Hà Nội: Nhà vệ sinh ở trường học vẫn là vấn đề gây bức xúc

VÂN MY |

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội tổ chức, các vấn đề liên quan đến nhà vệ sinh ở trường học một lần nữa đã được nêu ra.

Trăn trở khâu vận hành 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường ở Hà Nội, tuy là thủ đô, nhưng còn rất nhiều hạn chế, khó khăn.

 
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Đ

"Thời gian qua, tôi có trực tiếp đi rất nhiều trường, từ mầm non, tiểu học đến THCS ở các quận lẫn các huyện để tìm chỗ có thể làm địa điểm cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19, nhưng có nhiều nơi cơ sở vật chất không thể dùng được. Có nơi phòng ốc rất đẹp nhưng vô cùng thiếu nhà vệ sinh” - ông Phong nói.  

Ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie - cho rằng, nhà vệ sinh ở các trường học là một vấn đề khá bức xúc.

"Giải quyết việc này nói khó cũng đúng, mà nói dễ cũng không sai. Việc đầu tiên là khi thiết kế xây trường, nhà vệ sinh phải được bố trí ở vị trí thuận lợi, số lượng đủ nhiều, trang thiết bị hiện đại và chất lượng" - ông Khang phân tích.

Cũng theo ông Khang, nhiều trường lúng túng ở khâu vận hành, không đủ nhân lực, không đủ tiền thuê nhân viên, nhà vệ sinh không có tiền để bảo trì, không có tiền để mua giấy vệ sinh. Vì vậy, những người đứng đầu nên tạo cơ chế để giải quyết vấn đề kinh phí vận hành nhà vệ sinh ở các trường học.

Trường chuẩn quốc gia không phải danh hiệu thi đua

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện tốt “mục tiêu kép” là bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm chất lượng giáo dục, vừa củng cố kiến thức, vừa dạy kiến thức mới; triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tích cực đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường xã hội hóa.

Thứ trưởng yêu cầu các nhà trường biến nguồn lực của xã hội thành chất lượng giáo dục, giúp học sinh được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất.

“Trường chuẩn quốc gia không phải danh hiệu thi đua mà nó là cơ sở để tạo chất lượng. Thực tế cho thấy nhiều quận huyện đã thực hiện tốt việc xây trường chuẩn quốc gia, dành quỹ đất xây trường, ưu tiên nguồn lực cho giáo dục” - Thứ trưởng lưu ý.

VÂN MY
TIN LIÊN QUAN

Trường THCS Phương Mai trả lời việc mua đồng phục học sinh gần 2 triệu đồng

Vân My |

Bà Phan Thị Thục Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) khẳng định, nhà trường công bố bảng giá đồng phục học sinh để phụ huynh tham khảo và đăng ký mua tùy vào khả năng tài chính của gia đình. Không có chuyện trường ép buộc phụ huynh chi gần 2 triệu đồng mua đồng phục cho con em.

Thêm 3 địa phương công bố lịch khai giảng năm học 2022-2023

Trang Hà |

Tính đến ngày 14.8, đã có 16 địa phương trên cả nước công bố lịch tựu trường, khai giảng năm học 2022-2023. Mới đây, Nghệ An, Long An, Quảng Nam đã công bố thời gian đi học của học sinh.

Đà Nẵng: Xây dựng trường học tại khu đất của nhà máy nhựa đã di dời

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – UBND TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án xây dựng Trường Mầm non Hải Đường và Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm tại khu đất thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (khu đất Nhà máy nhựa Đà Nẵng đã di dời).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường THCS Phương Mai trả lời việc mua đồng phục học sinh gần 2 triệu đồng

Vân My |

Bà Phan Thị Thục Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) khẳng định, nhà trường công bố bảng giá đồng phục học sinh để phụ huynh tham khảo và đăng ký mua tùy vào khả năng tài chính của gia đình. Không có chuyện trường ép buộc phụ huynh chi gần 2 triệu đồng mua đồng phục cho con em.

Thêm 3 địa phương công bố lịch khai giảng năm học 2022-2023

Trang Hà |

Tính đến ngày 14.8, đã có 16 địa phương trên cả nước công bố lịch tựu trường, khai giảng năm học 2022-2023. Mới đây, Nghệ An, Long An, Quảng Nam đã công bố thời gian đi học của học sinh.

Đà Nẵng: Xây dựng trường học tại khu đất của nhà máy nhựa đã di dời

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – UBND TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án xây dựng Trường Mầm non Hải Đường và Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm tại khu đất thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (khu đất Nhà máy nhựa Đà Nẵng đã di dời).