Học online kéo dài, nhiều học sinh mong bỏ môn thi thứ 4 vào 10

Tường Vân |

Cận kề ngày thi, nhiều học sinh lớp 9 tại Hà Nội bày tỏ mong ước, nguyện vọng bỏ môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập sắp tới.

Bước sang ngày thứ 4 kể từ khi biết tin mình nhiễm virus SARS-CoV-2, em Trịnh Yến Nhi - học sinh lớp 9 tại huyện Hoài Đức, Hà Nội vẫn còn các triệu chứng như ho, sốt, đau họn,… Dẫu mệt, nhưng em vẫn cố gắng tham gia đầy đủ các tiết học trực tuyến vì đây là giai đoạn nước rút để em ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập.

“Gần hết năm học mà chúng em chỉ được đến trường vỏn vẹn 2 tuần rồi lại phải trở lại học trực tuyến do dịch bệnh căng thẳng, quá nhiều học sinh, giáo viên F0.

Nếu có mong muốn em chỉ ước được đi đến trường ngay lúc này vì thời gian không còn nhiều nữa trong khi việc học trực tuyến khiến em rất khó tập trung để tiếp thu bài giảng” – Yến Nhi bộc bạch.

Chia sẻ thêm về việc học tập, ôn thi trong giai đoạn nước rút này, nữ sinh nói, do chưa có thông báo về môn thi thứ 4 nên em vẫn học đều tất cả các môn. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, áp lực đè lên vai lại càng lớn.

“3 môn chính là Toán, Văn, Anh em học còn chưa chắc chắn nói gì đến việc ôn luyện môn thứ 4. Cứ đà này, em sợ sẽ thi trượt cấp 3. Thật lòng, em rất mong được bỏ môn thứ 4 để bớt đi phần nào áp lực” – Yến Nhi bày tỏ nguyện vọng.

Chỉ sau vài tuần trở lại trường, số học sinh, giáo viên mắc COVID-19 trong các nhà trường tăng cao. Ảnh: Tường Vân
Chỉ sau vài tuần trở lại trường, số học sinh, giáo viên mắc COVID-19 trong các nhà trường tăng cao. Ảnh: Tường Vân

Còn em Nguyễn Phương Uyên - học sinh lớp 9 Trường THCS Ba Trại (Ba Vì, Hà Nội) luôn có cảm giác “ngồi trên đống lửa” đợi chờ thông báo chính thức của Sở GDĐT Hà Nội về các môn thi vào lớp 10 năm nay. Dù trước tết, em khá tự tin, không quá lo lắng vì so với bạn bè cùng trang lứa, thời gian em được đến trường học trực tiếp khá nhiều.

“Gần thi rồi mà trường em lại chuyển sang học online do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Học online, em khó tập trung, cứ mơ màng, không tiếp thu được nhiều kiến thức nên sốt ruột lắm” – Phương Uyên buồn bã nói.

Hiện tại, ngoài việc học online theo thời khóa biểu, nữ sinh dành thời gian tự ôn các môn chính như Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lý.... Tuy nhiên, em cảm nhận được rằng, lực học của mình sa sút nhiều so với trước kia nên cảm thấy rất lo lắng.

“Em nghĩ một phần do em học online trở lại, một phần do tâm lý áp lực, lo sợ. Gần thi rồi mà em thấy nản lắm. Em chỉ mong được thi 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh” – Yến Nhi bày tỏ nguyện vọng.

Bên cạnh việc học trên lớp, tự ôn luyện ở nhà, những ngày qua, em Nguyễn Phúc Thắng học sinh lớp 9 Trường THCS Phú La (Hà Đông) dành thêm thời gian theo dõi, cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội.

Qua tìm hiểu, Thắng được biết, đã có năm Hà Nội áp dụng thi 3 môn vào lớp 10 thay vì thi 4 môn như hiện nay.

“Nếu được lựa chọn, em sẽ chọn chỉ thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh bởi lâu nay, em không tập trung nhiều vào các môn phụ. Nhưng em sợ nếu bỏ đi môn thứ 4 thì độ khó của 3 môn còn lại sẽ tăng lên, điểm trúng tuyển vào các trường THPT công lập sẽ cao hơn mọi năm. Suốt 3 năm qua, chúng em phải học online rất vất vả. Học trực tiếp chất lượng hơn rất nhiều” – Thắng chia sẻ.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, ngoài ba môn thi bắt buộc trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là ngữ văn, toán, ngoại ngữ, học sinh sẽ biết môn thi thứ tư vào tháng 3 hằng năm. Đây là quy định đã được duy trì trong những năm gần đây.

Theo ông Tiến, trên cơ sở tham khảo ý kiến chuyên gia và căn cứ tình hình dịch bệnh, Sở sẽ tham mưu UBND thành phố Hà Nội quyết định phương án thi và sẽ công bố số môn thi cụ thể trong tháng 3.2022.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh đi học trở lại có được ăn bán trú không?

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh hướng dẫn việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Bắt đầu thi chọn học sinh giỏi quốc gia từ ngày 4.3

Tường Vân |

Kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu vào ngày mai, 4.3.

Danh sách các địa phương công bố môn thi vào lớp 10

Tường Vân |

Cả nước đã có hơn 10 địa phương công bố danh sách các môn thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Học sinh đi học trở lại có được ăn bán trú không?

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh hướng dẫn việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Bắt đầu thi chọn học sinh giỏi quốc gia từ ngày 4.3

Tường Vân |

Kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu vào ngày mai, 4.3.

Danh sách các địa phương công bố môn thi vào lớp 10

Tường Vân |

Cả nước đã có hơn 10 địa phương công bố danh sách các môn thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.