Học phí tăng 5 lần, phụ huynh TPHCM nộp trước lĩnh hỗ trợ sau?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Chánh văn phòng Sở GDĐT TPHCM khẳng định mức học phí phụ huynh cần đóng năm học mới 2022 – 2023 giữ nguyên như năm học trước đó.

Năm học 2022 – 2023, TPHCM sẽ bắt đầu áp dụng chính sách học phí mới được điều chỉnh dựa theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Tại kỳ họp thứ 7 - HĐND TPHCM khoá X vừa qua, các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất thông qua mức học phí mới của các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2022 – 2023. Theo đó, học phí bậc THCS tại TPHCM tăng từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng; các bậc khác tăng 70.000-180.000 đồng tùy khu vực. Như vậy, bậc THCS nhóm 1 tăng gấp 5 lần so với mức cũ.

Để hỗ trợ cho phụ huynh, học sinh, cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã thông qua quyết nghị chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP năm học 2022 - 2023. Mức hỗ trợ là phần chênh lệch mức học phí do điều chỉnh mới, tức là, phụ huynh sẽ vẫn chỉ đóng mức học phí như năm học 2021 – 2022.

Tổng kinh phí dự trù để thực hiện chính sách hỗ trợ học phí nói trên là 1.541 tỉ đồng, trong đó 1.245 tỉ đồng hỗ trợ học phí học sinh công lập và 296 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh các trường ngoài công lập.

Tuy nhiên, hiện nay, chưa có hướng dẫn chi tiết việc nộp học phí sẽ như thế nào khiến nhiều phụ huynh băn khoăn khi nhận được thông tin sẽ đóng đầy đủ trước. Phụ huynh lo lắng do đầu năm học, nhiều chi phí dồn lại, cùng với đó phải đóng học phí tăng từ 3-5 lần sẽ rất khó khăn.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết hiện nay có nhiều thông tin nói rằng phụ huynh cứ đóng hết học phí đi rồi khi nào có hỗ trợ thì sẽ chuyển lại sau. Thông tin này hoàn toàn không chính xác.

“Chúng tôi khẳng định phụ huynh chỉ đóng đúng mức học phí như năm học 2021 - 2022. Phần còn lại, ngân sách thành phố sẽ cấp bù để đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho các em nhưng phụ huynh cũng không phải đóng thêm các khoản liên quan khác tới học phí”, ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh.

Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho hay Sở sẽ có văn bản hướng dẫn để các đơn vị thực hiện sau khi nhận được Nghị quyết.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tăng học phí đến 5 lần, học sinh tại TPHCM được hỗ trợ như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Dù đã quyết định tăng học phí cao nhất lên đến 5 lần, nhưng phụ huynh tại TPHCM sẽ vẫn đóng học phí cho con như mức cũ. TPHCM sẽ hỗ trợ 1.541 tỉ đồng cấp bù vào phần chênh lệch trên.

TPHCM chính thức tăng học phí cao nhất 5 lần

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ năm học 2022-2023, học phí bậc THCS tại TPHCM tăng từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng; các bậc khác tăng 70.000-180.000 đồng tùy khu vực.

Học phí Y Dược trường công lập lên tới 190 triệu đồng/năm

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trường đại học công lập chuyên đào tạo khối ngành Sức khoẻ vừa công bố mức học phí cao nhất tới 190 triệu đồng/năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tăng học phí đến 5 lần, học sinh tại TPHCM được hỗ trợ như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Dù đã quyết định tăng học phí cao nhất lên đến 5 lần, nhưng phụ huynh tại TPHCM sẽ vẫn đóng học phí cho con như mức cũ. TPHCM sẽ hỗ trợ 1.541 tỉ đồng cấp bù vào phần chênh lệch trên.

TPHCM chính thức tăng học phí cao nhất 5 lần

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ năm học 2022-2023, học phí bậc THCS tại TPHCM tăng từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng; các bậc khác tăng 70.000-180.000 đồng tùy khu vực.

Học phí Y Dược trường công lập lên tới 190 triệu đồng/năm

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trường đại học công lập chuyên đào tạo khối ngành Sức khoẻ vừa công bố mức học phí cao nhất tới 190 triệu đồng/năm.