định công bố điểm chuẩn và chính sách "sốc" về học phí

Huyên Nguyễn |

Chiều 15.9.2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 đối với 17 ngành chương trình đại trà và 05 ngành chương trình tài năng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tăng học phí, các trường đại học trao học bổng hàng chục tỉ cho sinh viên

HUYÊN NGUYỄN |

Từ năm học này, nhiều trường đại học công lập đã áp dụng khung học phí mới theo cơ chế tự chủ với mức tăng khá cao. Chính vì thế, để giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học tập, các trường cũng đưa ra nhiều chính sách về học bổng, hỗ trợ các em.

25 trường đại học phía Nam công bố xét tuyển bổ sung chỉ tiêu 2022

Huyên Nguyễn |

Đến nay đã có hàng chục trường đại học xét tuyển bổ sung với mức điểm nhận hồ sơ từ 14 điểm. Trong đó, có nhiều trường đại học công lập lớn.

Đại học Gia Định công bố điểm chuẩn và chính sách "sốc" về học phí

Huyên Nguyễn |

Chiều 15.9.2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 đối với 17 ngành chương trình đại trà và 05 ngành chương trình tài năng.