Hà Nội: UBND quận, huyện, thị xã quyết định tổ chức bán trú cho học sinh

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) vừa có văn bản số 773/SGDĐT-CTTT-KHCN gửi Ủy ban Nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã về việc xem xét tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 khi học trực tiếp tại trường.

Theo đó, Sở GDĐT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, trên cơ sở kế hoạch tổ chức và nhu cầu hoạt động bán trú của các trường, các cơ sở giáo dục xem xét và quyết định cho phép các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn được tổ chức hoạt động bán trú khi học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 đi học trực tiếp.

Các trường, các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình và điều kiện của từng đơn vị để xây dựng phương án tổ chức hoạt động bán trú khi học sinh đi học trực tiếp, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục của đơn vị và nguyện vọng của phụ huynh học sinh, chủ động báo cáo và xin ý kiến phê duyệt của UBND các quận, huyện, thị xã.

Sở GDĐT Hà Nội cũng lưu ý, việc tổ chức hoạt động bán trú phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường, các cơ sở giáo dục phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và ngành Giáo dục, trong đó bảo đảm theo nguyên tắc hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp.

Các trường ưu tiên tổ chức ăn, ngủ, nghỉ ngay tại lớp học; giãn cách tối đa theo điều kiện của từng lớp. Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn.

Nhà trường phải vệ sinh, khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn (nếu tổ chức ăn ở nhà ăn chung của nhà trường), đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Trước đó, Báo Lao Động từng mô tả câu chuyện về một gia đình ở Hà Nội có hai con, một đang học lớp 7, một đang học lớp 11: Với lịch học hiện tại của con, cả nhà như “vỡ trận”, “loạn cào cào” vì bất cập về việc đưa đón, di chuyển, ăn uống. Vì vậy, việc tổ chức bán trú là rất cần thiết, đáp ứng sự mong mỏi của phụ huynh, cũng chính là "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh".

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Chương trình mới lớp 10: Tổ chức, thực hiện không quá phức tạp

Tường Vân |

Năm học 2022 - 2023, học sinh lớp 10 cả nước sẽ bắt đầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Với chương trình mới, các em sẽ học ít môn hơn và được lựa chọn theo năng khiếu, sở thích của mình.

Hết quý I, mầm non tư thục vẫn loay hoay chưa nhận được hỗ trợ

Thiều Trang |

Trước thực trạng “cửa đóng then cài" quá lâu của giáo dục mầm non, đại diện nhiều trường mong muốn được thí điểm đón trẻ dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, đồng thời cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ để mở lối thoát cho hệ thống trường mầm non tư thục hiện nay.

Học sinh đi học trở lại có được ăn bán trú không?

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh hướng dẫn việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chương trình mới lớp 10: Tổ chức, thực hiện không quá phức tạp

Tường Vân |

Năm học 2022 - 2023, học sinh lớp 10 cả nước sẽ bắt đầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Với chương trình mới, các em sẽ học ít môn hơn và được lựa chọn theo năng khiếu, sở thích của mình.

Hết quý I, mầm non tư thục vẫn loay hoay chưa nhận được hỗ trợ

Thiều Trang |

Trước thực trạng “cửa đóng then cài" quá lâu của giáo dục mầm non, đại diện nhiều trường mong muốn được thí điểm đón trẻ dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, đồng thời cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ để mở lối thoát cho hệ thống trường mầm non tư thục hiện nay.

Học sinh đi học trở lại có được ăn bán trú không?

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh hướng dẫn việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.