Học phí trường quốc tế năm 2022: Cao nhất trên 800 triệu đồng

Tường Vân |

Chưa tính phí tuyển sinh, ghi danh hay tiền ăn, đưa đón, sách giáo khoa có trường quốc tế thu học phí trên 800 triệu đồng/năm. Nhiều trường tăng học phí chóng mặt chỉ sau 1 năm.

Tại Hà Nội

Trường Quốc tế Anh (BIS Hà Nội) trụ sở tại Long Biên có học phí bậc trung học cao nhất Hà Nội với khoảng 705-807 triệu đồng một năm.

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS) thu học phí cho năm học 2022-2023 trong khoảng 12.570 - 34.500 USD/năm. Mức thu cao nhất thuộc về 2 lớp 11 và lớp 12 với 34.500 USD/năm, tương đương 789,4 triệu đồng/năm.

Trong khi ở năm học 2021-2022, học phí lớp 11 và 12 là 30.888 USD/năm, tức khoảng 706 triệu đồng/năm. Như vậy, chỉ sau 1 năm học, mức học phí cao nhất ở trường đã tăng thêm hơn 80 triệu đồng. 

Học phí trường quốc tế ở Hà Nội cao nhất 800 triệu đồng
Học phí trường quốc tế ở Hà Nội cao nhất 800 triệu đồng
Học phí trường quốc tế ở Hà Nội cao nhất 800 triệu đồng
Học phí trường quốc tế ở Hà Nội cao nhất 800 triệu đồng

Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội (BVIS) cũng vừa thông báo mức học phí năm 2022 - 2023. Theo đó, học phí từ bậc mầm non đến lớp 12 nằm trong khoảng 223-551 triệu đồng/năm. Trường cũng yêu cầu phụ huynh đóng phí đăng ký 3,5 triệu đồng, phí giữ chỗ 70,8 triệu đồng (mức phí này đối với trẻ mầm non là 23,6 triệu đồng).

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon có 2 chương trình song ngữ và quốc tế. Với chương trình song ngữ, tại Hà Nội, học phí năm học 2022-2023 với bậc tiểu học là 231,5 triệu đồng, bậc THCS 252,7 triệu đồng, THPT 272,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, trường thu 4,5 triệu đồng phí đánh giá đầu vào, 24 triệu đồng phí giữ chỗ.

Trường Quốc tế Hà Nội (HIS) có mức học phí năm 2022-2023 là 396 triệu/năm đối với bậc mầm non; 489-498 đồng/năm đối với bậc tiểu học và 538-636 triệu đồng/năm đối với bậc Trung học. Ngoài ra, nhà trường thu thêm 4,5 triệu đồng phí đánh giá đầu vào, 24 triệu đồng phí giữ chỗ.

Trường Quốc tế Pháp (Lycée français Alexandre Yersin - LFAY) có học phí thấp nhất trong số các trường đã công khai, ở mức 7.950 Euro (khoảng 196 triệu đồng).

Tại TP.HCM

Thuộc top những trường có mức học phí cao "ngất ngưởng" tại TP.HCM, Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) tăng mức học phí 49,4 triệu chỉ trong 1 năm.

Cụ thể, trong năm học 2021 - 2022, học phí cho hai khối 11 và 12 là 822 triệu đồng/năm. Năm 2022 - 2023, học phí của hai khối này chạm mốc kỷ lục 871 triệu đồng/năm. Học phí từ lớp 1 đến lớp 10 của trường năm 2022 - 2023 từ khoảng 589 - 763 triệu đồng/năm, trong khi đó một năm trước là khoảng 555 - 720 triệu đồng/năm.

Hay tại Trường Quốc tế Úc (AIS), học phí năm 2022 - 2023, tiền học phí ở lớp 12 - khối học có mức học phí cao nhất toàn trường, tăng từ 699 triệu đồng/năm (năm 2021) đến 734 triệu đồng/năm (năm 2022).

Ở Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA), năm học 2021 - 2022 học phí từ lớp 1 đến lớp 12 ở các chương trình khác nhau dao động từ 437 triệu đồng/năm đến 656 triệu đồng/năm. Đến năm học 2022 - 2023, mức học phí này dự kiến sẽ tăng thêm từ 13 - 33 triệu đồng tùy khối lớp.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Vụ ồn ào tại trường quốc tế: Vì đâu nên nỗi?

Huyên Nguyễn |

Phía sau vụ việc bạo lực học đường tại Trường Quốc tế TPHCM American Academy (ISHCMC-AA), ý kiến chuyên gia cho rằng các bên đều cần phải thay đổi cách hành xử để hướng tới mục tiêu bảo vệ trẻ em và môi trường giáo dục.

Vụ bạo lực ở trường quốc tế: Chênh thông tin giữa trường và phụ huynh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hiệu trưởng Trường Quốc tế American Academy (ISHCMC-AA) cho rằng, nhiều thông tin được đăng tải thiếu chính xác, không phản ánh đúng bản chất vụ việc. Hiện có những trái chiều trong thông tin phía phụ huynh và nhà trường.

"Tăng học phí có đi đôi với chất lượng không?"

Tường Vân |

Ngay sau khi có thông tin học phí sẽ tăng từ năm học sau, bên cạnh ý kiến phản đối, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: "Tăng học phí có đi đôi với chất lượng không?".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ ồn ào tại trường quốc tế: Vì đâu nên nỗi?

Huyên Nguyễn |

Phía sau vụ việc bạo lực học đường tại Trường Quốc tế TPHCM American Academy (ISHCMC-AA), ý kiến chuyên gia cho rằng các bên đều cần phải thay đổi cách hành xử để hướng tới mục tiêu bảo vệ trẻ em và môi trường giáo dục.

Vụ bạo lực ở trường quốc tế: Chênh thông tin giữa trường và phụ huynh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hiệu trưởng Trường Quốc tế American Academy (ISHCMC-AA) cho rằng, nhiều thông tin được đăng tải thiếu chính xác, không phản ánh đúng bản chất vụ việc. Hiện có những trái chiều trong thông tin phía phụ huynh và nhà trường.

"Tăng học phí có đi đôi với chất lượng không?"

Tường Vân |

Ngay sau khi có thông tin học phí sẽ tăng từ năm học sau, bên cạnh ý kiến phản đối, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: "Tăng học phí có đi đôi với chất lượng không?".